Quần đảo Frioul (Frioul Islands)

1 reviews
Viết review
Quần đảo Frioul là một nhóm bốn hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải của Pháp, cách Marseille khoảng 4 km. Các đảo của quần đảo này có tổng diện tích khoảng 200 ha.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Giá tàu: 10,8 EUR

  • Địa chỉ: Frioul archipelago, Marseille, Pháp

Quần đảo Frioul được tạo thành từ Pomègues, Ratonneau, If và Tiboulen. Vào năm 1720, một bệnh dịch do một tàu buôn từ Syria mang đến đã khiến một nửa số người chết ở Marseille. Trong nhiều thế kỷ kể từ đó, đây là trạm kiểm tra dịch bệnh cho các tàu của Marseille.
Hiện có 120 cư dân tại Quần đảo Frioul, cũng như các nhà hàng, quán bar và nhà thờ. Có 350 loài thực vật và nhiều loại chim biển trên đảo.
Đây là một điểm đến nghĩ dưỡng phổ biến của người dân địa phương. Vì có ít khách du lịch, hòn đảo rất yên tĩnh và nếu có nhiều thời gian, bạn có thể dành một ngày ở đây để đi dạo thong thả tham quan các di tích của hòn đảo.

Đã cập nhật vào ngày 11/11/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar