Nhà thờ thánh Walburg (Église Sainte-Walburge)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Sainte Walburge là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Bỉ. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 11
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Place de la Pierre 12, 6940 Durbuy, Belgium

Nhà thờ Sainte Walburge là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Bỉ. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 11. Nằm ở trung tâm của nghĩa trang cũ, nhà thờ Sainte-Walburge, với các khu bảo tồn gần Tohogne và Waha, một trong những nơi thờ cúng lâu đời nhất của tỉnh Luxembourg. Rất được kính trọng ở Đức, vị thánh bảo trợ của tòa nhà cũng thường được viện dẫn ở các tỉnh Liège và Luxembourg, đặc biệt là chống lại các bệnh gia súc. Mặc dù đã chuyển đổi mạnh mẽ hai lần, vào thế kỷ 13 và 18, Nhà thờ Wéris có từ thời La Mã. Kích thước của nó, áp đặt cho thời gian và địa phương, cho thấy rằng nó phải được thành lập bởi một trong những lãnh chúa quan trọng nhất của khu vực, có lẽ là chính Comte de Durbuy. Từ sự sửa đổi của nó trong thế kỷ 11, các hải quân vẫn còn, được mở rộng bởi một dàn hợp xướng được thêm vào thế kỷ thứ 12. Tòa tháp cao 14 mét cũng có từ thời đó. Vào nửa đầu thế kỷ 16, một nhà nguyện có chủ quyền theo kiến ​​trúc Gô-tích đã được thêm vào để phục vụ cho ngôi nhà kiên cố gần đó. Trong quá trình phục hồi được thực hiện từ năm 1910 đến 1913, một số sửa đổi quan trọng được thực hiện. Lưới và hầm vữa được thay thế bằng trần gỗ phẳng, màn chắn và tháp cầu thang tròn chống lại tháp được thêm vào. Khu bảo tồn vẫn còn lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Có một theotheca (tượng đài Thánh Thể) bằng đá xanh và phông chữ thế kỷ 16, nhiều bức tượng từ thế kỷ 16 và 17, cũng như một số bia mộ cổ.

Đã cập nhật vào ngày 10/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar