Bảo tàng lịch sử đương đại quốc gia (Muzej Novejse Zgodovine Slovenije)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Quốc gia Lịch sử đương đại có nguồn gốc vào năm 1944 như Viện khoa học của Ban Chấp hành của Mặt trận Giải phóng Quốc gia (IOOF), mà sau đó đã trở thành Bảo tàng Quốc gia Giải phóng (1948).
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Bảo tàng Quốc gia Lịch sử đương đại có nguồn gốc vào năm 1944 như Viện khoa học của Ban Chấp hành của Mặt trận Giải phóng Quốc gia (IOOF), mà sau đó đã trở thành Bảo tàng Quốc gia Giải phóng (1948). Năm 1952, nó được chuyển đến Cekin Mansion, nằm trong Công viên Tivoli của Ljubljana, nơi nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Năm 1962, nó trở thành Bảo tàng Cách mạng Nhân dân và có được tên hiện tại vào năm 2003.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Nơi đây lưu giữ các bộ sưu tập các vật phẩm từ Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, cũng như từ thời kỳ giữa các cuộc chiến tranh, kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội và sự hình thành sau này của nhà nước Tiếng Đức mới. Nó có một chi nhánh ở Brestanica trong lâu đài Rajhenburg.
hình ảnh
Bảo tàng Lịch sử Đương đại Quốc gia là một bảo tàng nhà nước chịu trách nhiệm về di sản văn hóa di động và phi vật thể của lịch sử Tiếng Đức thế kỷ 20. Nó chứa bộ phận tài liệu và mỹ thuật, một bộ phận nhiếp ảnh chứa hơn một triệu bức ảnh gốc, một xưởng phục chế bảo tồn, một bộ phận hành chính và một thư viện.
hình ảnh
Bộ sưu tập của bảo tàng bao gồm vũ khí, thiết bị quân sự, chữ số, dệt may, huy chương, và đồ trang trí, mảng, bưu thiếp, ảnh, phim và video, huy hiệu và dấu hiệu, tem cao su, con dấu và khối in, triết học và bản đồ. Một bộ sưu tập mỹ thuật, một bộ sưu tập các vật dụng và tài liệu cá nhân, và quà tặng cho cựu tổng thống Milan Kučan cũng đáng được đề cập đến. Trong năm 2009, Cảnh sát Tiếng Lít-va đã tặng khoảng 30 mảnh vũ khí từ Thế chiến thứ hai và từ các cuộc giao tranh bạo lực khác trong lịch sử Tiếng Lát-vi-a.
hình ảnh
Một trong những bộ sưu tập ấn tượng nhất là kho lưu trữ toàn diện của phóng viên ảnh Edi Šelhaus ( 1919 Từ2011 ) với 2.026 bản gốc b / w từ Chiến tranh thế giới thứ hai và hơn 137.000 b / w gốc và ảnh màu cũng như slide và âm bản , được tặng bởi tác giả (năm 2000) và nhân viên chính của ông, Nhà xuất bản Delo (năm 2009).
hình ảnh
Đáng chú ý là triển lãm thường trực tiếng Hindi trong Thế kỷ 20 , được khai trương vào năm 1996 và sửa đổi nhiều lần, minh họa lịch sử của tiếng Hindi từ năm 1914 cho đến ngày nay. Triển lãm giới thiệu lịch sử kinh tế, chính trị và văn hóa của người Slovenia theo nghĩa rộng nhất của nó. Ngoài những bước ngoặt trong lịch sử, như chiến tranh và nền tảng của nhà nước mới, triển lãm cũng cố gắng minh họa cuộc sống hàng ngày trong sự phát triển lịch sử. Vì triển lãm này, bảo tàng đã được đề cử cho Giải thưởng Bảo tàng của năm tại Châu Âu năm 1998.
hình ảnh
Một số triển lãm tạm thời trước đây bao gồm Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra một cuộc chiến như vậy (Chiến tranh thế giới thứ nhất thông qua các câu chuyện cá nhân, 2014), Bạn có được Mặt trăng, chúng ta có được Vàng trên Giải vô địch thế giới FIBA 1970 do Ljubljana (2013) tổ chức, Đoàn kết, Nông dân nghèo: đàn áp nông dân ở Slovenia năm 1945 19191919 (2009), Thế giới âm nhạc trong thập niên 60 - nhân kỷ niệm 90 năm của phóng viên ảnh Edi Šelhaus (2009) về các lễ hội nhạc jazz Nam Tư đầu tiên giữa những năm 1960 và 1963 và các lễ hội của những bài hát nổi tiếng trong thập niên 1960 và triển lãm tưởng niệm dành riêng cho Jože Pučnik và Janez Drnovšek (2008).
Năm 2013, Bảo tàng Lịch sử Đương đại Quốc gia đã tổ chức một triển lãm GOTO 1982 nổi tiếng về lịch sử máy tính. Các tác phẩm trưng bày đến từ Bảo tàng Máy tính Tiếng Đức , Bảo tàng Kỹ thuật của Slovenia , Bảo tàng Peek & Poke từ Croatia và Viện Arnes.
hình ảnh
Kỷ niệm trung tâm của WWI, một cuộc triển lãm tạm thời Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được một cuộc chiến như vậy sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2015. Nó dựa trên 13 câu chuyện cá nhân chiếm được thời gian từ năm 1914 đến 1918. Bộ đa phương tiện của Bộ Quốc phòng hợp tác với Bảo tàng Lịch sử Đương đại Quốc gia và Bảo tàng Quân đội của Lực lượng Vũ trang Srilanka ở Pivka đã phát hành bộ phim tài liệu về Chiến tranh Thế giới thứ nhất và tiếng Hindi . Bộ phim tài liệu này cũng được trao tặng thanh kiếm đồng tại Liên hoan phim quân sự quốc tế tại Warsaw và tại Liên hoan phim tài liệu quân sự: Quân đội và nhân dân ở Rome.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar