Jebiwon Seokbul (Rock-carved Standing Buddha)

0 reviews
Viết review
Phía đông bắc của trung tâm thành phố Andong, ở Gyeongsangbuk-do, và ở Jebiwon, Icheon-dong, là đền Yeonmisa. Đền Yeonmisa, có nghĩa là Đền đuôi Swallow Tail, tiếng Anh, được thành lập lần đầu tiên vào năm 634 A.D bởi nhà sư Nottdeok. Đã từng có một mái nhà trên đỉnh của bức tượng Jebiwon Seokbul, khiến nó trông giống như một cái mỏ chim én.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: 708-4 Icheon-dong, Andong, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc

Cơ thể và áo choàng của vị Phật này được chạm khắc trên một tảng đá cao hơn 12m - trên đó là đầu và tóc, được chạm khắc từ hai mảnh đá riêng biệt. Đó là một khung cảnh ấn tượng đáng kinh ngạc nổi lên từ những cây xanh cao lớn. Phía trên Đức Phật là một bảo tháp cổ xưa, trong khi trên đường đến với Đức Phật - một đối tượng tôn kính lớn đối với những người thờ phượng - là một hội trường chùa. Lưu ý thiên hà của những tượng phật nhỏ bằng vàng trên các bức tường trước mặt Đức Phật.
Bắt xe buýt 54 (₩ 1200, cứ sau 30 phút) từ đối diện tòa nhà Kyobo và yêu cầu tài xế thả bạn xuống tại Jebiwon, còn được gọi là Ichon-dong. Điểm dừng xe buýt trở lại Andong nằm ở phía xa của con đường.


Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar