Cung Điện Hoàng Gia ( Royal Palace )

54 reviews
Viết review

Cung điện Hoàng gia là địa điểm không thể bỏ qua cho chuyến du lịch Phnom Penh, với kiến ​​trúc và màu sắc tôn giáo điển hình của người Khmer. Cung điện Hoàng gia còn được gọi là Cung điện Bốn cánh tay.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 10 đô la

  • Địa chỉ: Sothearos, giữa Đường 240 (xem bản đồ)

1. GIỚI THIỆU CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA

Với mái nhà cổ điển của người Khmer và mạ vàng trang trí công phu, Cung điện Hoàng gia từng thống trị đường chân trời của Phnom Penh. Đó là một cấu trúc nổi bật gần bờ sông, mang một sự tương đồng đáng chú ý với đối tác của nó ở Bangkok.

2. THAM QUAN CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA

  • Toàn bộ Cung điện Lớn được chia thành hai phần. Phía bắc là Cung điện Đăng quang, Phòng Đại biểu, Diễu hành, v.v. Ngoài ra còn có nơi ở của Vua Sihamoni hiện tại và một số gia đình hoàng gia, nhưng từ chối đến thăm. Có một tháp xương tâm linh, một ngôi đền bằng vàng và bạc ở phía nam, một bức tường ở phía bắc và phía nam, và một lối đi ở giữa.
  • Khách du lịch chỉ được phép đến thăm Throne Hall và một loạt các tòa nhà xung quanh nó. Tất cả du khách cần mặc quần short dài đến đầu gối, và áo phông hoặc áo dài đến khuỷu tay; nếu không, bạn sẽ phải mua một bộ trang phục thích hợp ngay tại quầy bán vé. Cung điện rất đông khách du lịch vào Chủ nhật, khi những người dân vùng quê đến để tỏ lòng kính trọng, nhưng giữa đám đông người dân địa phương có thể là một cách thú vị để trải nghiệm nơi này.
  • Du khách đi vào phần phía đông của khu phức hợp cung điện, không xa Chan Chaya Pavilion . Biểu diễn vũ điệu cổ điển của Campuchia đã từng được dàn dựng trong gian hàng này, đôi khi vẫn được thắp sáng vào ban đêm để kỷ niệm các lễ hội hoặc ngày kỷ niệm.
  • Điểm thu hút chính trong khu phức hợp cung điện là Hội trường ngai vàng , đứng đầu là một tòa tháp cao 59m lấy cảm hứng từ Bayon tại Angkor. Hội trường được sử dụng cho các lễ đăng quang và các nghi lễ như trình bày các thông tin của các nhà ngoại giao. Nhiều vật phẩm từng được trưng bày ở đây đã bị Khmer Đỏ phá hủy.
  • Phía nam của Throne Hall, hãy xem gian hàng Napoleon III bằng sắt kỳ lạ . Được trao cho vua Norodom bởi Napoleon III của Pháp, nó hầu như không được thiết kế phù hợp với khí hậu Campuchia. Trên thực tế, ban đầu nó được xây dựng để khánh thành Kênh đào Suez vào năm 1869, trước khi được chuyển đến Campuchia thành từng mảnh.

3. ĐỊA CHỈ CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA

  • Địa chỉ: Samdach Sothearos Blvd (3), Phnom Penh, Campuchia
  • Giờ: 08:00–10:30, 14:00–17:00
  • Vị trí: Samdech Sothearos Boulevard, Daun Penh, Phnôm Pênh, Campuchia

Đã cập nhật vào ngày 08/07/2020
4.74
dựa trên 54 đánh giá
5
79.63%
43
4
14.81%
8
3
5.56%
3
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar