Philippines
mask
Đã đi
Sắp đi
1,744 Gody-er đã đến

Phương tiện đi lại ở Philippines

Trong những bước chân đầu tiên khi đặt lên vùng lãnh thổ Philippines, du khách sẽ cảm thấy trầm trồ bởi sự phong phú và đa dạng của những phương tiện di chuyển, đi lại tại nơi đây. Từ những con đường sầm uất của thủ đô Manila cho đến những hòn đảo huyền thoại của El Nido đều có những phương tiện giao thông độc đáo, mang đậm chất truyền thống của người dân Philippines. Đây không chỉ là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày ở đất nước này mà còn là cách để khách du lịch có thể khám phá hết toàn bộ vẻ đẹp và nền văn hóa độc đáo của một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á này. 

Từ những phương tiện truyền thống đậm chất địa phương như xe Jeepney cho đến những phương tiện hiện đại như: tàu điện ngầm, xe buýt, taxi… Philippines chắc hẳn sẽ làm cho khách du lịch nước ngoài ngạc nhiên bởi sự phong phú và độc đáo của nó. Ngoài ra, để nhanh chóng và tiện lợi khi khám phá những hòn đảo đẹp như Palawan và Boracay, du khách cũng có thể di chuyển bằng đường hàng không… Nếu đang phân vân không biết phải đi lại như thế nào khi đến đây, du khách có thể tham khảo một số loại phương tiện độc đáo của Philippines như:

Di chuyển bằng đường hàng không tại Philippines

Philippines là một quần đảo được tạo thành từ khoảng 12000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, vì vậy cách tốt nhất để du khách có thể khám phá nhiều hòn đảo hơn đó chính là sử dụng máy bay. Hiện nay, có rất nhiều hãng hàng không phục vụ các tuyến bay từ thủ đô Manila đến các điểm tham quan nổi bật trên khắp đất nước. Một trong những sự lựa chọn tốt nhất mà hầu hết mọi du khách đều tin dùng đó là hãng hàng không Philippine (PAL) với mạng lưới bay rộng khắp quốc gia. Bên cạnh đó Zest Air cũng cung cấp các đường bay tới nhiều thành phố như Cebu, Masbate, Virac, Busuanga và Tacloban một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Vé máy bay nội địa Philippines

Với sự đa dạng của các hãng hàng không và các tuyến bay nội địa, du khách có nhiều lựa chọn để khám phá vẻ đẹp đa dạng của Philippines một cách thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Đối với các hãng hàng không hàng đầu như Seair, Zest Air, Cebu Pacific và Airphil Express, du khách có thể dễ dàng tìm được nhiều chuyến bay với giá vé hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trước thông qua các ứng dụng trực tuyến. Ví dụ như Cebu Pacific nổi tiếng với giá vé thấp chỉ dao động từ 100 peso (khoảng 43.000 VNĐ), từ 499 peso (khoảng 218.000 VNĐ) cho chuyến bay từ thủ đô Manila đến thành phố Coron và 999 peso (khoảng 437.000 VNĐ) cho chuyến từ Manila đến Zamboanga. Tuy nhiên, các chuyến bay có giá vé thấp thường chưa bao gồm thuế và các loại phí khác như: ăn uống, chỗ ngồi, hành lý… và đặc biệt du khách sẽ không thể thay đổi chỗ sau khi đã thanh toán tiền.

Đi vòng quanh Philippines bằng phà

Nếu có thời gian, du khách có thể dễ dàng di chuyển giữa tất cả các đảo ở Philippines bằng phà. Phà được xem là phương tiện di chuyển bằng đường thủy phổ biến nhất, cung cấp một chuyến đi hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn. Đặc biệt là ở khu vực Visayas, nơi mà hầu hết các khu dân cư ven biển không thể thiếu dịch vụ phà. Hành khách có thể chọn từ nhiều loại phà có giá cả phải chăng, đáng tin cậy và dễ sử dụng. Ngoài ra, trên phà còn cung cấp thêm các dịch vụ giải trí khi di chuyển qua vùng biển của Philippines. tạo ra những trải nghiệm thú vị giúp hành trình khám phá của du khách trở nên độc đáo hơn hết.

Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm du lịch trên những chiếc thuyền có chân chống bằng gỗ được gọi là Bangka. Những chiếc Bangka thường có kích thước nhỏ, được trang bị đơn giảm và khả năng che chắn khỏi các yếu tố thời tiết không tốt bằng các phương tiện đường thủy khác. Thực tế Bangka có giá thành thấp nhưng du khách vẫn cần phải cân nhắc về vấn đề an toàn. Mặc dù đã có một số cải thiện nhưng trong những năm gần đây, tai nạn phà vẫn còn phổ biến ở Philippines ngay cả trong mùa khô, các vùng biển cũng có thể trở nên nguy hiểm bất thường.

Một số đơn vị cung cấp dịch vụ phà ở Philippines

Tại Philippines có một hệ thống phân cấp các loại tàu phà, với phân khúc cao nhất được gọi là “Big Bangka” và thấp nhất là “Bankas thông thường”. Trong đó có một số hãng phà lớn vận hàng từ các cảng chính ở Philippines mà du khách có thể tham khảo như: SuperFerry, Supercat, Negros Navigation, Montenegro Lines, Chkaliong và TransAsia… Những công ty này có chuyến đi thường xuyên trên các tuyến đường từ thủ đô Manila đến các thành phố lớn trên toàn Visayas và Mindanao. Hết hết, các công ty sẽ cập nhật lịch trình và giá vé của họ trên trang web chính thức, thông qua đó mà du khách có thể nắm bắt và chọn cho mình một chuyến đi phù hợp. 

Giá vé phà ở Philippines

Di chuyển bằng phà có mức giá rất thấp so với các mức tiêu chuẩn khác, đặc biệt là khi du khách tiến hành đặt trước. Lúc này, giá vé từ Manila đến Cebu chỉ từ 750 peso (khoảng 328.000 VNĐ) hay từ Manila đến Mindanao với 1150 peso (khoảng 503.000 VNĐ). Du khách có thể mua vé tại các bến tàu hoặc thông qua các trang web trực tuyến để đảm bảo sự thuận lợi, tránh phải xếp hàng dài. Thậm chí, các công ty lớn đều có đại lý du lịch bán vé phà nằm trong các khu vực thị trấn và thành phố lớn như: SuperFerry, Supercat… 

Di chuyển bằng xe buýt ở Philippines

Việc di chuyển bằng xe buýt tại philippines có thể tương đối chậm và tắc nghẽn giao thông nhưng chắc chắn nó sẽ giúp du khách có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống nông thôn Philippines qua khung cửa sổ và gặp gỡ những người địa phương thuộc mọi tầng lớp xã hội. Bên cạnh đó, di chuyển bằng xe buýt cũng khá tiện lợi bởi tại Philippines có hàng trăm tuyến đường trải rộng từ các thành phố lớn đến những khu vực biệt lập nằm sâu ở những vùng hoang sơ. Thậm chí, cứ mỗi 3-4 giờ, xe sẽ dừng tại một số điểm chờ để cung cấp một số đồ ăn, thức uống dành cho du khách. 

Có một số nhược điểm khi di chuyển bằng xe buýt tại Philippines. Đối với các tuyến đường dài xe buýt sẽ được trang bị máy lạnh nhưng hầu hết đều không có nhà vệ sinh. Còn với các tuyến đường ngắn hơn, xe buýt thường sẽ có chất lượng xuống cấp hơn, không có điều hòa và trong một số trường hợp không có kính trên cửa sổ. Bên cạnh đó, du khách cần có khả năng chịu đựng cao với âm thanh lớn phát ra trong suốt chuyến đi. 

Giá vé xe buýt và lịch trình

Đối với phương tiện di chuyển xe buýt sẽ có giá thành thấp, chỉ khoảng 435 peso cho chuyến đi từ thủ đô manila đến Baguio và 500 peso để đến Naga. Để có thể cập nhật lịch trình và mua vé di chuyển, du khách có thể cập nhật thông tin qua ứng dụng trực tuyến, nhà ga hoặc các biển báo chỉ dẫn được đặt xung quanh đường bố. Tuy nhiên, hầu hết các tuyến đường phụ sẽ không có lịch trình nhưng các chuyến khởi hành trên các tuyến phổ biến như Manila đến Baguio hoặc Manila đến Vigan thường diễn ra từ nửa tiếng đến một giờ. 

Khám phá Philippines bằng xe Jeepney

Có thể nói Jeepney là biểu tượng của đất nước Philippines và phổ biến nhất ở các thành phố lớn như Manila, Cebu, Davao, Baguio… bởi đây là cách rẻ nhất để đi đến bất cứ nơi đâu trong thị trấn. Xe Jeepney đóng vai trò rất quan trọng đối với việc vận chuyển trong thành phố, với các dịch vụ cung cấp các tuyến đường đi đến những địa điểm quan trọng. Ở các tỉnh, xe Jeepney còn kết nối với các khu biệt lập với các thị trấn lân cận và các thành phố lớn, tuy nhiên chúng chỉ có thể khởi hành từ 2-3 một ngày và tùy thuộc vào nhu cầu, thời tiết của ngày hôm đó. 

Các tuyến đường xe Jeepney chạy qua sẽ được in ở bên cạnh hoặc trên các biển hiệu ở cửa sổ nhưng việc sử dụng xe Jeepney cần có một chút kiến thức vì chúng phải dừng và rẽ nhiều lần để đón và trả khách. Không có cái gọi là điểm dừng xe Jeepney theo chỉ định, vì vậy mọi người thường đứng đợi trong bóng râm và vẫy tay khi xe đến. Đặc biệt, các phương tiện thường chật chội và khó chịu, thường chứa khoảng 20 hành khách cho nên việc mang hành lý có thể khiến du khách gặp rắc rối. Tuy nhiên, một khi tham gia vào các chuyến đi Jeepney, du khác có cơ hội để tham gia vào các cuộc trò chuyện vui vẻ và kết thân với nhiều người bạn mới đến từ khắp nơi, chắc chắn điều đó sẽ mang đến cho khách du lịch những kỉ niệm đáng nhớ nhất.

Giá vé đối với xe Jeepney

Theo so sánh và đánh giá, mức giá đối với một chuyến xe Jeepney khá rẻ, ở các tỉnh chỉ dao động từ 7 peso (khoảng 3.065 VNĐ) cho chuyến đi từ vài kilomet. Ở thành phố, một chuyến đi cách vài trăm mét có giá khoảng 7 peso và tăng dần lên 25 (khoảng 10.900 VNĐ) peso đối với các tuyến đường dài hơn. Để thanh toán, du khách có thể đưa tiền cho tài xế và nói “Bayad Po - Vui lòng thanh toán”, nếu có tiền thừa, tài xế sẽ đưa lại tiền thừa cho du khách.

Xe ba bánh Habel - Habel

Hình thức di chuyển công cộng đảm bảo tiêu chí rẻ khác mà du khách có thể tham khảo khi du lịch Philippines đó là xe ba bánh Habel-Habel. Đây là phương tiện có mặt khắp nơi ở các tỉnh thành, tuy nhiên chúng sẽ bị cấm sử dụng ở một số con đường nhất định. Xe Habel - Habel sẽ được thiết kế dành cho 4 hành khách, trong đó có 2 người quay mặt về phía trước và hai người quay mặt về phía sau. Thậm chí, những chiếc xe này còn kéo theo những chiếc xe phụ khác và di chuyển đến bất kỳ nơi đâu mà du khách muốn. Đặc biệt những chiếc xe này không bao giờ đi theo các tuyến đường cố định, vì vậy du khách thường phải báo trước cho tài xế điểm đến. Đừng quên trao đổi thỏa thuận mức giá cả trước khi khởi hành để tránh gặp các trường hợp chém giá đối với khách du lịch nước ngoài khi đến Philippines nhé.

Giá vé cho xe ba bánh Habel - Habel

Giá vé của xe ba bánh thường khởi điểm từ 7 peso/người cho các chuyến đi ngắn có khoảng cách chỉ vài trăm mét. Trong phạm vi thị trấn hoặc khu vực thành phố, nhiều xe ba bánh sẽ áp dụng một mức giá cố định cho mỗi hành khách trong các chuyến đi này, thường dao động từ 7 đến 25 peso. Tuy nhiên, nếu du khách muốn sử dụng xe ba bánh như một dịch vụ taxi riêng, cần thương lượng giá cả và đặt mức giá phù hợp cho các chuyến đi dài. Mức giá khoảng 25 peso cho quãng đường lên tới 2km có lẽ là khoản thu phù hợp mà du khách có thể cân nhắc.

Điều quan trọng khi sử dụng xe ba bánh đó là nên thỏa thuận giá cả trước khi lên xe, đặc biệt đối với các chuyến đi dài hơn. Du khách nên thương lượng một mức giá hợp lý với tài xế để đảm bảo tính công bằng và tránh các bất đồng về giá cả sau này. Việc này giúp du khách có một trải nghiệm thuận lợi và thoải mái hơn khi sử dụng dịch vụ xe ba bánh là taxi riêng trong hành trình của mình.

Di chuyển bằng xe hơi tại Philippines

Du khách có thể thuê một chiếc ô tô tự lái ở Philippines bằng một chiếc xe Saloon với mức giá tiêu chuẩn khoảng 2000 peso/ ngày (khoảng 867.000 VNĐ/ ngày). Trước khi quyết định, du khách cần phải cân nhắc kỹ càng bởi không chỉ giao thông ở Manila mà ở các thành phố khác thường xuyên bị tắc nghẽn và hầu hết các tài xế Philippines thường không tuân thủ theo các quy định luật giao thông đường bộ như: phóng nhanh, vượt ẩu… Tuy nhiên, nếu du khách đã quen với việc lái xe như vậy thì quả thực đây sẽ là một trong những trải nghiệm không tồi khi du lịch nơi đây, vì nó có khả năng tiếp cận cao với các khu vực vùng sâu, vùng xa một cách dễ dàng hơn so với một số phương tiện khác. 

Nếu tự lái xe, du khách sẽ cần giấy phép lái xe và chuẩn bị xuất trình giấy phép nếu bị kiểm tra. Theo luật giao thông ở Philippines, cho phép khách du lịch thuê xe tối đa đến 90 ngày, nếu thời gian lưu trú lâu hơn sẽ cần phải có giấy phép của Philippines. Các phương tiện ở Philippines sẽ lái xe ở bên phải đường và khoảng cách cũng như tốc độ được tính bằng km, đặc biệt đường cao tốc thường có giới hạn tốc độ là 100 km/h. Đồng thời, du khách phải luôn lái xe một cách thận trọng bởi các vật thể lạ, động vật, con người ở đây có thể lao ra trước mặt một cách bất ngờ và luôn nhường đường cho xe Jeepney. 

Giá thuê tài xế cá nhân

Nếu du khách không tự tin về khả năng lái xe của mình khi đến một vùng đất mới, thì một phương pháp có thể lựa chọn là thuê một tài xế cá nhân. Với mức giá khoảng 1600 peso (tương đương khoảng 700.000 VNĐ) cộng với các khoản phụ phí như nhiên liệu, thức ăn cho tài xế, phí đậu xe và phí cầu đường, du khách có thể thuê một gói trọn gói bao gồm một chiếc xe ô tô và một tài xế từ các dịch vụ cho thuê, với thời gian tối đa là 8 giờ. Tuy nhiên, mức chi phí này có thể tăng lên nếu du khách yêu cầu một tài xế có trình độ cao hơn để đảm bảo sự an tâm, hoặc nó có thể rẻ hơn nhiều nếu có được một thỏa thuận đặc biệt với chủ xe ô tô. 

Để tìm được dịch vụ tốt nhất, việc hỏi người dân địa phương là cách tốt nhất. Họ sẽ có thể cung cấp hướng dẫn và gợi ý phù hợp nhất dựa trên nhu cầu của du khách, từ đó giúp du khách tìm được một tài xế đáng tin cậy và am hiểu về khu vực đó, mang lại sự an tâm và tiện lợi trong quá trình di chuyển.

Xe taxi FX 

Không khác gì nhiều so với xe Jeepney ở cách vận hành, taxi ngoại hối hay còn được gọi là taxi FX là những chiếc xe tải nhỏ của hãng Toyota được trang bị máy lạnh và có biển báo trên cửa sổ để cho biết điểm đến. Chúng xuất hiện lần đầu tiên tại thủ đô Manila vào cuối những năm 1990 và hiện đang hoạt động ở nhiều thành phố khác và trên một số tuyến đường đến các thành phố phổ biến. Tuy nhiên do tuyến đường không được thiết lập và quy định rõ cho nên khi di chuyển bằng xe taxi, du khách cần có một chút kiến thức địa phương để biết nơi bắt xe phù hợp. Những chiếc xe này có thể hơi ngột ngạt, thậm chí người lái xe còn không nghĩ đến việc di chuyển cho đến khi trên xe có đủ 10 người hoặc vượt quá số lượng cho phép. Để có thể đi lại bằng phương tiện này tại Philippines, du khách chỉ cần chuẩn bị khoảng 2 peso cho các chuyến đi từ 1 kilomet và nhiều hơn nếu quãng đường dài hơn.

Philippines cung cấp nhiều lựa chọn giao thông đa dạng cho người dân và cả những vị khách du lịch khi có cơ hội đến thăm đất nước này. Có thể nói, phương tiện di chuyển và đi lại tại Philippines không chỉ là những công cụ đơn thuần để đi lại mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và hành trình khám phá quần đảo rộng lớn này của du khách. Từ những chuyến xe Jeepney sặc sỡ đậm chất văn hóa, những chuyến bay tuyệt vời trên những hòn đảo nhiệt đới cho đến những chuyến đi trên biển lớn bằng thuyền Bangka… Philippines sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và khó quên nhất.