Nhà thờ Chính tòa Marseille (Marseille Cathedral)

5 reviews
Viết review
Nhà thờ Marseille là một nhà thờ Công giáo La Mã, và một di tích quốc gia của Pháp, nằm ở Marseille. Nó đã là một tiểu vương quốc kể từ năm 1896. Đây là trụ sở của Tổng giáo phận Marseille.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Place de la Major 13002 Marseille Pháp

Nhà thờ lớn Marseille (Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille) là một nhà thờ Công giáo La Mã, một di tích lịch sử của Pháp, và được tuyên bố là một khu bảo tồn Giáo hoàng vào năm 1896.
Nhà thờ được xây dựng từ năm 1852 đến 1896 theo phong cách Byzantine-Roman. Hầu hết các nhà thờ cũ (Vieille Major) đã bị phá hủy, và phần còn lại đang đứng sang một bên, bị lấn át bởi nhà thờ mới.

Đã cập nhật vào ngày 28/10/2019
5
dựa trên 5 đánh giá
5
100%
5
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar