Cung Điện Bạc ( Silver Pagoda )

36 reviews
Viết review

Đức Phật được khắc 9584 viên kim cương. Viên kim cương lớn nhất đạt tới 25 cara. Thật khó để tưởng tượng Campuchia giàu có như thế nào!

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Phnom Penh, Campuchia (xem bản đồ)...

1. GIỚI THIỆU CUNG ĐIỆN BẠC

Wat Preah Keo Morakot (Chùa Bạc) nằm ở phía nam của khu phức hợp Cung điện Hoàng gia. Ngôi chùa trước đây được gọi là Wat Uborsoth Rotannaram vì đây là nơi Vua tôn thờ, cầu nguyện và thực hành mỗi ngày Phật giáo Silas.

2. THAM QUAN CHÙA BẠC

  • Bước ra khỏi cánh cửa nhỏ của cung điện, qua con đường giữa hai bức tường, đến ngôi đền bạc. Điều đầu tiên gây chú ý là những bức tranh tường lớn được vẽ trên hành lang tường. Những bức tranh tường đầy màu sắc này đã được 40 nghệ sĩ hoàn thành cẩn thận sau mười năm làm việc chăm chỉ. Có những cảnh chiến tranh, cuộc sống đời thường, cuộc đua thuyền rồng, được coi là báu vật của người Campuchia!
  • Cung điện sang trọng nhất trong cung điện là Đền Bạc, sàn trong hội trường được làm bằng 1,125 kg gạch bạc, tổng cộng 5.329 mảnh, nặng 5 tấn. Ở trung tâm của ngôi đền, có một bức tượng Phật bằng vàng 18K được xây dựng để tôn vinh vua Sisow.
  • Trong sân của Đền Bạc, có Vua Norodom, Tháp Tro của Vua Anton và một tháp nhỏ của con gái của con gái của Nikol Nikol, Gandapa ở phía tây nam. Gandapa là một cô con gái rất đáng yêu của Sihanouk, người đã chết vì bệnh bạch cầu khi anh 4 tuổi.
  • Ngoài ra còn có một tòa nhà của Pháp trong sân, một bức tượng ngựa bằng đồng được vua Napoleon III của Pháp tặng cho vua Norodom.
  • Ở rìa của Đền Bạc, gần lối ra, có một mô hình của Xiao Angkor, công việc rất tốt, chúng ta hãy nhớ lại vẻ đẹp của Angkor Wat!
  • Đền Ginkakuji nằm ngay bên cạnh Cung điện Hoàng gia. Có rất nhiều kho báu nổi tiếng ở các địa danh địa phương.
  • Ngoài ra, hoàng gia và các quan chức cũng tổ chức các nghi lễ Phật giáo ở đó. Ngôi chùa này không có nhà sư. Tuy nhiên, vị vua vĩ đại Norodom Sihanouk này đã sống ở đó được một năm khi ông vào tu viện vào ngày 31 tháng 7 năm 1947.

3. ĐỊA CHỈ CHÙA BẠC

  • Ở trong: Cung điện Hoàng Gia Campuchia
  • Địa chỉ: Oknha Chhun St. (240), Phnom Penh, Campuchia
  • Mở cửa: 1866

Đã cập nhật vào ngày 09/07/2020
4.69
dựa trên 36 đánh giá
5
77.78%
28
4
13.89%
5
3
8.33%
3
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar