Pháo đài Jakar (Jakar Dzong)

0 reviews
Viết review

Được mệnh danh là "Tiểu Thụy Sĩ", sẽ là không nói quá chút nào khi những ngôi nhà nhỏ ở thung lũng Chamkhar luôn thấp thoáng trong sự mênh mông xanh ngát của cây cối và thảm cỏ xanh. Nổi bật ở thung lũng là tòa pháo đài Jakar (Jakar Dzong) sừng sững đầy uy nghiêm.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jakar Dzong, Jakar, Bumthang, Bhutan

1. GIỚI THIỆU PHÁO ĐÀI JAKAR

Pháo đài Jakar (Jakar Dzong) hay còn được gọi là Jakar Yugyal Dzong, là một trong những pháo đài trung tâm của Bumthang, có vị trí chiến lược quan trọng ở Bhutan. Pháo đài được xây dựng vào năm 1549, dưới sự chỉ đạo của Yongzin Ngagi Wangchuk (1517–1554).

2. TÌM HIỂU PHÁO ĐÀI JAKAR

  • Ban đầu pháo đài Jakar có quy mô khá nhỏ, về sau pháo đài mới được người dân trong vùng trùng tu, sửa chữa và mở rộng. Với độ cao hơn 1500 mét so với mực nước biển, địa hình ở nơi đây tương đối cao, có thể quan sát được không gian rộng lớn của thung lũng Chamkhar bên dưới pháo đài.
  • Trong tên của pháo đài - Jakar có nghĩa là "chim trắng". Lý giải về vị trí hiện tại của pháo đài, có truyền thuyết kể rằng vào thời sơ khai, người ta đã nhìn thấy một con chim trắng lớn đậu ở đây.
  • Trong quá khứ, pháo đài được xây dựng nhằm phục vụ cho mục đích bảo vệ Bhutan khỏi quân xâm lược. Nhưng ngày nay, cùng với nhiều pháo đài khác ở khắp đất nước Bhutan, Jakar Dzong là một trong những địa điểm quan trọng trong nền Phật giáo nước này.
  • Hằng năm, có rất nhiều người hành hương qua thung lũng Chamkhar và đến với pháo đài Jakar. Ở đây cũng thường xuyên diễn ra các lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc. Để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó phai mờ.
  • Một điểm đặc biệt của Dzong là tòa tháp Utse hoặc tháp trung tâm cao khoảng năm mươi mét, khác biệt với hầu hết các Dzong khác ở Bhutan. Điểm độc đáo khác của Dzong là một lối đi có mái che, với hai bức tường song song, được nối với nhau bằng các tòa tháp kiên cố, giúp dân số của pháo đài tiếp cận với nước trong trường hợp bị bao vây. Nguồn cung cấp nước được bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

3. ĐỊA CHỈ PHÁO ĐÀI JAKAR

  • Địa chỉ: Jakar, Bhutan
  • Giờ: 09:00 - 17:00
  • Mở cửa: Thứ 2 - Chủ nhật (Thứ 7 đóng cửa)

Đã cập nhật vào ngày 11/06/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar