Nhà ga Shengxing (Shengxing Station)

0 reviews
Viết review
Nhà ga Shengxing, cũng đánh vần là Shengsing, Shenghsing hoặc Shengzing, là ga đường sắt trên tuyến bờ Tây của Cục Đường sắt Đài Loan. Nó nằm ở thị trấn Sanyi, huyện Miaoli, Đài Loan. Nhà ga này đã đóng cửa để phục vụ bình thường vào ngày 24 tháng 9 năm 1998 do sự thay đổi tuyến đường của đường trục.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 367, Đài Loan, Miaoli County, Sanyi Township, 88號

Nhà ga tàu lửa Shengxing nằm ở điểm cao nhất của tuyến đường sắt phía tây, cao hơn so với mực nước biển là 402.326m. Nhà ga xe lửa, được hoàn thành vào năm 1906, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ theo kiểu huya (răng của hổ) Nhật Bản, được cho là để xua đuổi tà ma. Nhiều cổ vật từ thời chiếm đóng của Nhật Bản vẫn có thể được nhìn thấy ở đây, chẳng hạn như các tín hiệu xe lửa cũ ban đầu nằm giữa ga Shengxing và Tai-an, sau đó được thay thế bằng hệ thống điều khiển trung tâm.
Lúc 21h10 vào ngày 23 tháng 9 năm 1998, chuyến tàu số 167 đi về hướng nam dừng lại, đánh dấu sự kết thúc của dịch vụ xe lửa trên tuyến Jiushan khi giao thông chuyển sang tuyến Jiushan.
Mặc dù các chuyến tàu không còn dừng ở ga Shengxing, nhà ga vẫn tồn tại như một điểm thu hút khách du lịch hoài cổ. Nhà ga là một địa điểm phổ biến để chụp ảnh cưới và du khách đến để đi bộ trên đường hầm bỏ hoang. Khu vực này cũng đã tăng lên như một điểm đến mới cho việc đạp xe xuyên quốc gia. Vào ngày 16 tháng 4 năm 1999, chính quyền Miaoli đã chỉ định trạm Shengxing là địa điểm lịch sử cấp quận.

Đã cập nhật vào ngày 12/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar