Đền Rinpung Dzong tại Bhutan

0 reviews
Viết review

Rinpung Dzong là ngôi đền nổi tiếng nhất ở Bhutan và có lẽ là đại diện tốt nhất của kiến ​​trúc Bhutan mà bạn sẽ thấy. Đây là ngôi đền nổi tiếng nhất ở Bhutan và bây giờ là nơi văn phòng chính phủ, trụ sở của Tòa án Paro và Hội Tôn giáo.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Rinpung Dzong, Paro, Bhutan

1. GIỚI THIỆU ĐỀN RINPUNG DZONG

Rinchen Pung Dzong có nghĩa là pháo đài trên một đống đá quý, nơi đây từng là phòng họp của Quốc hội. Giờ đây, Rinpung Dzong chứa cả cơ quan tu viện và văn phòng chính quyền quận, bao gồm cả các tòa án địa phương.

2. TÌM HIỂU ĐỀN RINPUNG DZONG

  • Ngày nay, các khu vực trong Rinpung Dzong đều bị cấm khách du lịch tham quan, nhưng kiến trúc ở Rinpung Dzong vẫn thu hút du khách.
  • Nổi tiếng là Paro Dzong, nó được xây dựng vào năm 1644 theo lệnh của Zhabdrung Ngawang Namgyal, người nắm giữ trường phái Phật giáo Drukpa- Kagyud, và người thống nhất của Bhutan.
  • Dzong này đã được sử dụng trong nhiều dịp khác nhau để bảo vệ Paro khỏi cuộc xâm lăng của Tây Tạng. Pháo đài này được xây dựng trên một sườn đồi do đó sân trước của khu hành chính cao hơn 6 m so với phần sân trong của tu viện.
  • Bên ngoài dzong là mặt đất nơi các vũ công biểu diễn điệu nhảy nổi tiếng. Bên dưới dzong là một cây cầu gỗ truyền thống có tên Nyamai Zam, được xây dựng lại khi cái ban đầu bị cuốn trôi trong trận lụt năm 1969. Sân Dzong được mở hàng ngày nhưng vào cuối tuần, một số khu vực bên trong đã bị hạn chế vào.

3. ĐỊA CHỈ ĐỀN RINPUNG DZONG

  • Giá vé: Mở miễn phí
  • Giờ mở cửa 9:00 - 17: 00
  • Địa chỉ: Rinpung Dzong, Paro, Bhutan

Đã cập nhật vào ngày 15/06/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar