Nhà thờ St, Bernardino (Chiesa di San Bernardino alle Ossa)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ theo kiến trúc Ba-rốc với thư viện xương người tuy có phần đáng sợ nhưng lại vô cùng trang nghiêm khi được xây dựng để tưởng niệm những nạn nhân nhỏ tuổi của nạn dịch đầu thế kỉ 17.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Carlo Giuseppe Merlo 4, Milan, Italy

Người dân ở Milan đã cho xây dựng nhà thờ theo phong cách Ba-rốc này vào thế kỉ 17 để tưởng niệm những trẻ em thiệt mạng trong nạn dịch bùng phát vào đầu thế kỉ 17. Nhà thờ còn được biết đến với thư viện xương người nằm bên trong, đó là một thư viện được trang trí bằng xương người nằm bên sảnh phụ của nhà thờ. Vào năm 1210, một tòa nhà mới được xây dựng gần nhà thờ để lưu giữ xương của những người đã từng được chôn cất nhằm giải quyết việc thiếu hụt đất chôn cất trong khu nghĩa trang của nhà thờ. Năm 1267, nhà thờ được cho xây dựng và trang trí lại. Đến năm 1679, nhà thờ bị thiêu cháy và cho đến năm 1712 mới xây dựng lại.

Cách đi: các tuyến tàu điện ngầm: tuyến M1 đỏ, M3 vàng đến ga Duomo hoặc tuyến M1 đỏ đến ga Babila; tuyến xe bus số 54 đến ga Via Larga

Đã cập nhật vào ngày 14/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar