Đảo Muuido (Muuido island

7 reviews
Viết review

Đảo Muui-do còn được gọi là "Đảo Muui", là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam của Yeongjong, rất gần Sân bay quốc tế Incheon. Đảo giao lưu với các kênh gần đảo và đất liền bởi một chiếc phà vận chuyển từ bến phà Jamjinnaru.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Muui-dong, Jung-gu, Incheon, Hàn Quốc

  • Giá vé: 1000₩ /người - 2000₩ /người

Tên của hòn đảo "Muui" có nghĩa là "trang phục vũ công". Năm 2003-2004, đây là địa điểm quay phim "Nấc thang lên thiên đường". Muui-do bao gồm đồi và các vườn nho, được bao quanh bởi các bờ đá và bãi biển. Trên đảo có hai bãi biển chính, Hanaggae - ở phía nam và Bãi biển Silmi - phía bắc. Đảo Silmi là một hòn đảo không có người ở và nhỏ hơn, nằm ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của Muui-do.

bai bien tren dao muuido

bai bien tren dao muuido

Để đến được đảo Muui phải khởi hành từ phà Jamjinnaru. Chuyến phà đầu tiên lúc 07:00 sáng và chuyến cuối xuất bến là 08:00 tối. Các chuyến phà mất khoảng 5 phút. Có xe buýt công cộng tại cảng, phục vụ toàn bộ hòn đảo.

Vé phà ra đảo là 3000 ₩/người lớn, và được tự do giờ trở về đất liền. Bạn sẽ phải trả thêm ₩ 2000 cho phí phụ thu xử lí rác khi qua cửa vào Bãi biển Hanaggae. Khi trên đảo, chỉ cần ngồi trên những chiếc xe buýt màu xanh lá cây khoảng 30 phút sẽ đến bãi biển Hanaggae.

pha tren dao

Điểm hấp dẫn của đảo Muui là bãi biển Hanaggae - bãi biển đẹp nhất bán đảo. Bên cạnh đó, hấp dẫn không kém là nơi ăn nghỉ vui chơi giá rẻ tại phía trước bãi biển, nơi nghỉ ngơi lí tưởng cho ngày cuối tuần.

dao muuido

Nếu bạn quyết định ở lại lâu hơn không thể không tá túc trong Cabin. Chi phí chỉ khoảng 30.000 Won. Đến với đảo Muuido, đó một trong những điểm không thể bỏ qua. Có khoảng 30 cái được xếp hàng dọc theo bờ biển. Được ví như là khách sạn mini trên bờ biển, nơi ngủ nghỉ của du khách sau cả ngày vui chơi trên đảo. Vào mùa hè, Cabin luôn quá tải bởi lượng du khách tăng lên chóng mặt, để chắc chắn nên gọi điện thoại đặt trước.

dao muuido

Những cabin được thay thế cho những phòng nghỉ sang trọng

cabin

dao muuido

Nếu không chọn cabin bạn cũng có thể dựng lều để ngủ qua đêm trên bờ biển

Mỗi cabin đều mang phong cách Ondol của Hàn Quốc (có tầng nước nóng với 1 tấm chăn và gối), có thể ở được 4 người. Có một phòng tắm và bồn rửa công cộng và phải trả một số tiền nhỏ nếu bạn muốn đi tắm. Các cửa hàng tiện lợi trên đảo sẽ đóng cửa lúc 10h tối.

Vào cuối tuần, dọc theo bãi biển sẽ rải rác các đống lửa được đốt hoặc thả đèn lồng lên trời. Ngoài ra còn có phòng hát nằm khuất sau các nhà hàng. Du khách có thể ngắm nhìn hoàng hôn và xem thủy triều khi đi dọc bãi biển này. Với một bãi biển lớn, một số nhà hàng hải sản, và cửa hàng tiện lợi, du khách có thể có mọi thứ cần thiết cho một chuyến đi trong ngày.

dao muuido

Ngắm lúc thủy triều trên biển

dao muuido

Hay thử cảm giác thả đèn lồng vào buổi tối

Đối với những du khách thích bơi lội, đại dương là một nơi tuyệt vời để ngâm mình khi thủy triều lên.

Ảnh: Internet

Tư liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 29/03/2020
4.86
dựa trên 7 đánh giá
5
85.71%
6
4
14.29%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar