Vùng chí tuyến Bắc (The Tropic of Cancer)

2 reviews
Viết review
Nơi đây khá đẹp và dễ chịu. Hơn nữa là một nơi độc lập nên nó được mở cả ngày, khá thuận tiện cho bạn ghé đến.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Làng Wuhe, thị trấn Ruisui, huyện Hoa Liên

Vùng chí tuyến bắc là ranh giới phân chia giữa vùng ôn đới và vùng nhiệt đới ở bán cầu bắc. Nó được bao quanh bởi mười sáu quốc gia ở bán cầu bắc. Có chín di tích trong vùng chí tuyến bắc. Trong số đó, có ba di tích đều ở Đài Loan, nằm trên vùng biển của Gia Nghĩa và những cần trục ở Hoa Liên. Jingpu of Hualien, mỗi ngày hạ chí (21 hoặc 22 tháng 6), mặt trời giữa trưa sẽ chiếu thẳng vào khu vực. Hàng năm, mặt trời mùa hè sẽ mọc dọc theo tháp trắng, do đó, có một khe trên tháp tọa độ để quan sát hiện tượng này, và mặt trời sẽ chiếu vào đường may vào giữa trưa ngày hạ chí. Tại thời điểm này, khách du lịch bên cạnh tòa tháp có thể trải nghiệm những kỳ quan không bóng mặt trời.

Cách đi:
Từ thành phố Hoa Liên về phía nam hoặc huyện Taitung, đi đến quốc lộ 11 và có thể nhìn thấy rõ dọc theo con đường gần Jingpu (Nana).
Bờ Đông Đài Loan Tuyến 11 qua cầu Changhong.

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
5
dựa trên 2 đánh giá
5
100%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar