Tháp Dhamek Stupa ( Dhammek Stupa )

0 reviews
Viết review

Dhamek Stupa là một bảo tháp khổng lồ nằm ở Sarnath, cách bang Varanasi 13 km .

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Sarnath, 13 Km From Varanasi, Varanasi, India

1. GIỚI THIỆU THÁP DHAMEK STUPA

Bảo tháp Dhamek hay còn được đánh vần là Dhamekh và Dhamekha là một trong những bảo tháp Phật giáo và nổi tiếng nhất nằm ở Sarnath gần Varanasi ở Uttar Pradesh, Ấn Độ.

2. TÌM HIỂU THÁP DHAMEK STUPA

  • Được xây dựng lần đầu vào năm 249 trước Công nguyên dưới thời trị vì của vua Ashoka của Vương triều Maurya, công trình kiến ​​trúc đồ sộ và nổi bật này đã trải qua nhiều lần mở rộng và bổ sung theo thời gian. Bảo tháp Dhamek hình trụ vững chắc làm bằng gạch đỏ và đá ở vị trí hiện nay có chiều cao 43,6 m với đường kính 28 m. Ý nghĩa của địa điểm linh thiêng này là nó đánh dấu nơi Đức Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên cho năm đệ tử của Ngài sau khi đạt được giác ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng. Những người hành hương Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới đến thăm Sarnath để đi vòng quanh Bảo tháp linh thiêng và chiêm bái Đức Phật.
  • Sau khi nhập niết bàn của Đức Phật, hài cốt của Ngài sau khi hỏa táng được phân phát và chôn cất dưới 8 gò đất và than hồng và bình được đặt dưới 2 gò đất khác tạo nên tổng số 10 di tích như vậy bao gồm xá lợi của Đức Phật. Mặc dù thiếu thông tin thích hợp về các di tích cổ như vậy khiến việc xác định 10 gò ban đầu bao gồm xá lợi của Đức Phật rất khó khăn, nhưng có vẻ như các Bảo tháp ở Sanchi và Sarnath là sự mở rộng trang trí và tinh vi của hai gò nguyên bản như vậy. Hoàng đế Ấn Độ vĩ đại, Ashoka của Vương triều Maurya, người trị vì gần như toàn bộ tiểu lục địa Ấn Độ từ c. 268 đến 232 TCN đã nỗ lực xây dựng một số Bảo tháp bao gồm xá lợi của Đức Phật và các đệ tử của Ngài trên khắp Ấn Độ nhằm mục đích truyền bá Phật giáo. Năm 249 trước Công nguyên, ông được ủy nhiệm xây dựng Bảo tháp Dhamek ở Sarnath, sau đó được xây dựng lại vào năm 500 CN cùng với việc xây dựng nhiều công trình kiến ​​trúc khác ở Sarnath. Nhà sư, học giả, dịch giả và nhà du hành Phật giáo Trung Quốc Huyền Trang đã đến thăm Sarnath vào năm 640 CN, trong thời gian đó, ông ghi lại chiều cao của Bảo tháp là khoảng 91 m và đề cập đến sự hiện diện của 1500 linh mục trong thuộc địa.
  • Bảo tháp đồ sộ này có hình trụ, được xây bằng gạch và đá đỏ với phần dưới được ốp hoàn toàn bằng đá chạm khắc thẩm mỹ. Có lẽ phần đế của Bảo tháp có từ thời Ashokan. Đá sa thạch veneering bao bọc cấu trúc cho đến chiều cao 11,2 m và các hốc hướng ra 8 hướng mà có thể hình ảnh được lưu giữ trước đó hiện diện. Đá đối mặt dưới các hốc được trang trí bằng các chạm khắc hoa văn tinh xảo thể hiện trình độ thủ công cao trên đá trong thời kỳ Vương triều Gupta. Br? Hm? Chữ viết được khắc trên tường của Bảo tháp cùng với các thiết kế hoa và hình học được điêu khắc lộng lẫy và các bức tượng nhỏ về chim và người.

3. ĐỊA CHỈ THÁP DHAMEK STUPA

  • Ở trong: Archaeological Buddhist Remains of Sarnath
  • Địa chỉ: Dharmapala Rd, Singhpur, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh 221007, Ấn Độ
  • Mở cửa: 500 Sau CN
  • Giờ mở cửa: 06:00 - 17:00
  • Đơn vị liên kết: Phật giáo Wikimedia Foundation

Đã cập nhật vào ngày 06/01/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar