Nhà thờ chính tòa Santa Maria del Fiore (Santa Maria del Fiore Cathedral)

5 reviews
Viết review
Thu hút ánh nhìn ngay từ khi bạn đặt chân đến thành phố Florence cổ kính bởi mái vòm dỏ đặc trưng, phong cách Phục Hưng hoa lệ và chiều cao nổi bật của nhà thờ so với những kiến trúc xung quanh.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Nhà thờ miễn phí vé tham quan nhưng du khách phải trẻ 18 euro để tham quan tòa tháp, mái vòm, nhà rửa tội, điện thờ dưới lòng đất và bảo tàng trực thuộc.

  • Địa chỉ: Piazza del Duomo, 50122 Firenze FI, Italy

Nhà thờ chính tòa Santa Maria del Fiore là biểu tượng của Florence và là công trình cao nhất ở Florence đồng thời là kiến trúc tôn giáo lớn thứ tư trên thế giới. Không chỉ xứng tầm về độ quy mô mà nhà thờ còn là công trình quan trọng tiêu biểu cho kiến trúc thời tiền Phục Hưng với mái vòm được thiết kế bởi kiến trúc sư địa phương Filippo Brunelleschi, một kiệt tác của giới kiến trúc khi được xây dựng mà không sử dụng đến giàn giáo. Khách tham quan còn có thể leo lên đỉnh nhà thờ nhờ vào khoảng trống bên dưới mái vòm. Bao bọc bên ngoài nhà thờ là đá marble trắng và xanh sẫm, tạo vẻ trang nghiêm từ mọi góc nhìn.

Sau khi bước vào nhà thờ, bạn có thể leo lên nóc mái vòm bằng lối đi nhỏ cạnh bên cửa vào. Vì hành lang tương đối hẹp và uốn quanh nên bạn sẽ phải đi cẩn thận, nhưng chính cảnh quang tuyệt đẹp của Florence nhìn từ trên đỉnh sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những ai leo được đến đây. Bạn sẽ thấy được rằng thành phố Florence ngày nay không khá biệt mấy so với thành phố thời Trung Cổ với những mái nhà màu vàng kim, những bức tường màu trắng, xám, những con đường thẳng tắp hay vẻ ngoài trường tồn của những tháp chuông nhà thờ. Bạn cũng sẽ trải nghiệm được những cơn gió thổi qua tháp mái nhỏ của nhà thờ đủ để bạn phải dè chừng.

Nhà rửa tội San Giovanni là công trình phụ hình bát giác nằm ngay đối diện với nhà thờ, nổi tiếng với "cánh cổng vàng" làm bằng đồng thau hơn 600 năm. Đây là một trong những kiến trúc của Michelangelo và được ông gọi là "Cánh cổng thiên đường", điêu khắc mười câu chuyện được trích ra từ Kinh Thánh. Để bảo tồn di vật văn hóa này, cơ quan quản lí đã cất giấu cánh cửa thật sự ở bên trong nhà thờ và sử dụng bản sao với kích thước 1:1 để phục vụ nhu cầu tham quan.

Cạnh bên nhà thờ phong cách Phục Hưng là tháp chuông độc nhất được thiết kế bởi họa sĩ nổi tiếng Giotto hay còn gọi là Tháp chuông Giotto, vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay.

Cách đi: các tuyến xe bus số A14/23, 71

Đã cập nhật vào ngày 10/10/2019
4.8
dựa trên 5 đánh giá
5
80%
4
4
20%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar