Đường cổ Krizevniska (Krizevniska ulica)

0 reviews
Viết review
Trên những con đường cổ nhất và dễ thương nhất của Ljubljana - đường Krizevniska (‘Hiệp sĩ của đường Cross Cross). Là một phần của dự án can thiệp và phủ xanh đô thị Krizevniska ulica, đường phố đã trở thành khu phố văn hóa mới giữa Bảo tàng Thành phố và bờ kè Breg mới.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Trên những con đường cổ nhất và dễ thương nhất của Ljubljana - đường Krizevniska (‘Hiệp sĩ của đường Cross Cross). Là một phần của dự án can thiệp và phủ xanh đô thị Krizevniska ulica, đường phố đã trở thành khu phố văn hóa mới giữa Bảo tàng Thành phố và bờ kè Breg mới. Dự án đã được thiết kế bởi Robert Waltl và Denis Petrovcic với những tài năng sáng tạo khác, cư dân Krizevniska.
hình ảnh
Đường giữa Križanke và Breg là một phần của cấu trúc thời trung cổ. Nó có một hoặc hai nhà hàng, một nhà hát nhỏ và không nhiều hơn nữa.
hình ảnh
Trong phố hè có hoa khắp nơi. Nhìn xuống đường có kết nối hình ảnh thú vị với tháp St. James. Chủ yếu là yên bình và đáng để ghé thăm chỉ với một điểm thu hút khác: bảo tàng thành phố, chợ Križanke hoặc chợ trời mỗi Chủ nhật.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Križevniška ulica đã trở thành khu phố văn hóa mới giữa Bảo tàng Thành phố và bờ kè Breg mới.
hình ảnh
Là một phần của dự án can thiệp và phủ xanh đô thị Križevniška ulica, Križevniška ulica ('Hiệp sĩ của đường giao nhau') đã trở thành khu phố văn hóa mới giữa Bảo tàng thành phố và bờ kè Breg mới.
Dự án can thiệp đô thị xung quanh đã được thiết kế bởi Robert Waltel với các tài năng sáng tạo khác, cư dân Križevniška và với sự hỗ trợ tài chính từ Thành phố Ljubljana.
hình ảnh
Là một phần của dự án, một danh sách những người quan trọng đã thể hiện sự sáng tạo của họ trên Križevniška đã được tạo ra, và các tác phẩm nghệ thuật nhỏ đã được thiết lập trên đường phố, với các dấu hiệu và mô tả giải thích, cây xanh và hoa và ghế dài để đọc và giao tiếp. Thành phố Ljubljana mong muốn hỗ trợ tài trợ khởi nghiệp cho việc mua và cho thuê thiết bị và lắp đặt đô thị, trong khi các nghệ sĩ tạo ra ở khu vực này của thành phố đã đóng góp cho chương trình.
hình ảnh
Khu phố văn hóa giữa Bảo tàng Thành phố và bờ kè Breg được khai trương vào cuối tháng 8 với một buổi biểu diễn ở một số địa điểm xung quanh Križevniška ulica mang tên 'I, sau đó Ljubljana được đặt tên', một sự tôn kính dành cho nhà thơ Tomaž alamun do Ivica Buljan đạo diễn. Khu văn hóa sau đó chứng kiến các hội thảo và thuyết trình sáng tạo về Mini Summer và Festival of Letters, tiếp theo là các bài đọc thơ và văn xuôi và các buổi hòa nhạc nhỏ hơn. Một ngày trung cổ ở Ljubljana dự kiến vào Chủ nhật ngày 2 tháng 10, đây sẽ là một trong những dự án lớn của khu văn hóa, trong khi đó sẽ sớm có một buổi tối xã hội cho tất cả những người tạo ra trên Križevniška.
hình ảnh
Trong tương lai, khu văn hóa rộng lớn hơn này sẽ bao gồm tất cả các tổ chức văn hóa và khoa học hoạt động trên toàn bộ con đường đến Dvorni trg, bao gồm Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Srilanka (SAZU) và Bảo tàng Thành phố. Các tổ chức văn hóa khác cũng tham gia vào dự án, hoạt động dưới sự lãnh đạo nghệ thuật và triển khai của Nhà hát Mini: Hiệp hội Điêu khắc, Phòng trưng bày Photon, Phòng trưng bày Squot, Xưởng in TipoRenesansa, KUD C3 và Bảo tàng Thành phố Ljubljana, cũng như dịch vụ khách sạn nhà cung cấp (nhà hàng Shamballa, quán bar Pod skalco và nhà hàng Vitez). Ngày nay, nhiều trí thức và nghệ sĩ sống và sáng tạo trên con phố này, bao gồm các nhà soạn nhạc Urban Koder và Aldo Kumar.
hình ảnh
Križevniška ulica, từng được biết đến với cái tên Ribiška, là một trong những con phố cổ nhất ở Ljubljana. Từ năm 1167 đến 1200, Hiệp sĩ Templar đã có một thành trì ở đây, sau đó được thay thế bởi Dòng Teutonic. Gia đình quý tộc Spanheim, người đã thành lập trung tâm hành chính của các điền trang của họ ở Carniola ở Ljubljana vào thế kỷ 12, đã thành lập nhà thờ tu viện Mary, Help of Christianian ở đây, và cùng với đó là một ngôi nhà tu viện với một bệnh viện và trường học để giáo dục trẻ em nghèo.
hình ảnh
Trong số rất nhiều nhân vật văn hóa đã sống, tạo ra hoặc ít nhất dừng lại ở Križevniška là nhà thơ Srečko Kosigs, nhà viết kịch Matej Bor và đạo diễn Ciril Debevec. Cũng từng sống ở đây là gia đình của luật sư và người bảo trợ Blaž Crobath, cha của nhà văn Luiza Pesjak, người mà Pháp Prešeren làm việc cùng với những người khác. 'Salon Ljubljana' của Crobath là một điểm gặp gỡ của các trí thức người Slave và Slav.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar