Đại học Dosan Seowon (Dosan Seowon University)

0 reviews
Viết review

Đại học Dosan Seowon nằm ở Togye-ri, Dosan-myeon, Andong-si, Gyoungbuk, được xây dựng để chiêm ngưỡng và ghi nhớ tri thức và đức hạnh của Toegye Leehwang (Seonjo 7). Các tòa nhà của nó được trang trí gọn gàng và đơn giản, phản ánh đúng thái độ và tính cách của ông như một học giả.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Cá nhân - Chung 1.500 won / Thiếu niên, Quân đội, Cảnh sát 700 won / Trẻ em 600 won Nhóm - Tướng 1.300 won / Thanh niên, quân đội, cảnh sát 600 won / Trẻ em 500 won [Công dân Anton] Cá nhân - Chung 800 won / Thiếu niên, Quân đội, Cảnh sát 400 won / T

  • Địa chỉ: 680 Togye-ri Dosan-myeon Andong-si Gyeongsangbuk-do

1. GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC DOSAN SEOWON

Học viện Dosan Seowon tọa lạc tại Tuxili, Taoshan Thành phố Andong, Gyeongsangbuk-do. Nó được thành lập vào năm 1574 (năm thứ 7 của Xuanzu) để tưởng nhớ về tài năng và nhân cách của Li Wei. Vào giữa thời kỳ Hàn Quốc, ông Li Wei, năm thứ 16 của Mingzong (1561), đã đích thân thành lập Dosan Seowon Shutang và Nongyun Jingshe, nơi ông tu luyện cơ thể và tâm trí, nghiên cứu về công trình của mình và đào tạo những nhân tài có ích cho đất nước trong nhiều thế kỷ. Nói một cách chính thống thì nơi đây có ý nghĩa tương tự như các trường tư hiện tại.

2. KIẾN TRÚC ĐẠI HỌC DOSAN SEOWON

Phong cách kiến trúc của toàn bộ học viện rất đơn giản, nó phản ánh phong cách sống của chính Tiexi và là lễ hội tinh thần cao quý của các học giả hàn lâm. Học viện được chia thành Dosan Seowon Shutang và Học viện Dosan Seowon, trong đó Dosan Seowon Shutang là nơi ông Tiexi sống và giảng dạy kiến thức cho các đệ tử của mình, trong khi Học viện Dosan Seowon là một hội trường sách và học viện được thành lập sau khi ông Tiexi qua đời. Học viện Dosan Seowon được xây dựng vào năm 1561 (năm thứ 16 của Mingzong). Người ta nói rằng sau khi ông Tiexi trở về quê hương, ông đã xây dựng nó để nghiên cứu các vấn đề học thuật. Nội thất trong các tòa nhà cũ trong được thiết kế bởi ông Huixi. Hơn nữa, vào thời điểm đó, ký túc xá Tu Nongyun Jingshe dành cho các nhà Nho đã được xây dựng, và thư viện thấp hơn cũng được xây theo.
Năm 1574, bốn năm sau khi ông Tiexi qua đời, các đệ tử của ông được thừa hưởng và thăng cấp học thuật để tiếp tục công trình của ông. Ông đã hợp lực để xây dựng Học viện Dosan Seowon ở phía sau của Hội trường sách của Dosan Seowon ban đầu. Năm sau, năm 1575, Xuanzu Han Xiyu- ông được đề cử vào "Học viện Dosan Seowon" và trở thành viện hàn lâm. Năm 1969, nơi đây được chỉ định là địa điểm lịch sử 170, đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tư tưởng văn học và tinh thần yêu nước của ông Yang.

3. ĐỊA CHỈ TRƯỜNG ĐÀI HỌC DOSAN SEOWON

  • Tên tiếng Anh: Seowon University
  • Năm thành lập: 1968
  • Địa chỉ: 377-3 Musimseoro, Heungdeok-gu, Cheongju, Chungbuk, 361-742, S.Korea.
  • Điện thoại: +82 43-299-8114

Đã cập nhật vào ngày 16/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar