Lâu đài Durbuy (Durbuy Castle)

0 reviews
Viết review
Lâu đài Durbuy, có tên địa phương là Château de Durbuy, nằm ở thị trấn cùng tên, thuộc tỉnh Luxembourg thuộc vùng Wallonia, Bỉ
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Rue du Comte Théodule d'Ursel 2, 6940 Durbuy, Belgium

Lâu đài Durbuy, có tên địa phương là Château de Durbuy, nằm ở thị trấn cùng tên, thuộc tỉnh Luxembourg thuộc vùng Wallonia, Bỉ.
Theo tài liệu lưu trữ, một lâu đài đầu tiên đã bị phá hủy tại địa điểm này vào năm 900 A.D. Mặc dù Durbuy đã biết đến sự chiếm đóng của con người từ rất lâu trước đó, khi các khảo cổ tìm thấy ở thị trấn có từ thời Gallo-Roman và thậm chí cả thời tiền sử.
Vào năm 1024, di sản được giao lại cho Henri I, bởi mẹ của ông, Regelinde. Sau đó, Henri đã xây cho mình một lâu đài ở đây. Lâu đài đó đã bị phá hủy bởi một vụ hỏa hoạn vào năm 1156. Năm 1199, lâu đài được xây dựng lại đã đến với gia đình người Luxembourg thông qua quyền thừa kế.
Lâu đài Durbuy bị tàn phá bởi những người từ Liège trong nhiều cuộc chiến; đầu tiên vào năm 1237 và một lần nữa vào năm 1317. Durbuy sau đó đóng vai trò là người bảo vệ phía bắc của Công tước Luxembourg và bảo vệ nó đặc biệt chống lại các mục tiêu bành trướng của thành phố Liège. Năm 1331, John của Bohemia cấp quyền thành phố Durbuy. Điều này hiện khiến Durbuy khẳng định danh hiệu 'thành phố nhỏ nhất thế giới'.
Năm 1412, lâu đài Durbuy được chuyển đến Nhà Burgundy. Trong. 1484 và 1492, lâu đài đã bị chiếm giữ và san bằng trong cuộc nội chiến giữa William I de La Marck và Hoàng tử-Giám mục Liège.
Lâu đài Durbuy đã được mua lại, vào năm 1628, bởi Anthony II Schetz, một chỉ huy quân sự phục vụ Tây Ban Nha trong Chiến tranh Tám mươi năm. Thông qua thừa kế, nó đã đi đến Bá tước Ursel hiện tại. Năm 1636, lâu đài bị hư hại một lần nữa trong trận chiến. Trong Chiến dịch Maastricht năm 1676, lâu đài đã bị phá hủy và cuối cùng bị quân đội Pháp phá hủy.
Chỉ trong năm 1731, lâu đài một lần nữa được xây dựng lại bởi Bá tước Ursel. Giữa năm 1880 và 1882, lâu đài được hiện đại hóa và mở rộng. Trong Thế chiến II Durbuy Castle bị quân Đức chiếm đóng và sau đó là người Mỹ đã sử dụng nó như một bệnh viện quân đội.


Đã cập nhật vào ngày 20/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar