Biệt thự tivoli- Trung tâm nghệ thuật đồ họa quốc tế (MGLC) (International Centre of Graphic Arts)

0 reviews
Viết review
Trung tâm nghệ thuật đồ họa quốc tế (MGLC) là một bảo tàng chuyên ngành, nhà sản xuất nghệ thuật in và đương đại, và nhà cung cấp nơi cư trú của nghệ sĩ, dựa trên di sản của Biên niên sử nghệ thuật đồ họa và nghệ thuật in ấn thế kỷ 20.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: • Người lớn: € 5,00 • Học sinh, sinh viên, người nghỉ hưu, nhóm: € 2,50

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Trung tâm nghệ thuật đồ họa quốc tế (MGLC) là một bảo tàng chuyên ngành, nhà sản xuất nghệ thuật in và đương đại, và nhà cung cấp nơi cư trú của nghệ sĩ, dựa trên di sản của Biên niên sử nghệ thuật đồ họa và nghệ thuật in ấn thế kỷ 20. MGLC được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 1986 bởi thành phố Ljubljana, theo sáng kiến của người đứng đầu lâu năm của Ljubljana Biennial of Arts Arts (từ năm 1955) và là giám đốc đầu tiên của MGLC, dr. Zoran Kržišnik.
hình ảnh
Nhiệm vụ của MGLC ngay từ đầu là thực hiện một số hoạt động có liên quan và bổ sung cho nhau, như chăm sóc bộ sưu tập in ấn và sách nghệ sĩ được sản xuất sau năm 1945. Biểu hiện đang diễn ra dễ nhận biết nhất của tổ chức là Biennial of Graphics Arts, được biết đến là sự kiện nghệ thuật đồ họa lâu đời nhất thế giới.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Trung tâm nghệ thuật đồ họa quốc tế là một bảo tàng chứa một bộ sưu tập các tác phẩm mỹ thuật từ thế kỷ 20 cho đến ngày nay, một phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại, một nhà xuất bản in mỹ thuật với các xưởng in riêng và nhà sản xuất Ljubljana Biên niên quốc tế về nghệ thuật đồ họa . Nó có một bộ sưu tập hơn 3.600 bản in mỹ thuật, 800 cuốn sách của các nghệ sĩ và nhiều ấn phẩm nghệ thuật khác.
hình ảnh
Phần lớn các tác phẩm có trong bộ sưu tập các tác phẩm mỹ thuật của Trung tâm đã được tạo ra sau Thế chiến II bởi một số tên tuổi lớn của Trường Paris trong những thập kỷ sau chiến tranh đầu tiên, các thành viên của nhóm nghệ thuật Cobra, các nghệ sĩ từ Đông Âu và thành viên của trường nghệ thuật đồ họa Ljubljana. Bộ sưu tập sách của các nghệ sĩ và các ấn phẩm nghệ thuật khác chứa các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế.
hình ảnh
Các chương trình in mỹ thuật thử nghiệm và phổ biến đã được tổ chức tại các xưởng in của Trung tâm, được trang bị công nghệ để tạo ra các bản in lụa, in thạch bản và in intaglio. Từ năm 2002, Trung tâm đã hợp tác với Associazione Amici della Galleria Spazzapan ở Gradiška trong một chương trình nghệ sĩ nội trú kéo dài ba tuần.
hình ảnh
Ljubljana Biennial of Art Art, được thành lập vào năm 1955, là một trong những sự kiện lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới thuộc loại này. Trong lịch sử của nó, nó đã nhận được sự hoan nghênh từ các nghệ sĩ, chuyên gia và công chúng.
hình ảnh
Vào thế kỷ 13, một tòa tháp phòng thủ thuộc sở hữu của thống đốc thành phố, Nam tước Jorg Alpfaltrer, đang đứng trên ngọn đồi phía trên Biệt thự hiện tại của Tivoli (cấp độ của Tivolski). Tòa tháp, được biết đến dưới cái tên Turn, đã bị quân đội Ulrich II của Celje đốt cháy trong cuộc bao vây Ljubljana không thành công của ông vào năm 1448. Baron Apfaltrer sau đó đã xây dựng một biệt thự có tên là Podturn, chiếm đóng vị trí của biệt thự hiện tại ở Tivoli. . Vào năm 1601, Podturn được Jesuits mua, người đã kéo nó xuống và xây dựng một biệt thự mới, nơi họ dùng làm nhà nghỉ cho bản thân và học sinh. Sau đó, dinh thự đầu tiên trở thành tài sản của Giáo hội Công giáo và sau đó là tài sản của các quốc gia tỉnh.
hình ảnh
Năm 1835, Hội Ljubljana Kazina đã mở một công viên giải trí mùa hè với một quán rượu và một quán cà phê bên cạnh biệt thự. Sau đó, biệt thự đã được đặt tên hiện tại. Vào năm 1852, nó đã được Hoàng đế Franz Joseph mua lại và cho thuê lại trọn đời cho Marshall Joseph Radetzky. Nhân dịp này biệt thự đã được cải tạo. Mặt tiền của nó được trang trí lại theo phong cách Cổ điển và một số con đường đi bộ và khu vườn mới được mở cửa cho công chúng.
Vào năm 1865, biệt thự ở Tivoli được thành phố Ljubljana mua và sau đó một hồ bơi với đài phun nước và một cầu thang được trang trí với những bức tượng chó không lưỡi được xây dựng phía trước nó. Những bức tượng chó được tạo ra bởi nhà điêu khắc Anton D. Fernkorn vào khoảng năm 1870. Cho đến năm 1967, biệt thự Tivoli là một tòa nhà dân cư.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin




Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar