Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật ( Pinacoteca di Brera )

0 reviews
Viết review
Cung điện duyên dáng được Napoleon sử dụng, với nghệ thuật thời trung cổ và Phục hưng đặc biệt là từ miền Bắc nước Ý.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 10 euro cho người lớn và 7 euro cho giảm giá, vào cửa miễn phí vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, 3 euro sau 18:00 vào thứ Tư thứ ba mỗi tháng (phòng vé đóng cửa 9,40 tối)

  • Địa chỉ: Qua Brera 28, 20121 Milano (xem bản đồ)

Phòng trưng bày nghệ thuật này là một trong những bộ sưu tập tranh Ý quan trọng nhất, với những bức tranh từ thời Phục hưng và thời Baroque của Ý, như Bữa ăn tối cuối cùng, hoàn toàn khác biệt với phong cách Leonardo da Vinci.

Và các tác phẩm của các nghệ sĩ như Caravaggio, Rembrandt, Bellini và Raphael. Học viện Mỹ thuật Brera cũng là một trong những trường nghệ thuật nổi tiếng ở Ý. Hầu hết là các tác phẩm của các họa sĩ của Bologna và Venetian và các tác phẩm hiện đại của thế kỷ 20. Cùng với Học viện Brera, nó nằm ở Palazzo Brera. "Đám cưới của trinh nữ" của Raphael là một bức tranh quan trọng của bộ sưu tập đầu tiên.

Cách đến:
Tuyến tàu điện ngầm M2 đến ga Lanza, tuyến M3 đến ga Montenapoleone, tuyến M1 đến ga Lauoli, tuyến xe buýt 61 đến ga Monte di Pietà hoặc Pontaccio, tuyến 57 đến ga Forobuonaparte, xe điện 1/2/12/14 đến ga Cusani 4 cách để
Trạm Lanza

Đã cập nhật vào ngày 24/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar