Tòa nhà Quốc Hội (Reykjavik Parliament Building)

0 reviews
Viết review
Tòa nhà biểu tượng cho quyền lực chính trị ở Reykjavik, nằm ở một nơi mà hầu như ai đi qua cũng đều nhìn thấy, một tòa nhà nhỏ nhưng lại có vị thế vô cùng quan trọng.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Austurvollur Sq.Reykjavik, Iceland

Reykjavik có một sự dàn trải đều bố cục của thành phố theo kinh độ và vĩ độ. Một thành phố không có những tòa nhà cao tầng, những căn nhà trong khu dân cư đều tương đối nhỏ nhưng rất tinh tế. Hầu hết những tòa nhà ở đây chỉ có hai tầng với nhiều phong cách xây dựng khác nhau tạo cho người khác cảm giác hoài cổ, ngăn nắp và đẹp đẽ, tĩnh lặng và thư thái. Tòa nhà Quốc Hội cũng không nằm ngoài bức tranh đó.
Nằm cạnh bên quảng trường Austurvöllur ở trung tâm Reykjavik, Tòa nhà Quốc hội (Alþingishúsið) là một kiến trúc gồm hai tầng cổ điển từ thế kỉ 19 được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đan Mạch Ferdinand Meldahl từ năm 1880 đến năm 1881.
Sau hơn một trăm năm đưa vào sử dụng, ngày nay, chỉ có phòng tranh luận, một số phòng nhỏ khác và văn phòng của một số nhân viên Quốc hội nằm bên trong căn nhà. Những phòng chức năng khác như phòng họp ủy ban, văn phòng chính phủ và văn phòng thư kí đều nằm trong những tòa nhà nhỏ khác cạnh quảng trường Austurvöllur. Khu vườn phía sau tòa nhà quốc hội trở nên vô cùng yên tĩnh và xinh đẹp mỗi khi xuân về.
Cách đi: Nằm gần tòa thị chính thành phố

Đã cập nhật vào ngày 16/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar