Học viện Nho giáo Byeongsanseowon (Byeongsanseowon Confucian Academy)

0 reviews
Viết review
Byeongsanseowon là một trường học Nho giáo được thành lập bởi các học giả Nho giáo đáng kính để vinh danh ký ức của Seong-nyong Yu (1542-1607), người được kính trọng vì những bài viết và tính cách của ông. Máy tính bảng của ông được lưu giữ tại trường này.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: 30, Byeongsan-ri, Pungcheon-myeon, Andong, Gyeongsangbuk-do 760-812, Hàn Quốc

Học viện Byeongsanseowon với đầy mùi hương của sách, được xây dựng vào năm 1613 bởi một nhóm các học giả ngưỡng mộ học giả Nho giáo nổi tiếng Liu Chenglong (1542-1607). Năm 1863, một học bổng được đặt theo tên của ông (trường học của gia đình hoàng gia thời Joseon). Năm 1868, khi Xuan Xuan Dajun Jun (gia đình hoàng gia và chính trị gia của triều đại Joseon 1820 ~ 1898) ban hành lệnh bãi bỏ học viện, tổng cộng 47 trường học (bao gồm cả hai trường) được bảo tồn. Học viện Byeongsanseowon là một trong số đó.

Học viện Byeongsanseowon được bao bọc bởi sông Luodong và núi Pingshan, và phong cảnh rất đẹp. Đi bộ dọc theo sông Luodong chảy qua ngôi làng, khung cảnh của Học viện Byeongsanseowon giống như bức tranh mực, đang ở trước mặt bạn. Phía trước nó là dòng nước chảy của sông Nakdong, và phía đối diện là một ngọn đồi thấp giống như một màn hình đang mở ra. Vào cuối mùa thu, cây bạch quả có ở khắp mọi nơi, và nó mang đầy ý nghĩa của mùa thu, khiến mọi người chìm đắm trong khung cảnh và quên trở về.



Đã cập nhật vào ngày 27/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar