Leo Foo village theme park

1 reviews
Viết review

Công viên giải trí Leofoo Village ban đầu được thành lập vào năm 1979 với tên gọi Công viên hoang dã Leofoo . Năm 1989, công viên động vật hoang dã được tái lập thành Công viên giải trí Leofoo Village.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí vào cổng

  • Địa chỉ: Taiwan, Hsinchu County, Guanxi Township, số 60

1. GIỚI THIỆU VỀ LEOFOO VILLAGE THEME PARK

Công viên chủ đề Leofoo Village (Leofoo Village Theme Park), còn được gọi là công viên Lục Phúc. Công viên ban đầu được thành lập vào năm 1979 với tên gọi công viên hoang dã Leofoo. Năm 1989, công viên được chính thức đổi tên lại thành công viên giải trí Leofoo Village.

Được ví như công viên Disneyland của Đài Loan, công viên LeoFoo village là công viên chủ đề kết hợp nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, sinh thái động vật đầu tiên và lớn nhất tại Đài Loan với tổng diện tích lên đến 75ha. Cả công viên xây dựng theo chủ đề là một khu đường sắt cũ. Ngoài ra còn có các công trình vui chơi khác phù hợp với cả gia đình và nhiều lứa tuổi khác nhau.

Địa chỉ: No.60, Gongzigou, Guanxi Township, Hsinchu County, Taiwan.

2. LEOFOO VILLAGE CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

Công viên LeoFoo Village bao gồm 4 khu vực (mang 4 chủ đề): Vương quốc Ả Rập (Arabian Kingdom), bộ lạc Châu Phi (African Safari), Nam Thái Bình Dương (South Pacific) và miền Tây nước Mỹ (Wild West). Ngoài ra, Leofoo Village còn có thêm một khu công viên nước. Hiện tại đã có hơn 30 trò chơi mạo hiểm được nhiều bạn trẻ trong và người nước yêu thích. Đáng chú ý hơn, khu Safari trong Bộ lạc Châu Phi - nơi bảo tồn và sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã - chính là khu vực được quan tâm nhất. Ngoài ra, đối với một công viên lớn như thế này thì chắc chắn không thể thiếu được những show diễn hoành tráng và công phu, đồng thời cũng là điều mà các bạn nhỏ yêu thích và mong đợi nhất vì show diễn là cuộc diễu hành của những nhân vật Disney nổi tiếng.
Với sự mô phỏng vô cùng công phu cùng những nét đặc trưng của từng vùng miền hoang dã và những hoạt động thú vị, công viên LeoFoo Village nhất định là một trong những công viên chủ để hot nhất của Đài Bắc nói riêng và của Đài Loan nói chung.

2.1 Vương quốc Ả Rập (Arabian Kingdom)

Nếu bạn từng đắm đuối với tác phẩm “Nghìn lẻ một đêm” thì trải nghiệm tại Vương Quốc Ả Rập hứa hẹn sẽ hút hồn bạn đấy! Ở đây, bạn sẽ được trải nghiệm chuyến phiêu lưu cùng những nhân vật huyền thoại qua những chuyến tàu lượn siêu tốc du hành tại Vương quốc Ả Rập. Những trò nhất định bạn phải thử là Flying Horses, Sultan’s Adventure và Ring of Fire,... Nếu là một người thích cảm giác mạnh, ưa mạo hiểm thì chắc chắn không nên bỏ qua trò Ring of Fire, bạn sẽ "được" xoay vài vòng 360 độ cực đã! Lưu ý nhỏ là các bạn đừng ăn nhiều trước khi chơi nhé.

2.2 Bộ lạc châu Phi (Afican Safari)

Bộ lạc Châu Phi chĩnh là vườn thú safari duy nhất của xứ Đài. Nơi đây là nhà của hơn 1000 động vật hoang dã quý hiếm như sư tử, hổ trắng, ngựa vằn,... Khi đến đây, các bạn sẽ được trải nghiệm tương tác với các loài động vật thông qua những hoạt động như cưỡi ngựa, cho gấu và sư tử ăn,… Bên cạnh đó, khu vực Bộ lạc châu Phi cũng có nhiều trò chơi thú vị như Sahara Twist, Intamin hay Twist and Turn hứa hẹn những trải nghiệm đầy ấn tượng.
Ngoài ra các bạn có thể thoải mái tham quan khu vực này bằng xe bus hoặc xe lửa của công viên. Đảm bảo khi đến với Bộ lạc châu Phi, các bạn, đặc biệt là các bạn nhỏ, sẽ vô cùng thích thú lắm.

2.3 Nam Thái Bình Dương (South Pacific)

Khu vực Nam Thái Bình Dương là điểm tham quan kỳ thú với những mô phỏng rất đậm chất vùng đất nhiệt đới. Ở đây, các bạn sẽ được quay ngược thời gian về với thời của những chú khủng long cùng nhiều trò hấp dẫn như trượt máng nước cực vui nhộn Mighty Mountain Flume, hay du hành trên con tàu của thuyền trưởng Cook trong Captain Cook’s Swinging Ship. Đặc biệt dành cho những ai thích cảm giác mạnh, các bạn nhất định phải thử trò Pagoda’s Revenge - một trò cảm giác cực mạnh đấy.
Bên cạnh những trò tàu lượn siêu tốc, khu vực Nam Thái Bình Dương còn bao gồm nhiều trò chơi khác như Bird Flight, Kig’s Katamaran, Ser Serpent, Lost World,... thích hợp với những bạn nhỏ. Ngoài ra, cả gia đình bạn có thể được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc tại khu vực này, nhớ chú ý theo dõi website chính thức của công viên Leofoo Village để biết được lịch trình biểu diễn cụ thể nhé.

2.4 Miền Tây nước Mỹ (Wild West)

Bạn nào là fan của những bộ phim, những câu chuyện về miền viễn tây đầy gió chắn hẳn sẽ không khỏi trầm trồ khi đặt chân đến khu vực miền Tây nước Mỹ - xứ sở của những chàng cao bồi Mỹ. Wild West thực tế được thiết kế dựa trên thị trấn Tombstone, thuộc banh Arizona và là một địa điểm khai thác mỏ nổi tiếng tại Nam Mỹ vào khoảng thế kỉ 19. Các trò để bạn có thể thử thách bản thân như Screaming Condor, Big Canyon, Rapid Ride hay Old Oil Well,… Riêng trò Screaming Condor chỉ diễn ra trong vòng 1p30s nhưng chắc chắn sẽ đem lại cho bạn những khoảng khắc khó quên đấy. Còn có trò vượt thác Big Canyon Rapid Ride cũng thú vị không kém, rất lý tưởng cho cả gia đình cùng tham gia.

2.5 Khu công viên nước Leofoo

Ngoài 4 khu vui chơi kể trên thì LeoFoo Village còn sở hữu một công viên nước LeoFoo cực kì hoành tráng và thu hút được rất nhiều du khách cả trong và ngoài nước đến vui chơi sau những cuộc thám hiểm ở những “vùng đất hoang dã”. Đây là địa điểm giải trí vô cùng lí tưởng, là sự lựa chọn hoàn hảo của vô số du khách để thoát khỏi cái nắng hè và vùng vẫy trong làn nước mát, hứa hẹn sẽ đem đến cho cả nhà bạn nhiều kỉ niệm đẹp.

3. GIỜ MỞ CỬA Ở LEOFOO VILLAGE

  • Các ngày trong tuần: 9h – 18h

  • Cuối tuần và các ngày lễ: 9h – 20h

  • Riêng khu Southern Pacific, Arabian Kingdom và African Safari chỉ mở cửa đến 16h chiều.

4. GỢI Ý ĐI ĐẾN LEOFOO VILLAGE

  • Đi bằng E-go Bus (các trạm xe bus): sân bay Taipei Songshan (trạm số 50 -> Zhongxiao Dunhua -> Xiulang Elementary School -> Zhiguang High School of Commerce and Industry -> MRT Jingan Station -> LeoFoo Village.

Sau khi rời khỏi trạm MRT, bạn rẽ trái đến đường Jingan Rd và đi bộ khoảng 5p đến trạm đón xe bus E-go Bus nhé.

Số điện thoại hotline: (02) 2796 5665

  • Đi từ Đài Trung (Taichung): Các tuyến: Taichung -> Longtan -> bắt taxi -> LeoFoo Village.

Các trạm xe bus: Taichung Bus Station, Chaoma Station

  • Đi từ Đài Bắc (Taipei): đi bus số 5350 để đến được công viên LeoFoo Village. Thời gian di chuyển dự kiến khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Các bạn cũng có thể lựa chọn những phương tiện di chuyển khác.

Nếu đã trải nghiệm hết thảy khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ ở Đài Loan như Cửu Phần, Thập Phần, hồ Nhật Nguyệt, núi Alishan hay hẻm núi Taroko,… đừng quên ghé qua công viên chủ đề Leofoo Village nằm tại Đài Bắc nữa nhé! Khám phá ngay thôi!

Nguồn: Tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar