Nhà thờ họ đạo Mặc Bắc

63 reviews
Viết review
Là nhà thờ đẹp nhất và hoành tráng nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhà thờ Mặc Bắc xứng danh là nhà thờ Đức Bà thứ hai ở Nam Bộ, thu hút không chỉ những người mộ đạo mà những khách tham quan bình thường dến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thánh đường này.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Quốc lộ 60,Cầu Quan,Tiểu Cần,Trà Vinh,, Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh

Nhà thờ là ngôi thánh đường có niên đại bậc nhất và cũng là nhà thờ của giáo xứ có lượng giáo dân đông nhất. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1886, hoàn thành năm 1888, có diện tích là 24x60m, tháp chuông cao 36m và được xây dựng theo bản vẽ của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn với tỉ lệ 70:100 bởi kiến trúc sư J.Bourad. Vì thế nên nhà thờ có nhiều nét tương đồng với nhà thờ Đức Bà nhưng vẫn giữ được những nét rất riêng như kiểu mái ngói kết hợp hài hòa giữa mái ngói cung đình Việt với mái ngói nhà thờ phương Tây.
Bên trong nhà thờ được trang trí theo phong cách La Mã-Gothic với những hoa văn trên các tấm kính cửa sổ, những chiếc đèn chùm tạo ánh sáng lung linh, huyền ảo. Toàn bộ vật tư xây dựng nhà thờ đều được vận chuyển từ Pháp sang bằng đường tàu thủy, kể cả bộ chuông đồng 6 âm.
Bên cạnh nhà thờ chính, trong khuôn viên nhà thờ còn nhiều công trình phụ phục vụ cho much đích phụng vụ của giáo dân.
Cách đi: từ trung tâm thành phố Trà Vinh đi theo quốc lộ 60.

Đã cập nhật vào ngày 10/10/2019
4.41
dựa trên 63 đánh giá
5
71.43%
45
4
9.52%
6
3
11.11%
7
2
4.76%
3
1
3.17%
2
Hình ảnh
avatar