Nhà thờ Hồi giáo Hồng (Pink mosque)

1 reviews
Viết review
Nhà thờ Hồi giáo Hồng, như tên gọi của nó, có vẻ ngoài vô cùng tươi sáng và đầy màu sắc bên trong, khiến du khách cảm thấy hào hứng mỗi lần đặt chân tới nơi này tại thành phố Shiraz, Iran
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 150,000 rials

  • Địa chỉ: quận Fars, thành phố Shiraz, đường Lotf Ali Khan Zand, I-ran

Nhà thờ Hồi giáo Hồng còn được gọi là Nhà thờ Hồi giáo Mok . Màu sắc của toàn bộ nhà thờ Hồi giáo là rất tươi sáng, cung điện Mùa đông thậm chí còn mơ màng hơn. Khi ánh nắng mặt trời đi qua kính màu, nó giống như đang ở trong hình ảnh kính vạn hoa!
Ngoại thất của nhà thờ Hồi giáo Hồng là tinh tế, phức tạp và rực rỡ đến mức độ như các bức tường bên ngoài của một số cung điện ở Tehran. Có một câu chuyện về hình vẽ này. Người ta nói rằng những người du mục và người Ả Rập không có kĩ thuật để xây dựng nhà thờ Hồi giáo. Sau khi tấn công Ba Tư, họ buộc người Ba Tư xây dựng một mái vòm ba chiều giống như hình tổ ong cho họ. Mỗi mái ngói và mái vòm bằng kính, độ cong của vòng cung đều phù hợp và liền mạch với nhau. Các viên gạch bằng kính với các men và hoa văn tuyệt đẹp trên bề mặt bao phủ hết bề mặt của nhà thờ Hồi giáo.
Các gạch men ở các bức tường bên ngoài và các bức tường bên ngoài là các mẫu gạch Ba Tư không thể tô màu, và các hình lửa thánh được lấp đầy ở tất cả các góc của nhà thờ Hồi giáo. Ngoại thất của nhà thờ Hồi giáo Hồng được sử dụng gạch và chất liệu gỗ để giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra. Toàn bộ hội trường rộng hơn mười mét và sâu hơn 50 mét, với hơn mười trụ cột hình con rắn xiên hỗ trợ. Mỗi trụ cột và vòm cong được chạm khắc và lát các mẫu gốm phức tạp. Ánh sáng được chiếu qua tấm kính màu lên thảm Ba Tư để tạo ra sự kết hợp tuyệt vời giữa màu sắc huyền diệu, ánh sáng và bóng tối.

Cách đi:
Có các tuyến số 1, 2, 3, 4 và 5 trạm xe bus nằm ở Quảng trường Ahmadi gần đó.


Đã cập nhật vào ngày 09/10/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar