Nhà thờ San Lorenzo (San Lorenzo Church)

4 reviews
Viết review
Một khu phức hợp bao gồm nhiều công trình khác nhau với nhà thờ là trung tâm theo kiến trúc Phục Hưng và cách trang trí độc đáo phô bày vị thế của gia đình Mecidi, một dòng tộc lớn mạnh ở Florence.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tham quan nhà thờ San Loeo 6 euro Nhà nguyện Medici 8,5 euro Miễn phí cho trẻ em dưới 11 tuổi, người khuyết tật và người hộ tống.

  • Địa chỉ: Piazza di San Lorenzo, 9, 50123 Firenze FI, Ý

Nhà thờ San Lorenzo là một nhà thờ cổ và là nhà thờ của gia đình Medici. Được xây dựng vào năm 393, sau đó nhà thờ được mở rộng vào các năm 1095 và 1461 tuy nhiên lại không được hoàn thiện cho đến năm 1740. Trong suốt thời gian đó, công trình này đã được thay đổi qua bàn tay của các bậc thầy như Michelangelo và Brunelleschi biến nơi đây thành một trong những hình mẫu nhà thờ cổ điển hình ở Florence. Phần hầm mộ của nhà thờ là nơi chôn cất của hầu hết các thành viên trong gia đình Medici.

Nhà Medici là một gia tộc nổi tiếng ở Florence và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở châu Âu từ thế kỉ 13 đến thế kỉ 17. Tổ tiên của gia tộc này vốn là một dược sĩ và họ của gia đình "Medici" cũng xuất phát từ nguyên nhân này. (bác sĩ là "medico" trong tiếng Ý và từ "medicin" trong tiếng Anh ngày nay là "medicine"). Điều này cũng góp phần phản chiếu lại những biểu tượng của gia đình này bởi những trái bóng tròn trên huy hiệu là biểu tượng của những viên thuốc. Cùng với sự thình vượng, giàu có và sức ảnh hưởng của mình mà nhà Medici đã phát triển thành một gia tộc công tước, sau này đặt nền móng cho việc kinh doanh thương mại, hợp tác trong lĩnh vực phát triển tơ sợi. Tuy nhiên điều giúp nhà Medici thật sự phát triển là tài chính. Dựa vào đó, gia đình Medici bắt đầu thành lập ngân hàng của mình, trở thành chính trị gia, tu sĩ, quý tộc, và bắt tay với những người có địa vị đứng đầu trong xã hội ở châu Âu và nước Ý. Họ cũng là cái nôi sản sinh ra ba vị Giáo Hoàng và một số người cai trị ở Florence, một Đại Công Tước xứ Tuscan, hai vị hoàng hậu Pháp và một số thành viên thuộc Hoàng tộc Anh.

Cách đi: các tuyến xe bus số 6, 10, 11, 31 và 32 xuống tại Piazza S'lorenzo

Đã cập nhật vào ngày 17/10/2019
5
dựa trên 4 đánh giá
5
100%
4
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar