Chợ Cốc Lếu

0 reviews
Viết review

Nếu như các phiên chợ vùng cao là biểu tượng văn hoá truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số thì chợ Cốc Lếu là biểu tượng của chốn thành thị, là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ một thời của biết bao thế hệ người Lào Cai. Hôm nay, bạn hãy cùng chúng mình đi khám phá những nét đặc sắc và thú vị của chợ Cốc Lếu nhé!

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai

Đôi nét về chợ Cốc Lếu Lào Cai

Nếu tới du lịch Lào Cai mà không ghé vào chợ Cốc Lếu để mua sắm và thưởng thức các món ngon địa phương thì quả là thiếu sót lớn trong hành trình của bạn. Tên gọi Cốc lếu bắt nguồn từ tiếng “coóc réo” của người Giáy, dịch ra có nghĩa là gốc gạo. Do khu vực Cốc Lếu ngày xưa có rất nhiều cây gạo nên được đặt tên như vậy. Chợ Cốc Lếu nằm trên con đường Cốc Lếu nên tên chợ cũng được người dân đặt theo tên đường.

Là khu chợ lâu đời nhất tại Lào Cai, có mặt từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Ngày ấy, chợ Cốc Lếu là khu vực buôn bán sầm uất, vào những ngày chợ phiên lại càng trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn. Mỗi buổi chiều, người dân từ khắp các xã huyện đổ về sân chợ để mua sắm, trao đổi hàng hoá. Các mặt hàng chủ yếu là nông sản thông dụng, gia súc gia cầm, quần áo và đồ ăn. Người lớn, trẻ con tụ tập về náo nhiệt vô cùng, mỗi dịp đi chợ cũng là lúc người quen họp mặt, hàn huyên hỏi han đôi câu chuyện thường ngày.

Thời gian sau khi tái lập thị xã tỉnh lỵ, chợ Cốc Lếu cũng là một trong những nơi đầu tiên được ưu tiên xây dựng lại. Khi ấy, chợ đã được chia làm khu A và khu B, nhằm mục đích mở rộng kinh doanh cho các tiểu thương ở cả trong lẫn ngoài tỉnh Lào Cai. Từ đó, chợ bắt đầu trở thành điểm đến giao thương buôn bán chính của tỉnh, là điểm đến của các tiểu thương Trung Quốc và du khách thập phương.

Địa chỉ chợ Cốc Lếu Lào Cai

Chợ Cốc Lếu nằm trên đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai. Để di chuyển tới chợ rất dễ, du khách chỉ cần bắt taxi hoặc xe ôm rồi nói tên địa điểm là họ sẽ đưa bạn tới tận nơi. Nếu muốn tự đi, bạn cứ bật Google Map và nhập tên chợ Cốc Lếu là sẽ ra chỉ dẫn. Chợ nằm ngay cạnh cầu Cốc Lếu, dọc trên tuyến đường dài nên rất dễ tìm cho người mới đi lần đầu.

Chợ Cốc Lếu có gì mà lại thu hút du khách đến vậy?

Là khu chợ lớn nhất của tỉnh Lào Cai nói riêng và Tây Bắc nói chung, chợ Cốc Lếu có sức hấp dẫn rất lớn đối với mọi du khách. Điểm đặc trưng của chợ chính là sở hữu nhiều mặt hàng đa dạng, du khách đến đây có thể thỏa sức ăn uống và mua sắm với giá cả phải chăng. Dưới đây là một vài điểm ấn tượng của chợ Cốc Lếu:

Có nhiều món ngon phong phú

Dọc 2 bên đường vào chợ có rất nhiều hàng quán vỉa hè bày bán các món ăn vặt thơm ngon. Nếu muốn thưởng thức thì bạn chỉ cần đi dọc đường Cốc Lếu chứ không cần vào chợ. Các món ăn được bày bán chủ yếu là đồ ăn vặt và các món mặn được chế biến sẵn. Ẩm thực tại chợ là sự kết hợp phong phú giữa hương vị Tây Bắc và hương vị cay tê của Trung Quốc. Để trải nghiệm được rõ sự đặc biệt này, du khách nên đến các quán đồ nướng để nếm thử. Khác với đồ nướng Sapa, đồ nướng tại chợ Cốc Lếu sẽ có pha chút vị tương đậu lên men và cảm giác cay tê rần đầu lưỡi khi ăn. Đây thực sự là một trải nghiệm khá mới mẻ và thú vị, xứng đáng để du khách trải nghiệm thử.

Mua sắm các món đồ nội địa chất lượng cao

Vì gần với Trung Quốc nên chợ Cốc Lếu có lợi thế rất lớn khi buôn bán các mặt hàng nội địa, đặc biệt là đồ điện tử, gia dụng. Nếu ở nơi khác bạn phải mua với giá cao thì khi đến chợ du khách sẽ được mua hàng với giá cả hợp lý hơn mà chất lượng vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, khi mới hỏi giá người bán thường nói thách lên gấp 2, 3 lần, bạn phải trả giá xuống thấp chứ không được chốt mua ngay. Mua hàng ở chợ Cốc Lếu là lúc thử thách kỹ năng mua sắm của bạn, cứ mạnh dạn trả giá chứ đừng ngại hay lo người bán sẽ khó chịu nhé.

Nơi chuyên bán các món đặc sản theo mùa

Muốn tìm kiếm và thưởng thức đặc sản theo mùa ở Lào Cai thì không có ở đâu dễ tìm như chợ Cốc Lếu. Gần như muốn tìm bất cứ thứ gì thì ra chợ cũng đều có. Mùa nào thức nấy, du khách cứ đi dọc theo chợ là sẽ thấy các cô bán hàng bày bán đủ loại mặt hàng đồ ăn, thức uống đa dạng. Mặt hàng được du khách yêu thích nhất có lẽ là rau củ quả theo mùa như cải mèo, củ cải đỏ, hạt dẻ, táo mèo, mận, đào, lê, thịt trâu sấy, lạp xưởng,... Muốn mua quà về tặng cho bạn bè, người thân thì đến chợ Cốc Lếu chắc chắn sẽ tìm được.

Địa điểm check-in cực “nghệ”

Đến Lào Cai du lịch mà muốn tìm địa điểm check-in đẹp, độc đáo thì nhất định không thể bỏ qua chợ Cốc Lếu. Là nơi buôn bán đông đúc nhưng thiết kế của chợ giống như một khu phố Tàu thời xưa. Nếu yêu thích chụp ảnh theo phong cách vintage, HongKong thì bạn có thể đến chợ thử xem nhé. Khi đi chụp, mặc trang phục càng đơn giản, màu trơn thì hình lên sẽ càng đẹp. Ở chợ có nhiều hàng hoá, đông người nên nếu mặc đồ quá cầu kỳ thì sẽ bị chìm, kém nổi bật đấy.

Lộ trình khám phá chợ Cốc Lếu

Chợ Cốc Lếu có diện tích gần 8000m2 với 600 ki ốt lớn nhỏ, 700 hộ kinh doanh gồm 25 ngành hàng từ phổ thông, trung bình đến cao cấp. Tại đây, du khách có thể tham quan và tìm hiểu về văn hoá buôn bán của Lào Cai, một tỉnh vùng cao đa dân tộc và giáp ranh với biên giới Trung - Việt. Tuy nhiên, với quy mô lớn như vậy nếu chưa quen thuộc, du khách rất dễ lạc đường và bỏ sót nhiều lựa chọn mua sắm thú vị trong chợ. Để chuyến đi được trọn vẹn hơn, bạn có thể tham khảo theo lộ trình dưới đây của chúng mình nhé:

Khu vực ngoài chợ

Các khu vực buôn bán trong chợ Cốc Lếu được phân chia rất rõ ràng. Nếu muốn ăn uống, trải nghiệm ẩm thực thì du khách chỉ cần đi dọc đường Cốc Lếu, khu vực bên ngoài chợ là được. Bên trong chợ chính sẽ không bày bán đồ ăn mà chỉ bày bán hàng hóa các loại. Ngoài ra, thực phẩm tươi sống, đặc sản địa phương thì hầu hết cũng đều được bày bán bên ngoài cổng chợ. Khu vực gửi xe, nằm sát ngay 2 bên cổng chợ với giá từ 5 - 10k/ xe.

Khu vực bên trong chợ

Khu vực bên trong là nơi buôn bán chính của chợ. Ở đây sẽ chia làm 2 tầng, tầng 1 bày bán các mặt hàng điện tử, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, cần câu cá, đồ gỗ,... Tầng 2 là nơi chuyên bày bán quần áo, chiếu, đệm,... Khi đến đây, du khách sẽ phải bất ngờ về độ đa dạng của các mặt hàng, thậm chí có những sản phẩm sở hữu tính năng vượt trội mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Hầu như trong chợ Cốc Lếu bày bán đầy đủ mọi thứ, chỉ cần khách hàng có nhu cầu là chợ có bán. Muốn mua bạn chỉ cần hỏi thăm người bán hàng là sẽ được họ chỉ dẫn ra khu vực đó.

Kinh nghiệm khám phá chợ Cốc Lếu

Khi đi tham quan chợ Cốc Lếu, để tránh xảy ra những điều ngoài ý muốn bạn nên tham khảo những chỉ dẫn sau:

  • Luôn hỏi giá và trả giá trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Nếu thấy ưng ý một món đồ nào đó, bạn nên chủ động hỏi giá trước với người bán chứ đừng tỏ ý muốn mua ngay. Ở chợ, các mặt hàng thường được người bán “độn” giá lên rất cao, thường phải cao gấp 2 - 3 lần so với giá gốc. Để tránh bị thiệt, bạn cứ hỏi và trả giá nhiệt tình vào nhé.
  • Nắm rõ thời gian hoạt động của chợ. Ở chợ nào cũng sẽ có một khung thời gian hoạt động nhất định. Du khách nên tìm hiểu kỹ trước khi đi để tránh mất thời gian. Nếu muốn tới chợ Cốc Lếu để ăn uống thì bạn nên đi từ lúc 9h - 19h là hợp lý nhất. Các hàng chuyên bán đồ nướng sẽ mở đến đêm nên buổi tối đến muộn vẫn được.
  • Chuẩn bị tiền mặt khi đi chợ, không mang theo thẻ. Trong chợ Cốc Lếu không có dịch vụ quẹt thẻ mà chỉ có chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn nên chuẩn bị sẵn tiền mặt để dễ thanh toán.
  • Nếu có thể, hãy đi chợ cùng với người bản địa, không nên đi một mình. Một số người bán hàng trong chợ có tính cách không quá thân thiện, bạn nên tránh đi một mình nếu có ý định mua sắm.

Chợ Cốc Lếu là một địa điểm không thể thiếu trong lịch trình du lịch Lào Cai. Không đơn giản chỉ là nơi buôn bán, chợ Cốc Lếu còn là biểu tượng về văn hoá, lối sống của người dân nơi đây. Hy vọng qua những chia sẻ trong bài viết trên, du khách sẽ có được một chuyến đi thật vui vẻ và ý nghĩa khi tới thành phố Lào Cai.

Đã cập nhật vào ngày 29/11/2023
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar