Mạch nước phun Geysir (Geysir geyser)

0 reviews
Viết review
Mạch nước phun Geysir, trong tiếng Iceland có nghĩa là mùa xuân, đây là vòi phun nước cao nhất trong tất cả các đài phun nước và mạch nước phun ở Iceland, và nó đã trở thành một trong những mạch nước phun nổi tiếng thế giới.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Reykjavil, Iceland

Toàn bộ quá trình phun trào có thể được nhìn thấy từ vòi, đặc biệt là trước khi phun trào, nước sôi phun ra tạo thành một cái bát, và sau đó cột nước ở giữa biến thành một hơi nước cao khoảng 20 mét trong không khí. Bên cạnh Geysir, còn có Strokul Geyser, được phun hai hoặc ba lần mỗi tám phút hoặc lâu hơn. Cột nước cao tới 20 mét trông rất ngoạn mục.
Mạch nước phun này rất lớn, với hình dạng là một bể tròn có đường kính khoảng 18 mét. Nhìn vào trung tâm của bể tròn kia xuất hiện một "hang động" với đường kính hơn 10 cm. Nhiệt độ mạch nước xung quanh có sức nóng như ở Baidu.
Mỗi khi mạch nước phun trào, những tiếng ầm ầm được vang lên. Dần dần, âm thanh ngày càng to hơn, và nước sôi cũng dâng lên. Cuối cùng nước ùa ra khỏi cái hố, phun lên bầu trời, từ giữa cột nước thành hơi nước bay thẳng lên bầu trời cao khoảng 20 mét, rồi biến thành một hạt ngọc và rơi xuống. Mỗi quá trình phun trào kéo dài trong khoảng 1-2 phút và sau đó giảm dần. Quá trình này được lặp đi lặp lại và rất lộng lẫy.


Đã cập nhật vào ngày 10/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar