Vương Cung Thánh Đường Quốc gia (National Basilica of the Sacred Heart )

0 reviews
Viết review
Vương Cung Thánh Đường Quốc gia là một thánh đường Công giáo ở Brussels, Bỉ, được lấy cảm hứng từ Nhà thờ Thánh tâm ở Paris.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Nhà thờ: miễn phí,Tháp: 5 euros / người

  • Địa chỉ: 1083 Brussels, Bỉ

Vào năm 1905, để kỉ niệm 75 năm ngày độc lập của nước Bỉ, Đức vua Leopold II đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nên nhà thờ này. Dự án xây dựng tổng thể bị ảnh hưởng bởi hai cuộc chiến tranh thế giới cho đến khi hoàn thành vào năm 1969. Họa sĩ người Bỉ, Anto Carte đã vẽ bức tranh về Cuộc sống của Chúa Giê-su trên 8 cánh cửa kính. Nhà thờ thường xuyên tổ chức các lễ kỷ niệm của giáo hội Công giáo, cũng như các cuộc họp, triển lãm và các sự kiện khác.

Là nhà thờ Công giáo lớn thứ sáu trên thế giới, Vương Cung Thánh Đường Quốc gia nằm trên đỉnh Koekelberg, do đó, nó còn được gọi là Nhà thờ Koekelberg, được làm hoàn toàn bằng bê tông cốt thép và gạch. Nhà thờ khổng lồ được xây dựng gồm một tòa tháp đôi và một mái vòm cao 89 mét nằm ngay đường chân trời phía tây bắc của Brussels.

Cách đi: Tàu điện ngầm: Ga Simonis, rẽ vào Ga Koekelberg tàu điện Tram19.




Đã cập nhật vào ngày 26/03/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar