Cung điện Pitti (Palazzo Pitti & Giardino di Boboli)

0 reviews
Viết review
Palazzo Pitti là một cung điện lớn của thời Phục hưng Florence. Nằm ở bờ nam sông Arno, chỉ cách Cầu Cũ một chút. Được xây dựng vào năm 1458, ban đầu nó là nơi ở của một nhân viên ngân hàng Florentine Luca Pitti.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Cung điện Pitti 19 Euro; Vườn Boboli 13 Euro. (không có phiếu giảm giá)

  • Địa chỉ: Quảng trường del Pitti 1 (xem bản đồ)

Năm 1539, cung điện được gia đình Medici mua lại và phục vụ như là nơi ở chính của Đại công tước Tuscan. Thông qua sự tích lũy của Cung điện Pitti qua nhiều thế hệ, một số lượng lớn các bức tranh, đồ trang sức và kho báu có giá trị đã dần được lưu trữ. Sau đó, vào cuối thế kỷ 18, Cung điện Pitti được coi là trung tâm quyền của Napoleon Bonaparte, và gia đình hoàng gia Ý mới được đổi mới sau đó sống ở đây một thời gian ngắn. Năm 1919, Vittorio Emanuele III đã tặng cung điện và bộ sưu tập cho người dân Ý, và hiện đang mở cửa cho công chúng là phòng trưng bày nghệ thuật lớn nhất ở Florence.
Cung điện Pitti và Vườn Boboli nằm bên kia sông Arno. Cung điện Pitti được xây dựng bởi Pitti, một nhân viên ngân hàng khác của thời Phục hưng Florence. Kiến trúc sư nổi tiếng Brunelleschi từng là nhà thiết kế chính. Vào thời điểm đó, Pitti đã xây dựng cung điện để cho thấy sức mạnh của ông không thua kém vẻ đẹp.

Gia đình Tiki, nhưng khi hoàn thành một nửa, nó không thể hoàn thành vì thiếu tiền. Chẳng bao lâu, gia đình của thần dược đã mua lại cung điện để trở thành nơi ở của Đại công tước Tuscan và thu thập nhiều tác phẩm nghệ thuật thời Phục hưng. Ngoài ra, gia đình Medici đã xây dựng một khu vườn Boboli riêng với phong cách Phục hưng phong phú phía sau cung điện để chiêu đãi những vị khách quý. Tuy nhiên, những cung điện và khu vườn tư nhân này đã trở thành nơi công cộng.


Đã cập nhật vào ngày 12/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar