Biệt Thự Hằng Nga - Đà Lạt

155 reviews
Viết review

Biệt thự Hằng Nga hay Ngôi nhà quái dị là một nhà nghỉ tại Đà Lạt, nằm ở số 3 Huỳnh Thúc Kháng trong khuôn viên rộng gần 2.000 m². Ngôi nhà này nổi tiếng vì có phong cách kiến trúc độc đáo, kỳ dị và đặc biệt.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 40.000VND/người

  • Địa chỉ: 3 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 4, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng

Biệt thự Hằng Nga (Crazy House) được xây dựng chủ yếu vào trong khoảng thời gian 1990-2010, với nội dung chính là: trong lòng những gốc cây và các phiến đá bị cưa cụt, con người vẫn có thể tạo nên những gian phòng ấm cúng, tiện nghi và thậm chí là cả những tòa lâu đài đầy vẻ huyền bí và hấp dẫn. Người thiết kế, người chỉ đạo thi công, đồng thời là chủ nhân Biệt thự Hằng Nga, Tiến sĩ Đặng Việt Nga. Biệt thự bao quanh bởi rừng thông, nơi đây cũng là điểm đến lý tưởng để tham quan và còn là khu nghỉ dưỡng dành cho khách lưu trú dài ngày.

Giá phòng trung bình tại đây từ 35$ trở lên cho 1 đêm.

Biệt thự Hằng Nga có vẻ ngoài giống như những hang động với những hốc cây khổng lồ, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của nó là ý nghĩa bảo vệ môi trường. Chủ nhân của biệt thự đã thiết kế công trình này theo lý tưởng của mình, đồng thời tạo ra một không gian thân thiện với thiên nhiên.

Biệt thự Hằng Nga có gì hay? có gì đẹp?

Biệt thự Hằng Nga ở Đà Lạt là một địa điểm du lịch hấp dẫn không chỉ cho du khách trong nước mà còn từ khắp nơi trên thế giới. Với kiến trúc độc đáo và đẹp mắt, biệt thự Hằng Nga là điểm đến không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt.

Khám phá những công trình kiến trúc đặc biệt đẹp

Khu vườn Thiên đàng là một điểm đến độc đáo và hấp dẫn với những công trình kiến trúc đặc biệt. Khi đặt chân đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm không gian như thiên đàng với những mảnh ghép tuyệt đẹp của một trong những điểm du lịch đẹp ở Đà Lạt.

Khu vườn Thiên đàng

Các tác phẩm nghệ thuật chi tiết và tinh tế như ngựa bay, thần tình yêu, rồng bay sẽ khiến khách du lịch cảm thấy kỳ diệu. Ngoài ra, khu vườn còn có những cây đào tiên lớn và đường đi uốn lượn, tạo nên một không gian độc đáo và ấn tượng. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức những ly cà phê thơm ngon và ấm áp, trong không gian yên tĩnh và thân thuộc. Khu vườn Thiên đàng là một điểm đến không thể bỏ qua khi du khách muốn tìm hiểu về nghệ thuật và tận hưởng những trải nghiệm thú vị.

Khu vườn Địa Đàng

Khu vườn Địa Đàng là một địa điểm thú vị cho du khách khám phá khung cảnh cuộc sống đa dạng của một xã hội loài người thu nhỏ. Nơi này có những tượng điêu khắc đặc sắc, thể hiện cả mặt tốt và xấu trong xã hội một cách công phu. Trên mặt đất, khách du lịch có thể thấy một bức tượng thể hiện giai đoạn lịch sử của xã hội Việt Nam với sự tường thuật sinh động. Ngoài ra, có một bức tượng bàn tay quỷ với ý nghĩa tăm tối, đại diện cho những khía cạnh tiêu cực của xã hội. Tất cả những tượng điêu khắc này nhằm mục đích xây dựng một xã hội văn minh và tốt đẹp hơn. Hãy đến và khám phá Khu vườn Địa Đàng để có trải nghiệm tuyệt vời.

Khám phá khu vườn thủy cung

Biệt thự Hằng Nga là một điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn trải nghiệm không gian thủy cung độc đáo. Với sự kết hợp tuyệt vời giữa những bức tranh ấn tượng và các bề mặt đá chạm khắc tinh xảo, biệt thự tạo ra một không gian lôi cuốn. Khu vườn thủy cung cũng mang đến những hình ảnh sinh vật biển và san hô chân thực. Du khách có thể đi vào đây để chiêm ngưỡng cảnh quan xung quanh và chụp những bức ảnh đẹp để ghi lại những kỷ niệm tuyệt vời tại thủy cung.

Quầy đồ ăn được thiết kế tuyệt vời theo kiểu “Crazy House”

Quầy đồ ăn và đồ uống tại đây được thiết kế để du khách có thể nạp năng lượng dễ dàng. Nhân viên phục vụ tại quầy có sẵn nhiều loại sinh tố và đồ uống sạch, sẵn sàng phục vụ khách hàng. Ngoài ra, gian hàng đồ uống còn cung cấp các món nhẹ và món khai vị đa dạng. Tất cả các món ăn đều được đảm bảo tươi ngon và đến từ các nguồn gốc địa phương.

Địa điểm check in cho độc đáo cho những du khách thích chụp ảnh

Biệt thự Hằng Nga tại Đà Lạt là điểm đến check-in tuyệt vời mà mọi du khách không nên bỏ qua khi có cơ hội du lịch đến thành phố mộng mơ này. Với những góc sống ảo độc đáo, kết hợp với chút kỳ bí, biệt thự này sẽ làm cho những bức hình trở nên độc đáo và ấn tượng hơn bao giờ hết. Hãy đến đây cùng bạn bè và người thân yêu để trải nghiệm những điều thú vị không thể tìm thấy ở bất kỳ địa điểm nào khác.

Hãy thử cảm giác sống gần với thiên nhiên khi đến khách sạn Hằng Nga

Tất cả những phòng ốc ở biệt thự được bố trí rất độc đáo và tinh tế hoà quyện với cảnh quan thiên nhiên và khu vực nghỉ ngơi. Đến đây du khách sẽ được tận hưởng các tiện nghi tuyệt vời nhất và cảm nhận bầu không khí thiên nhiên ngay tại ngôi biệt thự. Về tối du khách sẽ được ngắm cảnh trời đầy sao ngay trên mái của ngôi biệt thự và tận hưởng cảm giác mà không ở đâu có được.

Thông tin biệt thự Hằng Nga – Crazy House

Dưới đây là một vài thông tin cần thiết về biệt thự Hằng Nga – Crazy House mà du khách có thể tham khảo:

Địa chỉ: Số 3 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633 822 070 - 02636 251 279.

Thời gian hoạt động: 8h30 -19h30 (hàng ngày)

Giá vé:

  • Người lớn: 60.000 VNĐ/người

  • Trẻ em (1m2 - 1m4): 20.000 VNĐ/người

  • Trẻ em (dưới 1m2): miễn phí

  • Cách trung tâm thành phố Đà Lạt: 1,8 km

Hướng dẫn cách đi đến Biệt thự Hằng Nga

Cách đi: Từ khu Hoà Bình => đi đường 3/2 => Đường Trần Phú => Rẽ vào đường Lê Hồng Phong => đi thêm 200m nhìn bên tay phải là đường Huỳnh Thúc Kháng đi vào 30m nhìn bên tay trái là thấy Biệt Thự Hằng Nga

Giá phòng khách sạn Crazy House Đà Lạt

Khách sạn Hằng Nga còn là điểm dừng chân, nghỉ ngơi dành cho du khách với 2 dạng phòng và có giá cả khá ổn, từ khoảng 1.000.000 – 2.600.000 VNĐ/đêm.

Với 2 dạng phòng chủ yếu là:

  • Phòng dành cho 2 người với giường đôi
  • Phòng dành cho 2 người với các giường đôi

Những địa chỉ ăn uống gần biệt thự Hằng Nga

Sau đây là một vài quán ăn gần biệt thự Hằng Nga mà du khách có thể tham khảo:

Nhà hàng Smile

Địa chỉ: 8 D. Nguyễn Viết Xuân, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian mở cửa: 9h00 - 23h00 (thứ 2 - thứ 6), mở cả ngày (thứ 7, Chủ nhật)

Điện thoại: 096 618 83 88

Nhà hàng Nhà tôi

Địa chỉ: 18 D. Nguyễn Viết Xuân, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian mở cửa: 8h00 – 22h00

Điện thoại: 0263 3560 056

Lẩu & Nướng Haochi Haochi

Địa chỉ: 5 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian mở cửa: 10h00 – 22h00

Điện thoại: 090 506 11 51

Địa điểm tham quan cùng tuyến đường đi đến biệt thự Hằng Nga

Dưới đây là một vài địa chỉ tham quan hấp dẫn tại Đà Lạt mà du khách có thể tham quan khi đi du lịch chung tuyến đường đến với biệt thự Hằng Nga

Hồ Xuân Hương: Là một địa chỉ không thể bỏ lỡ khi đi du lịch Đà Lạt. Đây là điểm tham quan với khoảng không gian hồ rộng rãi và thoáng mát thích hợp cho việc đi dạo, ngắm cảnh và trò chuyện với bạn bè.

Địa chỉ: Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Giờ mở cửa: hàng ngày

Giá vé: Miễn phí

Nhà Thờ Con Gà: Nơi đây được thiết kế với kiểu và những biểu tượng có màu hồng đặc trưng. Xung quanh nhà thờ được trồng khá nhiều những giống hoa hồng khác nhau, đẹp, ngát hương và là điểm sống ảo rất nhiều người thích. Ngoài ra nhà thơ còn có chỗ đậu xe miễn phí dành cho khách thập phương.

Địa chỉ: số 15 Đường Trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ mở cửa: 5h15–6h15 & 17h15–18h15

Giá vé: miễn phí

Số điện thoại: 02633821421

Quảng trường Lâm Viên: Đây là địa điểm tụ họp đông đảo giữa thành phố Đà Lạt nên thơ. Nơi đây có tác phẩm kiến trúc là bông hoa dã quỳ và đoá hoa Atiso khổng lồ ghi lại dấu kiến trúc Đà Lạt. Đây cũng là địa điểm tham quan và check-in, chụp ảnh của nhiều du khách mỗi khi đi du lịch Đà Lạt.

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Giờ mở cửa: Mở cả ngày

Giá vé: miễn phí

Dinh 3 Bảo Đại: Đây là một trong các công trình kiến trúc đẹp với không gian rộng lớn cùng nhiều điểm chụp ảnh độc đáo đầy mê hoặc. Nhất là chung quanh có khá nhiều bụi hoa giấy trổ bông rực rỡ. Ngoài ra bên phía cổng chào cũng có một bụi bằng lăng tím và có quầy bán nước miễn phí phục vụ khách tham quan.

Địa chỉ: số 1, đường Triệu Việt Vương, phường 4, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

Giờ mở cửa : 7h30 – 17h30

Giá vé : 30.000 VNĐ/người

Kinh nghiệm đi du lịch Biệt thự Hằng Nga Crazy House

  • Du khách nên cẩn thận khi đi di chuyển lên xuống cầu thang của khách sạn, bởi khách sạn có các dạng cầu thang hình xoắn ốc.
  • Nếu là người “yếu bóng vía”, hoặc sợ ma du khách nên đến nơi đây tham quan vào ban ngày.

Đã cập nhật vào ngày 01/08/2023
4.61
dựa trên 155 đánh giá
5
73.55%
114
4
17.42%
27
3
6.45%
10
2
1.29%
2
1
1.29%
2
Hình ảnh
avatar