Lăng mộ Đại đế Cyrus (Tomb of Cyrus the Great)

0 reviews
Viết review
Lăng mộ Đại đế Cyrus là một trong những di tích quan trọng của thành phố Shiraz, Iran bởi đây chính là lăng mộ của vị hoàng đế vĩ đại Cyrus, người đã sáng lập ra Đế quốc Ba Tư hùng mạnh
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 150,000 rials

  • Địa chỉ: tỉnh Fars, Shiraz

Được phát âm theo tiếng Ba Tư là Pasargadae, nơi đây từng là thủ đô của vương quốc Achaemenid trước triều đại vua Darius I. Nó được xây dựng vào năm 546 trước Công nguyên dưới sự bảo trợ của hoàng đế sáng lập ra Đế quốc Ba Tư - Cyrus. Toàn bộ địa điểm được liệt kê là Di sản Thế giới vào năm 2003. Những di tích bao gồm ngôi mộ của Cyrus Đại đế, phần còn lại của cung điện riêng của Đại đế Cyrus và một lâu đài cổ. Ngôi mộ hình chữ nhật của Cyrus đứng sừng sững trên một khu vực hoang dã nhưng lại vô cùng đơn giản. Trên một cây cột trong cung điện riêng của mình, du khách có thể tìm thấy một dòng chữ trong ba bức văn tự (một bức Ba Tư cổ đại, bức của người Arcadian và Elan): "Tôi là Cyrus, Achime. Vua của Ned."

Cách đi:
Du khách có thể tham gia một chuyến đi trong ngày đến Shiraz, hoặc thuê trọn gói từ Marvdasht.


Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar