Đền Kyichu Lhakhang (Kyichu Lhakhang Temple)

0 reviews
Viết review

Đền Kyichu Lhakhang (Kyichu Lhakhang Temple) là một trong những ngôi đền cổ xưa nhất ở Bhutan. Với phong cảnh đẹp và kiến trúc cổ điển, đền là một trong những địa điểm nên ghé qua khi du lịch Bhutan.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Vào đền chính: 300INR

  • Địa chỉ: Kyichu Lhakhang, Lango Gewog,Paro, Bhutan.

1. GIỚI THIỆU ĐỀN KYICHU LHAKHANG

Nằm trong thung lũng Paro xinh đẹp, đền Kyichu Lhakhang (Kyichu Lhakhang Temple) là một trong những pháo đài tôn giáo đầu tiên được xây dựng ở Bhutan, đền có kiến trúc nhà đôi.

2. TÌM HIỂU ĐỀN KYICHU LHAKHANG

  • Đền được xây dựng lần đầu tiên vào năm 638 sau Công Nguyên, do Songtsan Gambo ra lệnh. Bên trong đền có nhiều tượng Thích Ca Mâu Ni, trong đó có tượng Nữ Thích Ca Mâu Ni 8 tuổi - một trong những bức tượng Phật thiêng liêng nhất ở Bhutan. Ngoài ra, ở đây còn trưng bày nhiều hiện vật quý giá. Lúc mới xây dựng thì đền chỉ là một ngôi đền nhỏ.
  • Năm 1968, Nữ hoàng Ashi Kesang có dự định sẽ xây dựng một ngôi đền mới theo phong cách tương tự ở bên cạnh ngôi đền cổ.
  • Đền Kyichu Lhakhang không chỉ là nơi thiêng liêng được người dân địa phương đến để thờ phượng. Ngoài ra, đền còn là nơi Hoàng gia đến để cử hành các đại lễ quan trọng.
  • Đền Kyichu Lhakhang còn là địa điểm hành hương quan trọng nhất ở Bhutan. Nơi đây còn là nơi cất giữ tro cốt của Chou Rinpoche Rinpoche - được hỏa táng vào năm 1992. Người dân Bhutan còn chỉ ra rằng ngôi đền thiêng liêng này có một cây cam thần, quanh năm không hề ra trái.
  • Không gian yên bình của đền chắc chắn sẽ khiến du khách cảm thấy ân yên, thanh thản. Tuy nhiên, để được vào thăm đền thì du khách nên ăn mặc kín đáo, lịch sự và chỉ được chụp ảnh bên ngoài đền. Giá vé vào khu đền chính là 300INR/người.
  • Cấu trúc bên cạnh Kyichu Lhakhang là Đạo sư Lhakhang, bao gồm Kurukulla và bức tượng của ngài Gurpa cao 5 mét đang cầm một mũi tên làm bằng hoa và một cây cung. Ở bên ngoài ngôi đền, có hai cây cam cho trái quanh năm. Ngoài ra còn có nhà sư, bánh xe cầu nguyện, kịch bản Lenza trên bánh xe cầu nguyện nhỏ.
  • Ngoài cánh cửa mạ vàng tinh xảo đến ngôi đền chính của Jowo Lhakhang là một bức tượng gốc của Jowo Jamba (cũng là Jowo Thích Ca Mâu Ni hay Jowo Rinpoche) được rèn vào thế kỷ thứ bảy. Chân dung của anh ta tạo thành tác phẩm điêu khắc thiêng liêng nhất trong khu vực, và các tấm ván gỗ trên sàn trước mặt anh ta biểu lộ sự hao mòn của nhiều thế kỷ thờ phượng dưới chân anh ta. Gần đó, một bức tượng của Chenrezig, một vị thần hoàn toàn hiểu biết đã thể hiện lòng từ bi của tất cả các vị Phật, mang 11 đầu và 1.000 cánh tay.

3. ĐỊA CHỈ ĐỀN KYICHU LHAKHANG

  • Địa chỉ: Paro, Bhutan
  • Giờ: 09:00 - 16:00
  • Điện thoại: +975 77 88 54 74

Đã cập nhật vào ngày 16/06/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar