Lầu ngũ phụng là lầu canh độc quyền của các vị vua chúa. Tên gọi của tòa lầu được đặt bởi vì tòa lầu trông giống như 5 con chim phụng hoàng đang bay lượng trên trời. Cửa có 5 lối ra vào, 3 trong số đó nằm ở trung tâm của cổng ngọ môn, 2 lối ra vào còn lại nằm ở hai bên của cổng.
Hai cửa hai bên chỉ được mở khi hoàng đế tổ chức một buổi lễ quan trọng tại cổng. Trong 3 cửa ở trung tâm, chỉ có vua mới được ra vào bằng cổng ngay chính giữa, các quan lại và hoàng thất sẽ sử dụng 2 cửa bên trái phải tương ứng.
Ai đến đây cũng Nhất định phải có1 vài tấm ảnh ở đây