Philippines
mask
Đã đi
Sắp đi
1,744 Gody-er đã đến

Đi du lịch Philippines khi nào (tháng nào, mùa nào)?

Philippines là một cái tên luôn gây ấn tượng với con người ta bởi vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời và con người thân thiện. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận sâu hơn về đất nước này, có thể nhận thấy rằng điều kiện thời tiết lý tưởng chính là yếu tố quan trọng giúp nền kinh tế và thiên nhiên nơi đây ngày càng phát triển. Sở hữu những đặc điểm địa lý độc đáo và hệ thống khí hậu phức tạp, Philippines đã trở thành một trong những điểm nóng có dự báo về biến đổi khí hậu và tác động của nó đến môi trường, con người. Nếu có kế hoạch đi du lịch Philippines, du khách hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về thời tiết, khí hậu ở Philippines. 

Thời tiết, khí hậu ở Philippines

Là một quốc gia nằm trong khu vực cận nhiệt đới gió mùa nên khí hậu của Philippines được phân chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa (kéo dài từ tháng 6 - tháng 11) và mùa khô ( tháng 12 - tháng 5). Bởi vậy, vào mùa mưa tại Philippines sẽ thường xuyên xuất hiện những cơn mưa lớn và kết thúc nhanh vào khoảng thời gian tầm sáng hoặc chiều tối. Bên cạnh đó, vào tháng 8 mùa mưa bão nơi đây sẽ phải đón nhận nhiều trận bão lớn được hình thành từ biển và tấn công trực diện vào đất liền, đặc biệt là khu vực Manila và đảo Luzon.

Trong đó, nhiệt độ trung bình trong năm rơi vào khoảng 27 độ và không thay đổi đáng kể giữa các mùa nhưng lượng mưa và độ ẩm thì có thay đổi. Bởi Philippines là một quần đảo lớn nằm trải dài trên 1.850 km từ Bắc vào Nam nên có khá nhiều sự khác biệt về thời tiết và khí hậu đối với các địa điểm trong hai mùa. Ở các nơi thuộc khu vực vùng I sẽ có 2 mùa mưa và khô rõ rệt nhưng ở vùng II mùa khô tiếp diễn không rõ ràng, thường có mưa từ tháng 11 đến tháng 1. Ở vùng III mùa không được phân biệt rõ ràng và khí hậu sẽ thường khô đi kèm ẩm ướt và vùng IV thường có mưa rào nhiệt đới.

Du lịch Philippines nên đi mùa nào?

Mùa khô ở Philippines (tháng 12 đến tháng 5)

Mùa khô ở Philippines kéo dài từ tháng 12 đến tháng 5 chính là thời điểm cao điểm đối với ngành du lịch nước nhà khi liên tục tiếp nhận hàng triệu du khách mỗi năm. Đặc biệt, thời tiết từ tháng 12 đến tháng 3, 4 và tháng 5 sẽ có khí hậu nóng hơn so với các tháng đầu mùa. Lúc đó, dự kiến nhiệt độ sẽ giao động từ mức 75°F đến 93°F (từ khoảng 23°C đến 34°C) ở hầu hết các nói và có độ ẩm tương đối thấp. Vì là mùa cao điểm nên đám đông và giá cả dịch vụ thường tăng một cách chóng mặt từ tháng 12 đến tháng 5 và đạt mức cao nhất trong thời điểm chuẩn bị Giáng sinh và lễ Phục Sinh vào tháng 1. Vì các khu nghỉ dưỡng bãi biển nổi tiếng có thể đông đúc, nên du khách hãy đặt chỗ trước để chọn được dịch vụ phù hợp và tiết kiệm được tiền bạc. 

Đối với thời tiết, khí hậu ấm áp như vậy thì mùa khô chính là thời điểm hoàn hảo để du khách có thể dành thời gian cho những bãi biển. Với hàng nghìn hòn đảo nằm trong các khu vực của đất nước Philippines với vẻ ngoài xinh đẹp, sôi động… sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng lý tưởng nhất. Ngoài ra, nếu du khách muốn trốn khỏi đám đông và tìm kiếm một nơi yên bình thì có thể khởi hành tới các điểm bãi biển khác như: Palawan, Boracay, El Nido hay các khu vực của Cebu để tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng, bên cạnh bờ biển sóng vỗ rì rào chạy xiết ngang những ngọn gió mát thổi từ biển vào. Hoặc khám phá Công viên quốc gia Trăm Quần đảo nằm ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc của Luzon hoặc hòn đảo nhỏ Siquijor để có cơ hội nhìn ngắm đất nước Philippines một cách rộng mở hơn.

Bên cạnh đó, Philippine còn cung cấp các dịch vụ lặn mang tầm đẳng cấp thế giới thường hoạt động sôi nổi vào các mùa khô với điều kiện lý tưởng nhất. Nếu đây là một hoạt động mà du khách đang hướng tới thì đảo Coron sẽ là địa điểm tuyệt vời cho các chuyến phiêu lưu lặn biển để khám phá đại dương rộng lớn này. Nếu muốn chuyến đi thêm phần mạo hiểm và kích thích, du khách có thể thông qua sự trợ giúp của những thợ lặn có kinh nghiệm để tiến gần hơn với các rạn san hô hay các sinh vật biển khác. Hơn nữa, Philippines còn mang đến cơ hội cho du khách cùng trải nghiệm bơi cùng những chú cá mập con tại phía Bắc Luzon… chắc chắn sẽ khiến cuộc chơi thêm phần thú vị.

Ngoài ra, mùa khô cũng là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện các hoạt động leo núi ngoài trời. Ở Philippines có các dãy núi và núi lửa tuyệt đẹp, thông qua đó các du khách có thể dành vài ngày để đi bộ xuyên qua các khu rừng, khám phá các ngôi làng nằm sâu trên núi và leo lên đỉnh núi để một lần ngắm toàn bộ cảnh đẹp của toàn đất nước. Một số địa điểm đi bộ đường dài nổi tiếp và dễ dàng tiếp cận mà du khách có thể tham khảo như: Banaue, ruộng bậc thang Bangaan, Batad, Sagada và hang động Sumaguing ở phía Bắc Luzon. Để có trải nghiệm đi bộ và leo núi khác biệt hơn, du khách có thể đến Đảo Bohol - Nơi được hầu hết khách du lịch yêu thích vì những bãi biển; hay leo lên đỉnh Osmena lởm chởm và Chocolate Hills độc đáo.

Các sự kiện ở Philippines vào mùa khô

Bên cạnh việc trải nghiệm những chuyến đi dã ngoại ngoài trời ở các bãi biển hay trên đỉnh núi ở Philippines. Du khách có thể kết hợp thêm những chuyến tham quan và hội nhập vào nền văn hóa, phong tục của người dân nơi đây thông qua các sự kiện diễn ra trong thời điểm. Dưới đây là một số sự kiện lớn của dân cư Philippines mà du khách có thể tham gia:

  • Lễ của người Nazarene, Manila: Đây là một lễ hội Công giáo được diễn ra vào ngày 9 tháng 1 hàng năm tại bức tượng Chúa Kitô vác thánh giá khổng lồ. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu diễu hành từ Nhà thờ Quiapo (xây dựng từ thế kỷ XVI) và đi quanh các đường phố để cầu nguyện cho người dân nơi đây. Du khách khi đến nhà thờ vào thời điểm này sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng tạc vô cùng tinh tế mang ý nghĩa to lớn trong đạo Công giáo và thưởng thức nhiều nét văn hóa cực kỳ phong phú.
  • Lễ hội Ati-Atihan: Có thể nói Ati-Atihan là một trong những lễ hội lớn nhất ở Philippines diễn ra vào tuần thứ hai của tháng 1 tại Kalibo, đảo Panay. Lễ hội này nhằm tôn vinh các mối quan hệ giữa người bản địa và những người định cư thông qua các bộ trang phục lễ hội đầy màu sắc và điệu nhảy đường phố sôi động, tuyệt đẹp.
  • Lễ hội Sinulog: Là lễ hội lớn nhất của Thành phố Cebu được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 1 tại thành phố để kỷ niệm Chúa Hài Đồng Santo Nino bằng một cuộc diễu hành đường phố, kết hợp với âm nhạc, khiêu vũ và tiệc tùng vô cùng hoành tráng.
  • Tết Nguyên Đán: Được tổ chức vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai tùy vào mỗi năm. Vào những ngày đầu năm mới, người dân Philippines sẽ cùng nhau múa rồng và tham gia vào các bữa tiệc đường phố đầy sôi động. Đặc biệt ở khu phố Tàu của Manila được cho là khu phố lâu đời nhất trên thế giới và là nơi tuyệt vời để tổ chức lễ đón Tết Nguyên Đán, cầu nguyện cho một năm mới đầy an khang và thịnh vượng.
  • Lễ tạm biệt Chúa: Vào tháng 4, các bộ lạc vùng cao ở khu vực phía Tây Davao sẽ tụ tập để cùng nhau làm lễ tôn vinh ngọn núi Apo linh thiêng. Đây chính là ngọn núi cao nhất ở Philippines và mang lại nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quan trọng đối với người dân nơi đây.

Mùa mưa ở Philippines (từ tháng 6 đến tháng 11)

Vào mùa mưa ở Philippines, độ ẩm dần tăng lên với những cơn mưa bắt đầu dội xuống ở khu vực phía Bắc và càn quét xuống khắp đất nước và thường kéo dài rất lâu, tuy nhiên vẫn có một số vùng được che chắn và có khí hậu tương đối khô ráo. Từ tháng 6 đến tháng 11, độ ẩm có thể cao khi có ánh nắng mặt trời và nhiệt độ có thể giao động trong khoảng từ 77°F đến 91°F (từ khoảng 25°C đến 32°C). Đặc biệt những khu vực có bão sẽ bị ảnh hưởng nguy hiểm bởi lượng mưa lớn và gió giật dữ dội. Những điều này có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào và xuất hiện nhiều hơn trong mùa mưa. Vì vậy, du khách khi ghé thăm Philippines vào mùa mưa, cần theo dõi các dự báo thời tiết thường xuyên và sẵn sàng thay đổi kế hoạch trong thời gian ngắn.

Nếu du khách đang tìm kiếm một số bãi biển để tham quan trong mùa khô tháng 6 thì có thể đến với Palawan, miền Nam Visayas hoặc Mindanao. Đây là những nói ít bị ảnh hưởng bởi những cơn bão và có lượng mưa ít hơn trong năm tại Philippines. Hơn nữa, Palawan là điểm đến hàng đầu tại nơi đây nên đi vào mùa thấp điểm sẽ là cách tốt nhất giúp du khách tiết kiệm tối đa tiền bạc cần phải chi tiêu. Ngoài ra, miền Nam Visayas Cebu, Bohol, Apo và Pescador còn là những điểm xuất phát thuận tiện cho những cuộc phiêu lưu qua đảo hay thực hiện các chuyến phà ngắn di chuyển giữa các đảo giúp du khách dễ dàng thay đổi địa điểm theo kế hoạch nếu gặp phải trường hợp cấp bách. 

Đối với những người đam mê lướt sóng thì mùa mưa chính là thời điểm tốt nhất để tạo ra những con sóng lý tưởng. Nếu là người có kinh nghiệm, du khách nên đến Đảo Siargao để tận hưởng những đợt sóng dài dâng cao ở đây và tạo thành một kỳ nghỉ tuyệt vời nhất ở Philippines. Ngoài ra, Philippines còn nổi tiếng là nơi có các nhiều điểm đến trong nhà hấp dẫn, mang lại cho du khách nhiều giá trị nghệ thuật khác nhau như Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, Bảo tàng Casa Manila hay đi lang thang tại thế kỷ XVI và Phố Tàu.

Các sự kiện ở Philippines vào mùa mưa

Vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11, Philippines còn diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền văn hóa, nghệ thuật, phong tục… đa dạng của đất nước này. Kết hợp trong những chuyến đi dã ngoại ngoài trời và trong nhà tại Philippines, du khách còn có thể trải nghiệm các buổi lễ như:

  • Lễ hội Baragatan: Lễ hội nhằm tôn vinh nền văn hóa độc đáo của Palawan được kéo dài một tháng tại thành phố Puerto Princesa. Với cuộc diễu hành bằng xe hoa, kết hợp với các hoạt động ngoài trời hấp dẫn như âm nhạc, khiêu vũ và các cuộc thi sắc đẹp… tăng thêm bầu không khí sôi động và thu hút hàng nghìn người tham gia mỗi năm.
  • Lễ hội Pintados - Kasadyaan: Lễ hội được diễn ra tại thành phố Tacloban, Pintados - Kasadyaan mang tính bán tôn giáo và làm nổi bật lên truyền thống vẽ tranh trên cơ thể thời cổ xưa của. Giống với hầu hết các lễ hội ở Philippines, lễ hội Pintados - Kasadyaan sẽ được tổ chức bằng các cuộc diễu hành đường phố, ẩm thực, âm nhạc và khiêu vũ dưới những bộ trang phục đầy màu sắc.
  • Lễ hội Lanzones: Lễ hội ngọt ngào này được tổ chức tại Lambajao ở đảo Camiguin vào tuần thứ ba của tháng 10 nhằm trưng bày các loại trái cây Lanzone nhiệt đới và mong cầu cho một mùa màng đầy bội thu.
  • Lễ hội MassKara: Vào tuần thứ ba của tháng 10 sẽ diễn ra lễ hội MassKara ở “thành phố của những nụ cười” Bacolod. Bởi vì vào lúc này, tất cả người dân địa phương cũng như du khách nước ngoài đều đeo cho mình một chiếc mặt nạ mỉm cười và cùng nhau tổ chức ăn uống tiệc tùng ngay trên đường phố.

Bảng so sánh thời tiết, khí hậu ở Philippines theo mùa

Các mùa

Ưu điểm

Nhược điểm

Hoạt động thích hợp

Địa điểm ghé thăm

Mùa khô Philippines (kéo dài từ tháng 12 - tháng 5)

- Bầu trời ở Philippines trong xanh, thời tiết ấm áp

- Cảnh quan tươi tốt, nhiều sự kiện và lễ hội quan trọng

- Các chuyến phà/ đường không hoạt động không bị gián đoạn

- Đám đông tụ tập nhiều

- Giá thành tăng vọt ở các khu nghỉ dưỡng

- Nhiệt độ tăng cao vào tháng 4 và 5

- Ngắm biển, lặn biển, thể thao dưới nước

- Leo núi

Ruộng bậc thang Batad, Bangaan, đảo Coron… 

Mùa mưa Philippines (kéo dài từ tháng 6 - tháng 11)

- Phong cảnh tươi tốt

- Ít đám đông tụ họp, giá thành dịch vụ hợp lý

- Một số khu vực ít mưa

- Thời tiết ẩm ướt, điều kiện không lý tưởng

- Bão lớn ảnh hưởng đến hoạt động phà/ hàng không

- Một số tuyến đường bị hỏng, khu nghỉ dưỡng đóng cửa

- Tham quan văn hóa, lễ hội

Đảo Siargao, thủ đô Manila, Mindanao… 

Nên đi du lịch Philippines khi nào?

Quả thực với những vẻ đẹp thiên nhiên và các nét văn hóa độc đáo, Philippines đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, khi lên kế hoạch cho một chuyến du lịch hoàn hảo, du khách nên chọn một thời điểm tốt nhất để ghé thăm Philippines. Vậy thời điểm nào là tốt nhất để khám phá Philippines? Quần đảo Philippines này có hệ thống khí hậu phức tạp với sự khác biệt giữa các vùng và các mùa trong năm, điều này cũng tạo ra sự đa dạng cho du khách khi lựa chọn thời gian du lịch. Tuy nhiên dựa vào những ưu nhược điểm đã được kể trên vào các thời điểm mùa trong năm ở Philippines, ta có thể xác định được thời gian tốt nhất để ghé thăm là vào mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 5.

Mùa khô chính là lúc phổ biến để du khách có thể ghé thăm các quần đảo nhiệt đới bởi lượng mưa ở mức thấp nhất, ngay cả những vùng đảo xa xôi nhất cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Trong giai đoạn này, các vùng ven biển và khu vực đảo ở Philippines đều trở nên rực rỡ, xen kẽ nắng lung linh và nhiệt độ êm ái. Ngoài ra, điều kiện thời tiết cũng rất lý tưởng cho các hoạt động thể thao dưới nước, tham quan và leo núi ở Philippines với cảnh quan hùng vĩ, vô cùng tươi tốt. 

Ngược lại, khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 là mùa mưa và có khả năng xảy ra bão vô cùng cao và lượng mưa tăng lên đáng kể. Các cơn bão lớn có sức tàn phá mạnh và hầu hết các chuyến tham quan cũng như nhiều hoạt động bên lề sẽ bị hủy do bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này, việc điều chỉnh lịch trình và theo dõi thông tin thời tiết ở Philippines trở nên vô cùng cần thiết trong trường hợp này. Có thể nói khí hậu chính là yếu tố quan trọng nhất để du khách quyết định khi nào nên du lịch Philippines, vì vậy du khách nên thường xuyên theo dõi thời tiết và lên kế hoạch cẩn thận, lựa chọn một thời điểm phù hợp với mục đích kế hoạch đã đề ra để có thể tận hưởng hết những vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa độc đáo mà Philippines mang lại.

Với thiên nhiên tuyệt đẹp và vẻ đẹp văn hóa độc đáo, Philippines đã thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên khi nói đến du lịch, thời tiết và khí hậu ở Philippines chính là một yếu tố quan trọng giúp du khách nắm vững tình hình và tạo điều kiện tốt nhất cho một chuyến nghỉ dưỡng trọn vẹn. Vì vậy, đừng quên tìm hiểu và lên kế hoạch một cách kỹ càng cho chuyến đi đáng nhớ để dễ dàng trải nghiệm hết những nét độc đáo của thiên nhiên và văn hóa Philippines đem lại nhé