Đền Bắc Hà

0 reviews
Viết review

Đền Bắc Hà là địa điểm du lịch tâm linh thu hút du khách nhờ nét đẹp cổ kính và câu chuyện lịch sử hào hùng. Mỗi năm, nơi đây không chỉ đón du khách địa phương mà còn chào đón các vị khách hành hương đến từ mọi miền Tổ quốc. Đến với Bắc Hà, bạn nhất định không thể bỏ qua điểm du lịch văn hoá tâm linh hấp dẫn này nhé!

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Tìm hiểu về đền Bắc Hà

Đền Bắc Hà được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, là nơi thờ phụng của 2 anh em họ Vũ là Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật. Với tuổi đời lên tới hàng trăm năm, nơi đây chứa đựng rất nhiều giá trị lịch sử quý giá của dân tộc. Vào ngày 29/10/2003, đền Bắc Hà đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc Gia

Đền Bắc Hà nằm ở đâu?

Đền Bắc Hà nằm ngay tại trung tâm, nơi sầm uất nhất của thị trấn Bắc Hà. Nằm ở vị trí dễ tìm, dễ thấy nên bạn chỉ cần đi đường thẳng, tới trung tâm nhìn sang tay trái là sẽ thấy ngôi đền uy nghiêm, cổ kính ở đó.

Cách di chuyển tới đền Bắc Hà?

Di chuyển tới đền Bắc Hà rất dễ vì lộ trình đơn giản, không khó đi. Du khách có thể chọn đi xe khách hoặc sử dụng phương tiện cá nhân.

Nếu đi ô tô, bạn đi theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tới nút giao địa phận phố Lu thì rẽ vào hướng Bắc Ngầm (ở đoạn rẽ này nếu không biết đường thì bạn có thể hỏi người địa phương). Từ Bắc Ngầm, rẽ tay phải sang hướng đi Bắc Hà. Từ đây chỉ cần đi thẳng là tới nơi.

Nếu đi xe máy thì bạn đi theo lộ trình Hà Nội - Đoan Hùng - Yên Bái - Bảo Yên - Phố Lu (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Từ phố Lu, đi theo lộ trình ô tô phía trên là tới.

Câu chuyện lịch sử đằng sau đền Bắc Hà

Câu chuyện về đền Bắc Hà gắn liền với sử sách Việt Nam. Tương truyền, vào thời vua Lê Chiêu Tông (1516 – 1522), có 2 anh em dòng họ Vũ, quê ở huyện Gia Phúc (nay thuộc tỉnh Hải Dương) đã rời quê lên xóm Khau Bầu, Đại Đồng trấn Tuyên Quang (nay là huyện Bắc Hà) để sinh sống. Cuộc sống khó khăn, tù trưởng Đại Đồng tàn ác, giặc cướp dân lành, đời sống khổ không sao kể hết. 2 anh em họ Vũ là Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật đã tập hợp dân chúng địa phương, thu phục nhiều tù trưởng dân tộc thiểu số và tiến hành dẹp loạn giặc cỏ, đem lại bình yên cho mảnh đất này.

Những việc làm của họ đã thu phục được lòng dân, ngày càng có nhiều đồng bào tin tưởng ủng hộ. Sinh cơ lập nghiệp, sau này anh em họ Vũ tiếp tục chiêu mộ binh sỹ, quân số lên đến hàng vạn người, họ hợp lực với các tù trưởng, lập căn cứ ở ngược ven sông Hồng và sông Chảy. Từ đó bắt đầu hỗ trợ triều đình nhà Lê dẹp loạn, chống giặc ngoại xâm biên ải.

Sách sử thời đó có ghi lại: “Uy thế nhà Lê nổi nhờ sức anh em họ Vũ, đã có công đánh giặc, bờ cõi được yên, nhân dân an lạc”.

Để tỏ lòng biết ơn người anh hùng có công với đất nước và con người vùng biên ải. Sau khi mất, 2 anh em đã được người dân Bắc Hà xây dựng đền thờ tại trung tâm thị trấn. Địa thế vững chãi, lưng tựa núi, mặt tiền hướng về phía núi Ba Mẹ Con.

Kiến trúc độc đáo của đền Bắc Hà?

Hiện tại, đền Bắc Hà đang tọa lạc ngay tại trung tâm thị trấn. Ngôi đền mang dáng vẻ uy nghiêm, linh thiêng, được bao quanh bởi phong cảnh núi non trùng điệp, nên thơ hữu tình.

Lối vào của đền có 3 cửa, được là tam quan, rộng khoảng 5m. Chính giữa phía trên tam quan là bức hoành phi đề 5 chữ: “Bắc Hà tối linh từ”. Bên trong đền gồm 2 khu chính là tòa đại bái và hậu cung. Toà đại bái được xây dựng từ loại gỗ tốt, hai đầu đốc (phần đầu hồi nhà) được xây bằng gạch, phía ngoài thiết kế hình mặt rồng uy nghiêm. Phần mái phía trên đắp hình lưỡng long chầu nguyệt, biểu tượng cho việc mưa thuận gió hoà, đời sống ấm no.

Đằng sau toà đại bái là hậu cung gồm 2 phần: Bên ngoài là khu vực thờ phụng chính, chia theo hình tam cấp, 2 bên thờ Đức thánh Trần. Bên trong là khu vực cung cấm, lợp ngói theo hình vảy rồng. Ở đây có đặt khám gỗ, làm nơi ngự của Tam tòa quốc mẫu, tượng đồng của Gia Quốc công Vũ Văn Mật cùng dòng họ Vũ. Phía trên là bàn thờ, ở đây có đặt hòm chứa sắc phong sơn son thếp vàng (thư từ thời nhà Nguyễn). Trước đây còn có sắc phong từ thời Bảo Đại nhưng không may đã bị lính khố đỏ lấy đi mất, còn sót lại chỉ có 2 ống đựng.

Tham gia lễ hội đền Bắc Hà

Đền Bắc Hà là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Lào Cai. Mỗi năm, cứ vào dịp 10/2 âm lịch là du khách khắp nơi lại đến đây để tham gia lễ hội đền Bắc Hà. Mục đích tổ chức lễ hội là để tưởng nhớ công lao to lớn của Gia quốc công Vũ Văn Mật, dòng họ Vũ và các vị tướng tài lúc bây giờ.

Nội dung lễ hội được chia làm 2 phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm lễ dâng hương, khoá tế nam, khoá kế nữ, rước kiệu. Phần hội sẽ có các tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao. Bên cạnh đó, còn có các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao thú vị như đẩy gậy, chọi gà, kéo co, đánh cờ tướng,...

Lễ hội đền Bắc Hà là một trong những dịp lễ náo nhiệt nhất trong năm. Đây là cơ hội để bạn có thể tiếp xúc với nhiều nền văn hoá đa dạng của các dân tộc khác nhau. Vì vậy, nếu tới Lào Cai bạn đừng quên ghé thăm đền Bắc Hà vào dịp đầu năm nhé.

Địa điểm du lịch gần đền Bắc Hà

Quanh đền Bắc Hà có không ít địa điểm du lịch đáng để trải nghiệm. Nếu đã tới cao nguyên trắng thì bạn nhất định phải tới tham quan:

1. Vườn mận Bắc Hà

Bắc Hà nổi tiếng với nhiều sản vật phong phúc, trong đó không thể không nhắc tới vườn mận. Mùa xuân thì có hoa trắng nở, mùa hè hoa đơm kết trái, quả chín mọng. Mận Bắc Hà quả vừa to giòn, vị chua ngọt hậu, ăn ngon miệng nên rất được du khách yêu thích. Đến Bắc Hà vào dịp hè thì nhất định phải ghé vườn để tự tay hái mận, ăn mận trong vườn thì mới đúng chuẩn.

Để tới vườn rất dễ, bạn có thể hỏi các cô bán mận ngay ven đường để họ dẫn tới vườn. Khi hỏi nhớ trao đổi giá cả để tránh bị ép giá nhé.

2. Dinh Hoàng A Tưởng

Nằm cách đền Bắc Hà khoảng hơn 1km, dinh Hoàng A Tưởng là tòa kiến trúc cổ có vẻ ngoài nguy nga, tráng lệ. Ở đây thường xuyên tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm ảnh về con người và cuộc sống vùng cao. Nếu yêu thích văn hoá nơi này thì bạn hãy ghé thăm và trải nghiệm. Ngoài ra, trong khuôn viên dinh thự còn cho thuê ngựa chụp ảnh với giá 20 nghìn đồng/ lượt. Đây là hoạt động khá mới mẻ với du khách nên bạn có thể tham khảo thử. Giá vé vào dinh thự là 20 nghìn đồng/ người.

3. Chợ phiên Bắc Hà

Chợ phiên Bắc Hà là phiên chợ vùng cao nổi tiếng của Tây Bắc. Đa số du khách từ khắp các nơi tới Bắc Hà đều nhằm mục đích tới để trải nghiệm phiên chợ này. Cứ đến dịp cuối tuần là phiên họp chợ sẽ diễn ra. Ở đây bày bán rất nhiều mặt hàng đa dạng từ đồ ăn, đồ uống, nông cụ, nông sản, gia súc, gia cầm cho đến các loại thuốc, cây trồng quý hiếm trong rừng. Nếu đang tìm một nơi để mua quà tặng gia đình và bạn bè thì bạn nhất định không thể bỏ lỡ phiên chợ này. Lưu ý là chợ chỉ mở từ sáng sớm tới 1, 2 giờ chiều nên bạn phải tranh thủ thời gian, đừng đi quá muộn.

Hy vọng qua bài viết trên, bạn sẽ bỏ túi thêm cho mình một địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn tại Lào Cai. Nếu muốn tìm thêm nhiều điểm đến hấp dẫn khác, đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của mình nhé!

Đã cập nhật vào ngày 29/11/2023
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar