Nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi ở Chrasti (Chapel of Our Lady of Sorrows in Chrasti)

0 reviews
Viết review
Tại giao diện của hai quận Vlčince và Solinky tại Đại học Campus Big phần là Nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi. Nó được xây dựng trên một khu rừng thuộc thành phố Žilina. Ngày nay, nó là một phần của khu thư giãn đô thị Forest Park Chrasť, nơi cung cấp cho du khách không chỉ thể thao và giải trí, mà còn có khả năng tái sinh tâm linh.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Vlčince, 010 08 Žilina, Slovakia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Tại giao diện của hai quận Vlčince và Solinky tại Đại học Campus Big phần là Nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi. Nó được xây dựng trên một khu rừng thuộc thành phố Žilina. Ngày nay, nó là một phần của khu thư giãn đô thị Forest Park Chrasť, nơi cung cấp cho du khách không chỉ thể thao và giải trí, mà còn có khả năng tái sinh tâm linh. Nhà nguyện và khu thư giãn hiện đang được bao quanh cùng nhau.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Nhà nguyện được thiết kế vào năm 1928 bởi kiến trúc sư trẻ Ing. František Eduard Bednárik (ngày 11 tháng 9 năm 1902, Bystrice pod Hostýnom - ngày 16 tháng 2 năm 1960, ilina), ban đầu từ Moravia. Sau khi ông đến Žilina vào năm 1925, ông đã thiết kế và xây dựng công ty xây dựng của riêng mình nhiều tòa nhà quan trọng, một số cùng với vòm của anh rể. Capek. Chúng bao gồm các tòa nhà ga, trạm điện và nhiều hơn nữa. Ông là một chuyên gia pháp y và là chủ sở hữu của mỏ đá Dubná skala gần Vrútky và giám đốc khai thác nhựa đường Varín, một mỏ đá tại ga đường sắt Strečno, nơi khai thác sỏi dolomit với nhựa đường.
hình ảnh
Đã ở thế kỷ 18 Zilins có một nhà nguyện trong khu vực Chrasť, nơi họ xây dựng với sự giúp đỡ tài chính của burger của Maker từ Žilina. Nó cũng có thể được nhìn thấy trên bản đồ Žilina từ năm 1747. Bằng cách này cũng dẫn chuyến đi Putnam tới Cherry, là người địa điểm hành hương Công giáo trong hơn 300 năm. Do đó, các tín đồ của Giáo hội Công giáo La Mã yêu cầu phục hồi nhà nguyện, sẽ được sử dụng để thiền định và cầu nguyện trong các chuyến đi từ thành phố đến môi trường rừng nguyên sinh. Năm 1928, sau khi thu thập từ thiện giữa các tín đồ, mục sư Tomáš Ružička lúc đó đã hỏi cung. František Bednárik về một dự án đơn giảnNhà nguyện được thiết kế bởi nhà thiết kế vào ngày 1 tháng 7 năm 1928. Dự án nhà nguyện dự kiến truy cập vào nó với 4 bước.
hình ảnh
Nhà nguyện này có một lối vào không ngừng nghỉ và một phần bên trong được đóng kín bởi một cánh cửa. Bức tượng bằng đá cẩm thạch của Đức Trinh Nữ Bảy Sầu đã được tặng bởi bà quả phụ của bà Chládecká.
hình ảnh
Nhà nguyện không chỉ được sử dụng để cầu nguyện cho khách tham quan công viên rừng mà còn cho hôn nhân. Đặc biệt là sau chiến tranh, nhiều cặp vợ chồng trẻ đã kết hôn ở đây vì nhiều người nghèo không có đủ tiền cho váy cưới màu trắng của Better better, vì vậy nhà thờ cho phép họ kết hôn ngoài thành phố.
hình ảnh
Sau năm 1949, nhà nguyện không còn được sử dụng cho mục đích này và dần dần bắt đầu.
hình ảnh
Bằng cách thay đổi tình hình sau năm 1990, một lần nữa nó đã được Giáo hội và tín hữu chú ý, và vào năm 1991, giáo xứ Žilina sau đó đã được xây dựng lại.
hình ảnh
Nó được đưa vào cuộc sống vào ngày 15 tháng 9 năm 1991, và thánh lễ đầu tiên được cử hành tại đây, được cử hành bởi quản trị viên của giáo xứ ở Žilina và Trưởng khoa của Quận Jordan Jordan Jozef Noga, OP. Ban nhạc kèn đồng cũng biểu diễn. Nhà nguyện bây giờ thuộc về giáo xứ Vlčince.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 17/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar