Philippines
mask
Đã đi
Sắp đi
1,744 Gody-er đã đến

Mua sắm ở Philippines: mua gì? mua ở đâu?

Khi du lịch Philippines, du khách không chỉ bị quyến rũ bởi phong cảnh ngoạn mục và lòng hiếu khách nồng hậu mà còn tìm thấy một kho tàng các sản phẩm và quà lưu niệm độc đáo. Có thể nói Philippines là một thiên đường mua sắm với mức giá phải chăng có thể so sánh với nhiều kinh đô mua sắm khác như Trung Quốc và Đài Loan, là nơi mà khách du lịch có thể tìm thấy nhiều loại sản phẩm với giá thấp hơn nhiều so với ở các nước Châu Á khác. Từ những sản phẩm hàng may mặc truyền thống, vải dệt thủ công cho đến những thực phẩm truyền thống thể hiện tinh hoa của nền văn hoá và tài nguyên thiên nhiên phong phú của đất nước.

Philippines là điểm đến mua sắm tuyệt vời cho bất kỳ ai quan tâm đến các mặt hàng lưu niệm dành cho bạn bè, người thân. Nếu du khách đang băn khoăn không biết phải chọn gì vừa có ý nghĩa vừa mang nét truyền thống của Philippines thì có thể tham khảo một số món đồ sau, chắc chắn những món quà lưu niệm này sẽ là lời nhắc nhở đáng nhớ về chuyến hành trình khó quên của du khách tại một đất nước xinh đẹp như Philippines. 

Mua gì khi đi du lịch Philippines? Đặc sản Philippines là gì?

Đồ cổ Philippines

Vid Philippines nằm trên tuyến đường thương mại của Trung Quốc nên không có gì đáng ngạc nhiên khi nơi đây tụ tập khá nhiều các món đồ cổ trong các cửa hàng nằm xung quanh thủ đô Manila. Các gian hàng bày biện với hàng nghìn mẫu mã có tuổi đời và giá trị vô cùng quan trọng với nét đẹp truyền thống đất nước đang chờ du khách lựa chọn. Một trong những món đồ cổ tốt nhất mà khách du lịch không thể bỏ qua đó là Santos (tượng các vị thánh) có ở các cửa hàng đồ cổ ở Ermita và Makati, cũng như ở một số cửa hàng nhỏ hơn tại thị trấn cổ như Vigan. Tuy nhiên, hãy thật cẩn thận với những gì muốn mua và đàm bảo các mặt hàng đã thông qua chứng nhận là đồ thật, có khả năng thông quan về nước.

Giỏ đan tay Philippines

Một chiếc giỏ đan được thể hiện một cách khéo léo thông qua những đôi tay của những nghệ nhân tài hoa chính là món đồ tiếp theo mà du khách có thể tham khảo. Chiếc giỏ được thiết kế theo nhiều mẫu mã, làm từ nhiều loại sợi tự nhiên như tre, mây, lá dừa nước và các loại cọ khác nhau… giúp tăng tính thẩm mỹ và chất lượng bền bỉ cho sản phẩm. Ngày nay, ngành công nghiệp giỏ đan của Philippines hoạt động vô cùng mạnh mẽ, các mặt hàng liên tục được xuất khẩu rộng rãi sang các quốc gia khác. Ngoài ra, chúng có nhiều kích cỡ và có thể được sử dụng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như: đi chợ, đựng đồ, trang trí, lưu niệm… 

Thông qua những chiếc giỏ đan thủ công, người dân nơi đây đã giới thiệu kỹ thuật đan truyền thống của đất nước đến nhiều bạn bè quốc tế. Với mức độ sử dụng phổ biến như vậy, du khách có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các khu chợ địa phương, cửa hàng lưu niệm hay ở các điểm du lịch nổi tiếng khác. Chỉ với 200 peso đến 1500 peso, khách du lịch đã sở hữu cho mình một chiếc giỏ mang đậm nét văn hoá, truyền thống và tài nguyên thiên nhiên của đất nước xinh đẹp này. Thậm chí, qua đó mà du khách có một cái nhìn hữu hình hơn để luôn ghi nhớ chuyến đi của mình khi dừng chân tại Philippines. 

Những cây đàn guitar, ukulele đầy màu sắc

Những cây đàn đầy màu sắc được làm thủ công chắc chắn sẽ tăng thêm phần độc đáo cho bộ sưu tập quà lưu niệm Philippines của du khách. Mỗi khi trở về quê hương, chỉ cần tạo một giai điệu bằng những nhạc cụ truyền thống này sẽ giúp du khách nhớ đến những buổi chiều thư giãn trên bãi biển và những ngày vô tư dưới ánh mặt trời trong chuyến đi khám phá thế giới tại Philippines. Khác với những loại nhạc cụ truyền thống của Philippines như đàn hạc Kubing, dàn cồng chiêng Kulintang… thì những cây đàn guitar và ukulele này lại có kích thước nhỏ nhắn vô cùng dễ thương, điều này cũng góp phần thuận lợi cho việc đóng gói và di chuyển của du khách. Để có thể chọn cho mình một chiếc đàn yêu thích, du khách có thể tìm thấy chúng tại các sân bay địa phương hay trong các cửa hàng lưu niệm phân bổ trên khắp đất nước.

Mũ Salakots truyền thống

Trong trường hợp, nếu du khách muốn tìm kiếm một chiếc mũ mang đậm chất truyền thống Philippines, đừng tìm đâu xa ngoài chiếc mũ Salakots. Chiếc mũ dệt tay hình nón này được sử dụng phổ biến khắp đất nước nói riêng và cả Đông Nam Á nói chung. Ở thời xa xưa, những chiếc mũ Salakots này từng được sử dụng để phản ánh các tầng lớp xã hội và thậm chí còn được sử dụng như một chiếc mũ bảo hộ trong chiến tranh Cách mạng Philippines và Chiến tranh Mỹ - Philippines ở lịch sử. 

Cho đến ngày nay, Salakots vẫn được người dân địa phương tương truyền và gìn giữ nét đẹp văn hoá này nhằm tưởng nhớ công ơn lớn lao của những vị anh hùng đã hi sinh, một phần để lưu giữ lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của Philippines. Để sở hữu cho mình một chiếc nón Salakots độc nhất, du khách có thể đặt để làm riêng bởi những nghệ nhân bản địa, chắc chắn đây sẽ là một trong những món quà lưu niệm hoàn hảo nhất tại Philippines. 

Đồ trang sức, kim hoàn các bộ lạc

Tại Philippines có rất nhiều cửa hàng bày bán những đồ trang sức rẻ tiền nhưng đặc biệt nhất vẫn phải kể đến các món đồ chế tác của bộ lạc và tôn giáo. Đến đây, du khách sẽ tìm thấy khuyên tai mạ bạc, đồ trang sức bản sao theo phong cách bộ lạc được làm bằng thiếc hoặc đồng thau hay những chiếc vòng cổ hấp dẫn làm từ xương hoặc gáo dừa đánh bóng. Tuy nhiên, một món đồ hầu hết được mọi người yêu thích đó là trang sức ngọc trai. Ngọc trai sẽ được lấy từ những con trai nuôi từ các trang trại ở Mindanao và Palawan sau đó trải qua nhiều công đoạn chế tác để cho ra những sản phẩm hoàn thiện nhất như: bông tai, dây chuyền, vòng tay… Giá thành sẽ giao động từ 450 peso cho đến 10000 peso cho một món đồ được tính dựa theo mức độ chế tác có phức tạp hay không, tuy nhiên vẻ đẹp mà nó đem lại sẽ không làm cho du khách phải thất vọng. 

Ngoài ra, du khách còn có thể tìm thấy những món đồ được làm từ vỏ sò và bạc, những thứ mà nước này đã buôn bán trong nhiều thế kỷ, tiếp theo là xà cừ, san hô và mai rùa… Nơi tốt nhất để mua những món đồ trang sức bộ lạc này có lẽ là ở Baguio, nơi tọa lạc của Đại học St. Louis và đào tạo ra những sinh viên có tay nghề cao trong việc chế tác đồ trang sức tinh xảo. 

Các món đồ chạm khắc gỗ Philippines

Ngày nay, du khách có thể dễ dàng tìm thấy những tác phẩm chạm khắc thủ công tuyệt đẹp được bày bán ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên khắc gỗ truyền thống của Philippines sẽ mang một cách nhìn hoàn toàn mới về nghệ thuật chạm khắc của đất nước này. Nghề chạm khắc gỗ đã có một nền lịch sử lâu đời, phản ánh sự sáng tạo và tài năng của những nghệ nhân địa phương. Họ sử dụng các loại gỗ tự nhiên như gỗ đầu mối, gỗ narra, mahogany để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. 

Chạm khắc gỗ thường được áp dụng để tạo ra các bức tượng thần, các tác phẩm tôn giáo và các món đồ trang trí mang nét tỉ mỉ, tinh xảo. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các yếu tố tôn giáo và văn hóa dân gian khiến nghệ thuật chạm khắc gỗ của Philippines trở nên sống động hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là một hình thức trang trí mà còn là một phần quan trọng của di sản văn hóa đất nước của người dân Philippines. Nếu du khách đang tìm kiếm những món quà lưu niệm tuyệt vời cho những ai đang hướng đến sự tự nhiên và đẹp đẽ để trưng ở nhà thì đừng bỏ qua các tác phẩm chạm khắc gỗ này né. Để có thể dễ dàng tìm thấy các tác phẩm có chất lượng cao do người Ifugao sản xuất, khách du lịch có thể ghé thăm tỉnh Ifugao nằm ở phía Bắc Luzon với mức phí giao động từ 200 peso cho đến 5000 peso (tùy thuộc vào kích thích và độ phức tạp của từng tác phẩm).

Mô hình đồ chơi xe Jeepney

Trong số bộ sưu tập quà lưu niệm của Philippines, chắc hẳn không thể thiếu xe mô hình đồ chơi Jeepney. Jeepney là một phương tiện giao thông công cộng được sử dụng cực kỳ phổ biến của đất nước này. Chúng được tạo ra từ việc tái chế các xe quân sự Mỹ sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc và dần trở thành một biểu tượng văn hóa và du lịch của Philippines. Vì vậy, có thể nói mô hình xe Jeepney không chỉ là một món đồ trang trí độc đáo mà trong nó còn mang theo những ý nghĩa văn hóa và lịch sử quốc gia. 

Những chiếc xe nhỏ này thường được làm từ các chất liệu như kim loại, gỗ hoặc nhựa. Tuy nhiên, tất cả chúng đều được chạm khắc và đánh sơn một cách tinh xảo, mang lại vẻ đẹp chân thật nhất. Đặc biệt, các mô hình này đều có một kích thước nhỏ nhắn có thể dễ dàng vận chuyển hay phù hợp cho việc trưng bày và trang trí góc học tập, làm việc. Chắc chắn một món quà lưu niệm từ xe mô hình Jeepney sẽ là cách tốt nhất để gợi nhớ và kỷ niệm cho chuyến đi đến Philippines của mọi du khách.

Mứt Ube

Mứt Ube là một trong những thực phẩm truyền thống của người dân Philippines, có thể được sử dụng làm quà lưu niệm vô cùng tuyệt vời. Mang đến một hương vị thơm ngon, thể hiện sự độc đáo trong nền ẩm thực nước nhà, mứt Ube đã thực sự chiếm được cảm tình của hầu hết khách du lịch khi nếm thử. Trong thực tế, mứt Ube thường gắn liền với các lễ kỷ niệm hay các dịp đặc biệt và các buổi họp mặt lễ hội lớn của người dân Philippines. Với kết cấu béo ngậy và ngọt ngào, Ube có thể thưởng thức dưới dạng ăn kèm hay làm nhân cho một số loại bánh ngọt truyền thống. 

Không những là loại thực phẩm ngon ngọt mà còn có thể bảo quản trong thời gian lâu dài, cho nên mứt Ube đã trở thành một trong những món quà lưu niệm bán chạy nhất ở Philippines. Vì vậy mà nhiều khách du lịch đã mang về những lọ mứt Ube như một hương vị ẩm thực đặc sắc để chia sẻ chúng với gia đình và bạn bè. Ngoài ra, mứt Ube là món ăn đại diện cho di sản ẩm thực của vùng Baguio cho nên nơi tốt nhất để du khách sở hữu cho mình những lọ mứt thơm ngon đó là các cửa hàng năm trên khu vực thành phố Baguio. 

Socola Tablea

Tablea là một thức uống truyền thống đặc biệt của Philippines, chúng có một quá trình sản xuất vô cùng tỉ mỉ và phức tạp. Từ việc lên men, sấy khô, rang cho đến nghiền hạt cacao và trải qua nhiều công đoạn khác để tạo ra những viên hạt cacao đặc trưng. Các viên Tablea có thể có hình dạng và kích thước khác nhau, tùy thuộc vào quy trình sản xuất và mục đích sử dụng. 

Tablea thường được sử dụng để làm món socola nóng truyền thống, gọi là "tsokolate". Để chế biến socola nóng, chỉ cần hòa tan vài viên tablea vào nước nóng hoặc sữa, sau đó quấy đều cho đến khi tablea hoàn toàn tan chảy và hỗn hợp trở nên đặc và nổi bọt. Khi thưởng thức, tablea mang đến hương vị đậm đà, với một chút đắng tinh tế tạo nên cảm giác sảng khoái. Tablea không chỉ là một phần quan trọng của di sản ẩm thực Philippines, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú và đa dạng. Ngoài việc tạo ra socola nóng truyền thống, tablea cũng có thể được sử dụng để làm các món tráng miệng, bánh ngọt, nước uống và thậm chí các món ăn khác. Với hương vị đặc trưng và giá trị văn hóa sâu sắc, tablea trở thành một món quà độc đáo và đáng giá để mang về làm kỷ niệm từ chuyến du lịch đến Philippines.

Có lẽ mua sắm là một trong những trải nghiệm thú vị nhất khi du lịch Philippines, bởi đây là cách tuyệt vời nhất giúp du khách có thể khám phá mọi di sản của đất nước này. Philippines - Một quốc gia vừa hiện đại vừa có nền văn hóa truyền thống lâu đời, chắc chắn sẽ mang đến cho khách du lịch một hành trình đầy sự mới mẻ. Trong đó, các thị trường địa phương là nơi tập trung của nhiều loại hàng hóa, sản phẩm khác nhau. Bên cạnh đó, Philippines còn tự hào với những khu chợ lớn sầm uất cũng như các trung tâm mua sắm hiện đại, đồ sộ. Nếu Philippines là điểm đến tiếp theo nằm trong hành trình của du khách, cùng dành ra một ít thời gian để khám phá các địa điểm mua sắm nổi tiếng dưới đây và khám phá các giá trị di sản của đất nước này.

Địa chỉ mua sắm ở Philippines, mua sắm ở đâu?

Các khu chợ phổ biến ở Philippines

Ở hầu hết các thành phố lớn thuộc Philippines, chợ được xem là một trong những di sản đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống cũng như nền kinh tế của đất nước này.Hơn nữa, các khu chợ địa phương ở Philippines hoạt động vô cùng đa dạng, là nơi tụ tập của hàng trăm, nghìn các sản phẩm khác nhau để phục vụ cho dân cư địa phương cũng như du khách nước ngoài. Có thể nói, đây là những nơi tuyệt vời nhất để tăng thêm trải nghiệm và mua sắm các mặt hàng lưu niệm ý nghĩa. Dưới đây chính là một số thị trường chợ nổi tiếng nhất tại đây mà du khách nhất định không thể bỏ lỡ khi du lịch Philippines.

Chợ Divisoria - Manila

Thủ đô Manila cho đến nay là một trong những điểm mua sắm tốt nhất ở Philippines. Trong đó, chợ Divisoria luôn đứng đầu trong danh sách những nơi có hàng hóa chất lượng và giá cả hợp lý. Đây là một khu vực đông đúc, sôi động, cung cấp một loạt các sản phẩm, đặc biệt là hàng dệt may, quần áo, túi xách, phụ kiện, giày dép… Tại khu chợ có hàng trăm cửa hàng nằm bên trong quảng trường và thậm chí cả bên ngoài đường phố. Mặc dù các cửa hàng ở đây đều hoạt động theo quy mô bán lẻ nhưng hầu hết các sản phẩm đều có giá bán buôn, cho phép du khách mua hàng với số lượng lớn và giá rẻ hơn. Bên cạnh đó, khu chợ Divisoria còn là nơi tụ tập của các cửa hàng ăn uống, là nơi tuyệt vời để thực khách nếm thử và trải nghiệm ẩm thực địa phương và đồ ăn đường phố của Philippines.

  • Địa điểm: số 557 đường M.De Santos, San Nicolas, thành phố Manila
  • Thời gian: Hoạt động từ 5:30 đến 23:00 mỗi ngày

Chợ Quiapo - Manila

Chợ Quiapo được thành lập vào thế kỷ XIX trong thời kỳ thuộc địa của Tây Ban Nha nằm ở trung tâm thành phố Manila. Ban đầu, khu chợ được xây lên nhằm phục vụ cho nhu cầu của những gia đình giàu có sống ở Quiapo vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ XX chợ Quiapo đã trở thành một trong những khu chợ quan trọng nhất của thành phố, đóng góp to lớn vào doanh thu và phục vụ cho cư dân thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ngày nay, chợ Quiapo là một nơi tuyệt vời dành cho những ai muốn mua sắm đồ dùng gia đình như bếp, đĩa… với giá cả phải chăng. Ngoài ra, chợ cũng bán các thực phẩm hàng ngày theo nhu cầu của người dân địa phương. 

  • Địa điểm: số 313 đường 1001 Palma, Quiapo, thành phố Manila
  • Thời gian: Hoạt động từ 9:00 đến 18:00 mỗi ngày

Chợ Carbon - Cebu

Chợ Carbon là một khu chợ cũ đã tồn tại khoảng 100 năm, nổi tiếng với các mặt hàng như quần áo, đồ trang trí nhà cửa, hàng hoá tôn giáo… Ngoài ra, nơi đây còn có các cửa hàng thực phẩm và nhà hàng bày bán các món ăn địa phương để du khách có thể nếm thử và trải nghiệm hương vị Philippines. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của chợ Carbon chính là các chiếc xe ngựa đưa người dân đi khắp khu chợ. Có thể nói đây là một trong những trải nghiệm độc đáo nhất dành cho du khách nước ngoài khi ghé thăm Philippines. Lưu ý vì đây là khu chợ đông đúc, tốt nhất khách du lịch quốc tế nên cẩn thận và tránh mang theo những đồ vật đắt tiền hoặc có giá trị cao để phòng trừ trường hợp mất cắp từ những tội phạm nhỏ.

  • Địa điểm: số 59 đường MC Briones, thành phố Cebu
  • Thời gian: Hoạt động từ 5:00 đến 18:00 hàng ngày

Chợ Baclaran - Manila

Nằm trong danh sách các khu mua sắm nổi tiếng của Philippines mà du khách nhất định phải ghé thăm đó là chợ Baclaran. Đây được mệnh danh là thiên đường mua sắm dành cho những ai yêu thích thời trang quần áo và đồ gia dụng. Nằm ngay cạnh nhà thờ Baclaran, cho nên khu chợ này sẽ ít đông đúc và sạch sẽ hơn so với các khu chợ khác nằm trong khu vực thành phố Manila. Tuy nhiên, vào thứ 4 chợ sẽ trở nên sôi động hơn bởi sẽ có nhiều hàng quán mở bán với đa dạng mặt hàng khác nhau. Các quầy hàng ở đây được đánh giá có mức giá khá rẻ so với giá bán buôn, tạo điều kiện thoải mái mua sắm dành cho khách du lịch. 

  • Địa điểm: Đường Roxas Blvd, Baclaran, Metro Manila
  • Thời gian: Hoạt động từ 4:00 đến 20:00 mỗi ngày, từ thứ 7 mở cửa lúc 7:00 đến 21:00 và từ 8:00 đến 18:00 vào chủ nhật

Thành phố Marikina

Marikina là một thành phố của quốc gia Philippines nằm tại phía Đông của vùng đô thị Manila và là trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng Manila. Nơi đây còn được biết đến là “thủ đô giày của Philippines” bởi khu vực này chuyên sản xuất giày và có nền công nghiệp đóng giày vô cùng phát triển. Ở đây còn có Bảo tàng Giày với bộ sưu tập các đôi giày nổi tiếng của phu nhân Imelda Marcos, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều chuyên gia cũng như khách du lịch đến từ nước ngoài. Ngoài ra, ở đây còn có các mặt hàng da khác như túi xách, thắt lưng… Đi dọc theo con phố J.P Rizal hoặc xung quanh Tòa thị chính Conception, sẽ có rất nhiều cửa hàng bán giày và đồ da, cung cấp đa dạng mẫu mã với giá thành tốt nhất dành cho du khách.

  • Địa điểm: J3MW +7C9, Captain Venciong St, Marikina, 1800 Metro Manila
  • Thời gian: Hoạt động từ thứ hai đến thứ 5 vào 8:00 đến 17:00 (Đóng của vào thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần)

Chợ công cộng Taboan - Cebu

Cho dù thời gian mà du khách có thể dành cho thành phố Cebu là bao lâu thì việc ghé thăm chợ công cộng Taboan là điều không thể bỏ qua. Nếu thực khách là những người yêu thích hải sản, khu chợ này sẽ cung cấp những nguyên liệu tươi ngon, chất lượng nhất để phục vụ cho du khách. Loài cá phổ biến nhất được bày bán trong chợ đó là cá Danggitis, một loại cá nhỏ được sử dụng thường xuyên trong các bữa cơm gia đình. Ngoài ra, một khi đến đây du khách còn có thể thử thêm các thực phẩm truyền thống của người dân Philippines hay mua về làm quà như: xoài khô, chorizos… Cứ vào mỗi buổi sáng, khu chợ Taboan lại trở nên đông đúc khi các ngư dân địa phương mang hải sản tươi sống về. Tuy nhiên, nếu du khách không thể chịu nổi mùi cá thì hãy cân nhắc trước khi đến đây.

  • Địa điểm: Thành phố Cebu, Cebu
  • Thời gian: Hoạt động từ 4:00 đến 19:00 mỗi ngày

Chợ Malatapay - Dumaguete

Chợ Malatapay cũng là một nơi khá thú vị vì nó mang đến cho du khách một trải nghiệm mua sắm vô cùng yên tĩnh và thoải mái. Nằm cách một chút về phía Nam của thành phố Dumaguete, du khách có thể dễ dàng đến đây bằng xe buýt, xe jeepney với giá vé thấp chỉ từ 20 peso. Khu chợ được xem rất đặc biệt bởi bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại là nơi tập hợp của mọi thứ bao gồm: rau tươi, cá khô, trái cây, lechon, lốp xe, phụ kiện, túi xách… và nhiều hơn nữa. Ngày nay chợ Malatapay đã trở thành Cửa ngõ vào Đảo Apo - Một địa điểm du lịch nổi tiếng về lặn biển ở Philippines. Ngoài ra, ở phía xa hơn nhìn từ khu chợ chính là một bãi biển địa phương, tại đây có các nhà hàng và quầy bán đặc sản bãi biển phục vụ ẩm thực địa phương và đồ ăn nhẹ dành cho du khách.

  • Địa điểm: số 46F6 +XM5, đường Malatapay, Zamboanguita, Negros Oriental
  • Thời gian: Hoạt động vào thứ 4 hàng tuần từ 7:00 đến 16:00

Chợ công cộng thành phố Baguio - Baguio

Có thể nói chợ công cộng Baguio là một trong những khu chợ lớn nhất của Philippines và được yêu thích bởi cả người dân địa phương và khách du lịch ghé thăm. Nằm ở Magsaysay Ave, Baguio nên du khách có thể đi bộ dễ dàng đến các điểm nổi tiếng khác như đường Session hay Công viên Burnham. Chợ công cộng Baguio hay còn được người dân địa phương nơi đây gọi là Chợ khô và ướt. Bởi nơi đây bày bán đầy đủ các loại sản phẩm từ thực phẩm như hải sản, thịt, gia cầm cho đến các loại đồ gốm được sản xuất tại địa phương. Tuy nhiên, khu chợ Baguio chỉ hoạt động vào buổi tối sau khi mặt trời bắt đầu lặn. Theo đánh giá, giá cả ở đây được coi là rẻ hơn và cũng là một trong những nơi tốt nhất để mua quà lưu niệm dành cho những người thân yêu. 

  • Địa điểm: ở Đại lộ Magsaysay, Baguio, 2600 Benguet
  • Thời gian: Hoạt động từ 19:00 mỗi tối (một số quầy hàng mở cửa 24/24)

Ngoài những khu chợ mua sắm được kể trên, tại Philippines còn có nhiều thị trường chợ nổi tiếng được hầu hết khách du lịch yêu thích khi đến nơi đây: Chợ D’Talipapa ở đảo Boracay, Công viên thực phẩm Luzon’s Maginhawa hay siêu thị J.J ở thành phố Angeles… 

Các trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Philippines

Philippines là một địa điểm du lịch tuyệt vời và là nơi phát triển của một số trung tâm mua sắm lớn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước nhà. Đây là nơi tập trung của vô vàn hàng hóa từ cửa hàng địa phương cho đến các thương hiệu quốc tế lớn nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như du khách nước ngoài. Dưới đây là danh sách một số trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất trên khắp Philippines, chắc chắn sẽ giúp du khách tìm thấy món đồ mà mình đang cần một cách dễ dàng.

Trung tâm mua sắm SM Châu Á

Nằm trên Manila Bay Front, SM Mall of Asia là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất và hiện đại nhất của Philippines, được mở cửa vào năm 2006. Với tổng diện tích 407.000 m2, trung tâm mua sắm này đã thu hút hơn 200.000 lượt người ghé thăm vào mỗi ngày, trong đó có cả người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài. Mall of Asia chính là một kiến trúc bao gồm 4 tòa nhà nối liền nhau, mỗi tòa đóng một chức năng khác nhau gồm: trung tâm mua sắm chính, vui chơi giải trí, lối đi vào và bãi gửi xe. Trong đó, điểm thu hút chính giúp trung tâm này nhận được sự quan tâm của nhiều đó là rạp chiếu phim IMAX và sân khấu trung tâm - Nơi chuyên tổ chức các buổi biểu diễn nhạc sống, kết hợp nhạc kịch với bầu không khí vô cùng sôi động và hoành tráng. Ngoài ra, khi đến đây du khách còn được chiêm ngưỡng và trải nghiệm trượt băng tại sân trượt tuyết nhân tạo lớn nhất ở Đông Nam Á.

  • Thời gian: Hoạt động từ 10:00 đến 22:00 mỗi ngày trong tuần

Trung tâm mua sắm Greenhills

Greenhills Mall là một khu phức hợp, phát triển mua sắm bao gồm các khu dân cư và giải trí hỗn hợp rộng gần 16 ha. Tính cho đến thời điểm hiện nay, Greenhills Mall chính là một trong những trung tâm mua sắm lâu đời nhất ở thủ đô Manila. Mang trong mình một khung cảnh sầm uất với đa dạng các mặt hàng thời trang phổ biến sẽ giúp du khách thỏa mãn cơn nghiện mua sắm của mình mỗi khi đến Philippines. Ngoài ra, bởi vì sở hữu một vị trí đắc địa trên Đại lộ Ortigas, San Juan cho nên Greenhills Mall còn được lựa chọn làm nơi tổ chức các lễ hội văn hóa hàng năm của người dân nói đây. Nếu du khách là một tín đồ shopping thì quả thực chẳng có lý do gì để bỏ qua cơ hội trải nghiệm mua sắm có một không hai tại Greenhills, chắc chắn nó sẽ không làm du khách phải thất vọng.

  • Thời gian: Hoạt động vào thứ Sáu và thứ Bảy từ 10:00 đến 22:00 và từ Chủ Nhật đến thứ Năm từ 10:00 đến 21:00 hàng tuần

Trung tâm mua sắm thương mại Greenbelt - Makati

Trung tâm thương mại Greenbelt tọa lạc tại trung tâm Ayala ở thành phố Makati. Đây là một trong những trung tâm mua sắm sang trọng nhất trong cả nước với chuỗi thương mại gồm 5 khu vực được đánh dấu theo thứ tự từ 1 đến 5. Vì nằm ở trung tâm của thành phố tài chính Makati nên nơi đây là điểm hội tụ của hàng trăm thương hiệu cao cấp từ khắp nơi trên thế giới như: Gucci, Chanel, Escada, Burberry… Ngoài ra, khu phức hợp Greenbelt này còn xây dựng thêm các hoạt động dịch vụ khác nhằm phục vụ nhu cầu của con người như: dịch vụ giải trí, ẩm thực… vô cùng phong phú. 

  • Thời gian: Hoạt động vào thứ Sáu và thứ Bảy từ 11:00 đến 22:00 và vào Chủ Nhật đến thứ Nam từ 11:00 đến 21:00

Trung tâm thương mại Venice Grand Canal - thành phố Taguig

Venice Grand Canal Mall là một trung tâm mua sắm theo phong cách sống nằm ở thị trấn Taguig thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Megaworld. Được khai trương vào cuối năm 2015 và được biết đến với cái tên Venice Piazza, nơi đây cung cấp đa dạng các dịch vụ với chất lượng hệ thống tốt nhất. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm một hành trình phiêu lưu đầy lãng mạn khi ngồi trên thuyền Gondola và khám phá toàn bộ trung tâm mua sắm. 

  • Thời gian: Hoạt động vào thứ Bảy và Chủ Nhật từ 9:00 đến 23:00, vào thứ Hai đến thứ Năm từ 11:00 đến 21:00 và thứ Sáu từ 11:00 đến 23:00

Bên cạnh đó, còn một số trung tâm mua sắm khác ở Philippines mà du khách có thể tham khảo, bao gồm: trung tâm mua sắm Abreeza ở Davao, SM City Mall Iloilo, D’Mall ở Boracay hay trung tâm mua sắm Festival ở Alabang… 

Kinh nghiệm mua sắm khi du lịch Philippines

Các khu mua sắm của Philippines là sự pha trộn hoàn hảo giữa tính chất hiện đại và truyền thống hay quốc tế và địa phương. Các khu trung tâm mua sắm là nơi tụ tập của các hàng hóa của thương hiệu, trong khi các khu chợ địa phương là nơi tập trung của các hàng hóa được sản xuất tại địa phương. Tuy nhiên, để có thể sở hữu cho mình những món đồ chất lượng với giá cả phải chăng, du khách quốc tế cần bỏ túi một số mẹo mua sắm hữu ích khi đến Philippines như sau:

  • Hầu hết các cửa hàng chợ chợ địa phương đều sẵn sàng mặc cả và giảm giá nếu du khách có thiện chí, vì vậy đừng ngại ngùng mà hãy trả giá để có một mức giá ưu đãi nhất.
  • Hãy cẩn thận với nạn móc túi và những tên tội phạm nhỏ nhặt khác ở trong những khu chợ đông đúc. Tốt nhất, du khách khi tham quan không nên mang theo các món đồ có giá trị hay cầm quá nhiều tiền mặt trong túi.
  • Không những bày bán các mặt hàng nhu yếu phẩm, tại các khu chợ còn bán ẩm thực địa phương, cho nên hãy lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi để vừa có thể mua sắm vừa có thể khám phá những hương vị và món ăn khác nhau của đất nước xinh đẹp này.
  • Các khu chợ thường xuyên đông đúc dẫn đến tính trạng ồn ào và nhiều mùi hôi, vì vậy nên chọn trang phục thoải mái và chuẩn bị tinh thần trước bầu không khí nô nức này.

Trải nghiệm mua sắm ở Philippines là những điều vô cùng thú vị và mới mẻ đối với khách du lịch quốc tế. Sự đa dạng của hàng hóa và giá cả hợp lý chính là một trong những điểm thu hút chính của Philippines đối với mỗi người. Bên cạnh đó, những sản phẩm địa phương độc đáo càng khiến trải nghiệm mua sắm của du khách trở nên đặc biệt hơn.