Bảo tàng kỹ thuật của Slovenia (Technical Museum of Slovenia)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng lớn nhất của Slovenia- Bảo tàng kỹ thuật của Slovenia, có thể được tìm thấy ở hầu hết các nơi tuyệt vời và hoàn hảo chỉ cách 200m từ trung tâm Ljubljana. Nó nằm trong một tu viện Carthusian cũ và được biết đến với các bộ sưu tập thường xuyên và thỉnh thoảng từ nông nghiệp, đánh cá, động vật hoang dã.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: • € 6,50 cho người lớn • € 4,50 cho người cao niên • € 4, 00 cho học sinh tiểu học, và học sinh trung học và đại học • € 5,00 mỗi người cho nhóm ít nhất 20 người • 3,00 € mỗi người cho các nhóm học sinh tiểu học, và học sinh trung học và đại học • €

  • Địa chỉ: Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Bảo tàng lớn nhất của Slovenia- Bảo tàng kỹ thuật của Slovenia, có thể được tìm thấy ở hầu hết các nơi tuyệt vời và hoàn hảo chỉ cách 200m từ trung tâm Ljubljana. Nó nằm trong một tu viện Carthusian cũ và được biết đến với các bộ sưu tập thường xuyên và thỉnh thoảng từ nông nghiệp, đánh cá, động vật hoang dã và săn bắn đến điện, chế biến gỗ, lâm nghiệp, máy móc lái xe nước, dệt may và in ấn.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Được thành lập vào năm 1951, Bảo tàng Kỹ thuật của Slovenia (TMS) nhằm mục đích nghiên cứu, thu thập và trưng bày các di sản kỹ thuật của Slovenia, cũng như để bảo vệ các tòa nhà kỹ thuật, lắp đặt và máy móc quan trọng trong lịch sử.
hình ảnh
Bộ sưu tập của nó (trong lịch sử) xây dựng về các chủ đề khác nhau như xe hơi, xe đạp và các phương tiện khác; các ngành công nghiệp cưa, chế biến gỗ, dệt may và xay xát; in ấn và làm sách; dịch vụ viễn thông; và như thế.
hình ảnh
Bên cạnh các cơ sở và bộ sưu tập cốt lõi của mình, bảo tàng còn quản lý nhiều vệ tinh khác nhau, bao gồm Lâu đài Bogenšperk , Đường cáp hấp dẫn của Pantz Forester , Bảo tàng Bưu chính Viễn thông và Kho phương tiện Soteska . Nó thường xuyên tham gia Bảo tàng trong một dự án Đêm mùa hè.
hình ảnh
Trong bảo tàng, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng những bộ sưu tập xe ô tô uy tín được sử dụng bởi cựu tổng thống Nam Tư Tito , chiếc xe được bảo quản lâu đời nhất ở Slovenia, một bộ sưu tập xe đạp ấn tượng, xưởng cưa veneer, xưởng thợ rèn, cúp của một con gấu đã trở thành vô địch thế giới năm 1973 và nhiều hơn nữa.
hình ảnh
Trong vài năm qua, một số bộ sưu tập đã được cải tạo, trong khi những bộ sưu tập khác mới được mở (Dệt may trong Thời đại trước và Ngày nay, các bộ phận lâm nghiệp và chế biến gỗ, lịch sử của xe đạp và tái thiết của xưởng cơ khí). Vào tháng 3 năm 2014, bảo tàng đã mở một triển lãm thường trực mới “Chiếc xe yêu quý”, thể hiện một lịch sử hơn 100 năm về xe máy ở Slovenia.
hình ảnh
Bạn muốn nhiều hơn? Sau đó tham quan các lớp học và hội thảo vào thứ bảy, triển lãm theo chủ đề vào Chủ nhật và các lễ hội khoa học. Trải nghiệm tinh thần công nghệ của quá khứ và đến các hội thảo cho trẻ em, các chuyến tham quan có hướng dẫn theo chủ đề, phim ảnh, bài giảng và các cuộc biểu tình diễn ra vào Chủ nhật.
hình ảnh
Đừng bỏ lỡ xưởng làm bánh mì, trình diễn bobbin - công việc, làm móng ngựa, đúc thư, thí nghiệm của Nikola Tesla và các hoạt động thú vị khác. Vào thứ bảy, hãy tham gia các hội thảo và tìm hiểu những điều cơ bản về phục hồi, thư pháp, nỉ, intarsia, làm bánh mì và làm giỏ.
hình ảnh
Bảo tàng làm việc cùng với các viện giáo dục khác nhau, tổ chức Ngày khoa học và công nghệ đó là đặc biệt thú vị cho trẻ em và những người đam mê kỹ thuật. Họ cũng tổ chức các chuyến tham quan có hướng dẫn, một số cuộc biểu tình và hội thảo cho các nhóm trường và trường mẫu giáo.
hình ảnh
Sau khi xem bảo tàng, đừng rời đi mà không ghé thăm khung cảnh yên bình của con lạch của bảo tàng.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin




Đã cập nhật vào ngày 26/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar