Bức tượng hòa bình (Statue of Peace)

0 reviews
Viết review
Tượng Hòa bình, còn được gọi là Sonyeosang theo cách phát âm của Hàn Quốc hay Tượng Phụ nữ giải khuây chỉ có ở Nhật Bản, là biểu tượng của nạn nhân nô lệ tình dục, được quân đội đế quốc Nhật Bản gọi là phụ nữ giảy khuây trong Thế chiến II. Tượng Hòa bình được dựng lên để kêu gọi xin lỗi và tưởng nhớ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: 193, Seodongmun-ro | Công viên Ungbu, Andong, Gyeongsangbuk-do 36693, Hàn Quốc

Bức tượng cô gái bình thường đang ngồi trên một chiếc ghế, được làm một cách ấn tượng trên ngọn đồi của quê hương nơi hình ảnh cô gái hòa bình ở Andong muốn trở về. Tác phẩm điêu khắc bằng đồng lạnh đến nỗi ai đó đi tất cho nó, nhưng tôi lại nghĩ đến một cô gái khác có khăn quàng cổ và mũ. Vị trí của cô gái nằm ở phía trước Youngwonhun trong Công viên Lớn.





Đã cập nhật vào ngày 13/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar