Bảo tàng Trung tâm Văn hóa Do Thái (Jewish Cultural Center Museum)

0 reviews
Viết review
Trung tâm Văn hóa của người Do Thái (JCC) ở Ljubljana được thành lập vào năm 2013 với mục đích thúc đẩy di sản của người Do Thái, nó cũng phục vụ đời sống xã hội của người Do Thái của thành phố và du khách quốc tế.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: $10

  • Địa chỉ: Križevniška ulica 2-16, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Trung tâm Văn hóa của người Do Thái (JCC) ở Ljubljana được thành lập vào năm 2013 với mục đích thúc đẩy di sản của người Do Thái, nó cũng phục vụ đời sống xã hội của người Do Thái của thành phố và du khách quốc tế. Nó trình bày chương trình của mình thông qua các buổi biểu diễn nhà hát và múa rối, buổi hòa nhạc, bài giảng, lễ hội, sự kiện truyền thống và các cuộc tụ họp xã hội khác. Hợp tác chặt chẽ với Nhà hát Mini , nhà hát của Ljubljana dành cho các buổi biểu diễn trẻ và hậu kịch, được thành lập năm 1999 bởi Robert Waltl và Ivica Buljan , Trung tâm Văn hóa Do Thái là trung tâm cho các sự kiện thúc đẩy sự khoan dung, hòa nhập, lịch sử và giáo dục.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Xem xét sự phức tạp và bỏ bê lịch sử của sự hiện diện của người Do Thái trong lãnh thổ này, cũng như lịch sử đương đại của Israel và cộng đồng người Do Thái, Trung tâm Văn hóa Do Thái cố gắng khuyến khích du khách nghĩ lại lịch sử và cố gắng hiểu nó tốt hơn. Nhiệm vụ giáo dục của nó thể hiện vô số khía cạnh liên quan đến Holocaust và những tác động sâu sắc của nó đối với xã hội, với niềm tin rằng việc kiểm tra Holocaust sẽ giúp mọi người phản ánh về việc sử dụng và lạm dụng quyền lực, cũng như vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức và các quốc gia, khi họ đối mặt với vi phạm nhân quyền.
hình ảnh
Trung tâm đã được khai trương vào năm 2013 trong một tòa nhà cũ nằm ở (hoặc gần) một phần của trung tâm lịch sử đẹp như tranh vẽ của Ljubljana được cho là khu phố của người Do Thái. Nó bao gồm một thư viện và bảo tàng, cũng như giáo đường nhỏ, đã hoạt động ở đó được bốn năm. Rabbi Ariel Haddad, đi lại từ thành phố Trieste của Ý gần đó, cho các ngày lễ và đôi khi là Shabbat.
hình ảnh
Các hoạt động của nó tập trung vào văn hóa, giáo dục và kỷ niệm, bao gồm thúc đẩy nhận thức và giáo dục về Holocaust.
hình ảnh
Walti đã tích cực trong việc thúc đẩy việc đặt stolpersteine - đá vấp ngã - tượng đài có hình dạng như những tảng đá bằng đồng đặt ở vỉa hè bên ngoài nhà của những người bị trục xuất.
hình ảnh
Chương trình của Trung tâm Văn hóa Do Thái bao gồm sáu khu vực: thư viện, bảo tàng, Lễ hội khoan dung, Ngày văn hóa Do Thái châu Âu, Ngày tưởng niệm Holocaust và thắp sáng ngọn nến Hanukkah.
Bắt đầu từ năm 2015, Liên hoan House of Tolerance hàng năm có sự kết hợp năng động của các bộ phim quốc tế, triển lãm nghệ thuật, bài giảng, bàn tròn và giáo dục thanh thiếu niên. Một sự kiện thường niên khác là Ngày văn hóa Do Thái châu Âu, một chương trình toàn châu Âu ủng hộ sự đánh giá cao văn hóa Do Thái do Hiệp hội bảo tồn và quảng bá văn hóa và di sản Do Thái tổ chức. Từ năm 2013, sự kiện này đã được tổ chức tại Ljubljana, với các chủ đề từ "Di sản và thiên nhiên Do Thái" năm 2013, đến "Ngôn ngữ Do Thái" vào năm 2016. Kể từ năm 2013, Trung tâm Văn hóa Do Thái cũng tổ chức thắp nến công cộng hàng năm trên đường phố.
hình ảnh
Kể từ năm 2014, Trung tâm văn hóa Do Thái tham gia Ngày tưởng niệm Holocaust vào ngày 27 tháng 1, một ngày tưởng niệm quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của Holocaust, cuộc diệt chủng dẫn đến cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái, 1 triệu người Roma, 250.000 người về tinh thần và thể xác. người khuyết tật, và 9.000 người đồng tính nam của chế độ Đức quốc xã và các cộng tác viên của nó. Để tưởng niệm các nạn nhân Holocaust của người Slovenia, Trung tâm Văn hóa Do Thái đã đọc to 526 tên của tất cả những người dân được biết đến đã chết trong thời kỳ Holocaust.
Thư viện Trung tâm Văn hóa Do Thái có hơn 300 cuốn sách từ nghệ thuật và thiết kế đến văn học và triết học tôn giáo. Triển lãm của Bảo tàng Trung tâm Văn hóa Do Thái cho thấy Judaica từ khắp Slovenia và các tác phẩm nghệ thuật mô tả cuộc sống của người Do Thái ở Ljubljana.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar