Tháp Mặt trời (Tower of the Sun)

4 reviews
Viết review
Tháp mặt trời là một tòa nhà được tạo ra bởi nghệ sĩ Nhật Bản Tarō Okamoto. Nó được biết đến như là biểu tượng của Expo '70 và hiện được bảo tồn và đặt tại công viên Senri Expo ở Suita, Osaka, Nhật Bản. Tòa tháp có 3 mặt ở mặt trước và mặt sau.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1-1 Senribanpakukōen, Suita-shi, Ōsaka-fu 565-0826, Nhật Bản

Tháp mặt trời cao 70m được tạo ra bởi nghệ sĩ Nhật Bản Okamoto Tarō cho Hội chợ triển lãm Osaka '70. Trong khi sinh vật 3 mặt tò mò (có một mặt ở phía sau) đã được mở để giải thích (và phê bình) trong nhiều thập kỷ, không có nghi ngờ rằng nó đã trở thành biểu tượng của hội chợ và năng lượng và sự lạc quan bao quanh nó.
Tác phẩm điêu khắc nằm trong công viên Senri Expo (Banpaku-kinen-koen), cách ga Monorail (qua cầu) 10 phút đi bộ. Các tuyến tàu điện ngầm Midō-suji và Tanimachi giao với Monorail Osaka và cũng giao với đường Hankyū Kyoto.



Đã cập nhật vào ngày 20/11/2019
3.5
dựa trên 4 đánh giá
5
25%
1
4
25%
1
3
25%
1
2
25%
1
1
0%
0
Hình ảnh
avatar