Tu viện Rinpung (Rinpung Dzong)

0 reviews
Viết review

Đây là địa danh đã xuất hiện trong bộ phim "Little Living Buddha". Tu viện Rinpung được xây dựng hoàn thành vào năm 1644, không chỉ là nơi có vị trí chiến lược quan trọng, mà còn là một địa danh không thể bỏ lỡ khi đến Paro, Bhutan.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Rinpung Dzong, Paro, Bhutan

1. GIỚI THIỆU TU VIỆN RINPUNG

Vào thế kỷ thứ XV, người dân địa phương đã yêu cầu được thành lập một nơi để học tập giáo lý Phật giáo. Vì thế nên hậu duệ của Paro Drugom Zhigpo - Lama Drung Drung Gyal đã cho xây dựng một ngôi đền nhỏ ở đây. Về sau, nơi này đã được gọi là tu viện Hungrel (Hungrel Dzong).

2. TÌM HIỂU TU VIỆN RINPUNG

  • Đến thế kỷ thứ XVII, hậu duệ của Drung Drung Gyal đã biến nơi này vào hệ thống các cấp Drukpa, Ngawang Namgyal và Zhabdrung Rinpoche, để công nhận quyền lực tôn giáo. Vào năm 1644, Zhabdrung đã tháo dỡ toàn bộ tu viện này, đặt nền móng cho một Dzong mới. Vào năm 1646, một tu viện mới được khởi công và khi hoàn thành, nó được xem là một trung những khu trung tâm hành chính quan trọng của phía Tây, tên gọi mới của nơi này là Rinpung Dzong.
  • Các Paro Dzong là một trong những pháo đài lớn nhất và tuyệt vời nhất trong Bhutan về kiến trúc. Nó được biết đến với các đồ tạo tác và đền thờ Phật giáo cổ xưa. Tháp Canh của dzong được coi là một trong những chiếc đẹp nhất với đồ gỗ và chạm khắc hấp dẫn. Đó là một tòa tháp bảy tầng, chủ yếu là Paro Dzong.
  • Bên trong tu viện Rinpung (Rinpung Dzong) có tất cả 14 đền nhỏ và nhà nguyện. Bên ngoài tu viện là đền Deyangkha. Ngọn đồi phía trên tu viện Rinpung là tòa pháo đài có tháp canh cao 7 tầng, hay còn được gọi là Ta Dzong - được xây dựng vào năm 1649. Vào năm 1968, Ta Dzong được tái thiết và được sử dụng như một bảo tàng Quốc gia Bhutan (Bhutan National Museum). Và ngay dưới chân của tu viện là chiếc cầu gỗ được nhiều du khách yêu thích.
  • Ngày năm mới của Bhutan (theo lịch địa phương là vào tháng 3 hoặc tháng 4), ở tu viện sẽ diễn ra lễ hội truyền thống, kéo dài khoảng từ 11 đến 15 ngày. Vào dịp này, những bức tranh có nội dung tín ngưỡng thiêng liêng sẽ được trưng bày. Trong lễ hội, người ta sẽ trình diễn nhiều điệu múa truyền thống, người nhảy múa sẽ đeo những chiếc mặt nạ độc đáo, quần áo sẽ được trang sức nhiều màu sắc sặc sỡ. Các điệu nhảy sẽ kể về những câu chuyện tín ngưỡng với những giá trị tốt đẹp, khuyến khích con người sống một cuộc đời thiện lương đẹp đẽ.

3. ĐỊA CHỈ TU VIỆN RINPUNG

  • Mở cửa: 1645
  • Kiểu kiến trúc: Kiến trúc dzong
  • Chức năng: Tu viện

Đã cập nhật vào ngày 16/06/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar