Cổng Hòa Bình ( Arco della Pace )

2 reviews
Viết review
Cổng khải hoàn với các bức phù điêu & tượng, được xây dựng bởi Luigi Cagnola theo yêu cầu của Napoleon.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: mien phi

  • Địa chỉ: Quảng trường Sempione, 20154 Milano (xem bản đồ)

Năm 1807, Napoléon đã xây dựng Khải Hoàn Môn để ăn mừng chiến thắng trong cuộc chiến tranh châu Âu của mình. Cánh cửa chưa hoàn thành và Napoleon đã bị đánh bại ở Waterloo. Sau chiến tranh năm 1826, người trị vì Milan, Francisco, đã đổi tên thành Khải Hoàn Môn thành Cổng hòa bình. Phía trên cánh cửa là bức tượng nữ thần hòa bình cầm một cành ô liu đứng trên cỗ xe có sáu con ngựa.
Cổng Hòa bình, được xây dựng trên Quảng trường Sempione, nằm ở phía bắc của Công viên Trung tâm Thành phố Milan, vang vọng Lâu đài Sforza ở phía nam, hỗ trợ cho sự hùng vĩ và không khí của công viên. Cổng vòm lớn này được xây dựng song song với Khải Hoàn Môn ở Paris là một cấu trúc ba vòm nằm trên con đường chính từ Paris băng qua dãy Alps đến Milan.
Ngồi xuống trên các bậc thang của quảng trường. Ở phía bắc của Cổng Hòa bình, những con đường nhộn nhịp và những con đường nhộn nhịp, Công viên Nanzhao, nước và rừng, khách du lịch đang nhàn nhã, và bức tranh hòa bình được ngăn cách bởi một cánh cửa.

Cách đến:

Xe điện 1 và 19 đến trạm Arco della Pace.



Đã cập nhật vào ngày 09/10/2019
5
dựa trên 2 đánh giá
5
100%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar