Lễ Hội PUJA

0 reviews
Viết review
Puja hoặc Pooja là một nghi thức cầu nguyện được thực hiện bởi người theo đạo Hindu để thờ phượng một hoặc nhiều vị thần, hoặc để tổ chức và tôn vinh một vị khách
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Sông Hằng, Varanasi, Ấn Độ

Mỗi buổi tối, tổ chức lễ puja linh mục nghi lễ đến sớm để các địa điểm tổ chức. Mọi người bước xuống phía cầu thang liên tục sông của bàn thờ, các linh mục làm cánh hoa chảy vào sông chắp tay cầu nguyện về điều đó

Nó có thể tôn vinh hoặc tôn vinh sự hiện diện của những vị khách đặc biệt, hoặc những ký ức của họ sau khi họ chết. Từ "pūjā" là tiếng Phạn, và có nghĩa là tôn kính, tôn kính, tôn kính, tôn thờ và tôn thờ. Puja, lễ vật yêu thương của ánh sáng, hoa và nước hoặc thức ăn cho thần linh, là nghi thức thiết yếu của Ấn Độ giáo.

Đối với người thờ phượng, thần linh có thể nhìn thấy trong hình ảnh, và thần linh nhìn thấy người thờ phượng. vị thần, giữa con người và đạo sư, được gọi là darshan, nhìn thấy.

Cầm một Hằng skim nước rắc trên cơ thể hoặc đi trực tiếp để uống, và một số để mua một ánh sáng đèn lồng nhỏ, và sau lời thề xuống sông, cầu nguyện im lặng, đôi mắt xuống đại diện cho nguyện vọng của đèn lồng nổi xuống dòng nước sông Hằng đến trung tâm của thiên đường.

Cách đi
Sau khi đến Varanasi, bạn có thể đi bộ đến những con sông của sông Hằng từ khu phố cổ.

Nó cũng có thể được thực hiện bằng xe kéo hoặc xe điện. Phí khoảng cách ngắn thường khoảng 20 rupee. Nó có thể được thương lượng. Bạn cũng có thể ghé thăm sông Hằng để đi thuyền.



Đã cập nhật vào ngày 18/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar