Nhà thờ Chúa Kitô Vua của Reykjavik (Landakotskirkja)

1 reviews
Viết review
Một nhà thờ với kiến trúc được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng với những gam màu ấm áp nổi bật trên nền tuyết trắng của Iceland cùng những giá trị tín ngưỡng mà nhà thờ này đạt được.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Túngata 13, 101 Reykjavík

Landakotskirkja hay còn có tên gọi trước đây là Basilika Krists konungs là Nhà thờ Chúa Kitô Vua của Reykjavik, một nhà thờ Công giáo trong quận lãnh sự ở phía tây Reykjavik gần tòa tổng lãnh sự Pháp, Bỉ, Mĩ, ... Nhà thờ được xây dựng theo phong cách tối giản và sang trọng bởi kiến trúc sư người Iceland Guðjón Samúelsson vào năm 1929.

Vào những ngày trời trong, bạn sẽ nghe được cả tiếng hợp xướng trong nhà thờ. Từ đỉnh cao nhất, có thẻ phóng tầm mắt xuống cả khu vực Reykjavik đủ màu sắc bên dưới.

Nhà thờ tôn thờ đức Chúa Giêsu, nên khi lấy tên gọi là Nhà thờ Chúa Kitô Vua của Reykjavik, ba tòa tháp chuông đã được dựng lên để thờ phụng thêm Đức Chúa Cha, Đức Mẹ và thánh Cả Giuse.

Đức Giáo Hoàng Pius VI đã gửi tặng một số món quà đến cho nhà thờ, bao gồm bức tượng chúa cao đặt trên cung thánh của nhà thờ. Bức tượng có một không hai này được chạm khắc từ cây tuyết tùng bởi bàn tay của người nghệ nhân thành Barcelona, Campanya. Bên ngoài nhà thờ là bức tượng của Đức Giám Mục Meulenberg (1872-1941).

Cách đi: đi dọc theo đường chính Tungata

Đã cập nhật vào ngày 31/10/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar