Kyoto
mask
Đã đi
Sắp đi
349 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện đi lại ở Kyoto

Để có thể thuận lợi ghé thăm những địa điểm tham quan, nơi lưu trú hay các quán ăn, nhà hàng thì việc tìm hiểu thông tin về các phương tiện đi lại ở Kyoto cũng được du khách quan tâm. Nếu bạn cũng đang chuẩn bị cho chuyến khám phá Kyoto sắp tới của mình và đang muốn biết rằng có những loại phương tiện đi lại nào, cách đi ra sao, giá vé bao nhiêu,...?

Tìm hiểu các loại phương tiện đi lại ở Kyoto

Nhật Bản nổi tiếng là nơi có hệ thống giao thông công cộng vô cùng phát triển nên khi bạn ghé thăm các thành phố lớn của quốc gia này thì cứ yên tâm. Sẽ có nhiều sự lựa chọn về các phương tiện đi lại ở Kyoto dành cho du khách. Bạn có thể dựa vào sự tiện lợi, thời điểm cần sử dụng hay số lượng người đi chung nhóm mà quyết định là đi phương tiện nào sẽ phù hợp nhất.

Xe bus công cộng ở Kyoto

Có thể nói xe bus là phương tiện đi lại ở Kyoto được nhiều khách du lịch lẫn người dân địa phương sử dụng nhiều nhất. Bởi vì không chỉ thuận tiện để di chuyển trong thành phố mà những trạm xe bus ở Kyoto còn nằm gần các đền thờ, điểm tham quan nên thuận lợi hơn so với đi tàu điện ngầm. Có nhiều dịch vụ xe bus hoạt động tại thành phố này, như là hãng Kyoto City Bus với giá vé cố định 230 JPY/người lớn (~ 41.000 VND) và 120 JPY/trẻ em (~ 22.000 VND). Còn những xe bus hãng tư nhân như của hãng Kyoto Kotsu, Keihan Kyoto Kotsu thì giá vé được tính theo khoảng cách, vì vậy bạn hãy nhớ xem bảng giá vé ở đầu xe.

Bên cạnh đó Kyoto cũng bán vé xe bus trong ngày, là loại vé cho phép đi lại không giới hạn trong thành phố bằng xe bus chạy ở trung tâm Kyoto. Du khách sẽ đi chuyển đến được hầu hết tất cả các địa điểm chính trong thành phố và giá vé trong ngày chỉ là 700 JPY (~ 124.000 VND) cho người lớn. Tuy nhiên, loại vé xe bus này tiện ích đối với khách du lịch bao nhiêu thì lại gây bất tiện cho người dân địa phương bấy nhiêu. Vì vậy, chính quyền địa phương đã thông báo sẽ bãi bỏ vé xe buýt trong ngày ở Kyoto. Dự kiến đến tháng 3/2024 thì sẽ không còn loại vé xe bus trong ngày nữa.

Tàu điện ngầm ở Kyoto

Không giống như các thành phố lớn khác của Nhật Bản như Tokyo hay Osaka, tàu điện ngầm ở Kyoto khá đơn giản, chỉ bao gồm hai tuyến chính là tuyến Tozai chạy theo hướng Đông - Tây và tuyến Karasuma chạy theo hướng Bắc - Nam. Những tuyến tàu này sẽ đưa du khách vào khu vực trung tâm thành phố cũng như đến một số điểm tham quan nổi tiếng ở Kyoto. Bên cạnh đó thì tuyến tàu điện ngầm cũng có kết nối với các tuyến tàu thường. Giá vé thì tuỳ theo điểm đến, tối thiểu sẽ là 190 JYP/vé (~ 34.000 VND) hoặc là du khách sử dụng các loại thẻ giao thông sẽ tiết kiệm hơn.

Hệ thống đường sắt tại Kyoto

Bên cạnh 2 tuyến tàu điện ngầm thì hệ thống đường sắt ở Kyoto cũng đa dạng với nhiều tuyến đường tàu điện, tàu nhanh khác nhau. Du khách có thể xem trước nơi mình cần đến là đi phương tiện nào phù hợp nhất hoặc kết hợp chúng lại với nhau cũng được.

  • Tàu điện JR: du khách sẽ phải sử dụng các chuyến tàu điện JR để đến khu vực phía Bắc Kyoto cũng như các vùng Tango và Tamba. Tàu điện JR cũng được sử dụng để đi đến bất kỳ nơi nào ở khắp Nhật Bản. Sẽ có nhiều tiêu chuẩn, là các toa thường, toa hạng nhất, giường nằm hay là các chuyến tàu tốc hành, tàu Shinkansen.
  • Tuyến tàu nhanh Haruka Express: giúp đưa hành khách từ sân bay tới nhà ga Kyoto chỉ trong vòng 72 phút.
  • Tuyến tàu điện Keifuku: chạy giữa Ga Arashiyama, Ga Kitano-Hakubaicho và Ga Shijo-Omiya.
  • Tuyến tàu điện Eizan: sẽ kết nối từ trung tâm đến các khu vực Rakuhoku của Kyoto (như là: núi Hiei, Kurama và Kibune).

Xe taxi ở Kyoto

Đây là loại phương tiện đi lại ở Kyoto luôn có sẵn mọi lúc mọi nơi. Khách du lịch sẽ tìm thấy các xe taxi bên ngoài khu vực ga tàu, trạm xe bus, trung tâm thương mại, khách sạn hay tại các khu du lịch. Tuy là chi phí đi taxi sẽ cao hơn các phương tiện công cộng nhưng nó cũng tiện lợi hơn nếu bạn không muốn chen chúc đông đúc trên các tàu điện hay xe bus ở Kyoto vào các khung giờ cao điểm. Hay là khi đi nhóm nhiều người thì xe taxi cũng khá tiện, đi chung được cả nhóm một lần. Mức giá taxi ban đầu sẽ tầm 575 JPY (~ 102.000 VND)

Xe đạp

Có thể nói xe đạp là một phương tiện đi lại vô cùng phổ biến mà du khách sẽ nhìn thấy trên đường phố Kyoto. Thậm chí còn hình thành nên “văn hoá đi xe đạp ở Kyoto”. Một phần vì địa hình lẫn lối thiết kế, phân cách của đường phố ở cố đô Kyoto rất thích hợp và thuận tiện cho việc đạp xe. Nhưng du khách nên lưu ý là người Nhật đi bên trái, ngược với ở nước ta nên khi đạp xe ngoài đường bạn nhớ quan sát thật kỹ. Đây cũng là cách giúp bạn tận hưởng được bầu không gian trầm lắng, nhẹ nhàng của một cố đô mang trong mình nét đẹp truyền thống Nhật Bản từ xa xưa.

Những loại thẻ giao thông đi lại phổ biến ở Kyoto

Các phương tiện đi lại ở Kyoto hầu hết đều thuộc hệ thống giao thông công cộng. Vì thế cách giúp cho tiết kiệm, thanh toán nhanh chóng và thuận lợi hơn thì sẽ có những loại thẻ giao thông để sử dụng. Vì đều thuộc vùng Kansai giống Osaka nên ở Kyoto thì du khách cũng dùng được một số loại thẻ phổ biến như sau:

Thẻ ICOCA

Đây là một thẻ trả trước để bạn có thể sử dụng các phương tiện đi lại ở Kyoto như là xe bus, tàu điện ngầm, hệ thống đường sắt, xe taxi và kể cả là đi mua sắm tại những vùng thuộc khu vực Kansai. Cũng tương tự như thẻ EZ Link của Singapore hay Easy Card của Đài Loan, du khách có thể nạp thêm tiền vào tài khoản thẻ ICOCA để bạn tiếp tục sử dụng di chuyển và mua sắm.

  • Đối tượng áp dụng: không hạn chế, bất cứ ai cũng mua được (người địa phương lẫn khách du lịch)
  • Thời hạn hiệu lực: chỉ hết hạn nếu không được sử dụng trong vòng 10 năm.
  • Cách sử dụng: chỉ cần đặt tấm thẻ lên phần điện tử màu xanh ở cổng soát vé tự động tại các trạm ga tàu hoặc là máy quét thanh toán ngay chỗ tài xế lái xe bus. Bạn có thể xác nhận số tiền mình phải trả và số tiền còn lại trong thẻ khi bạn đã quẹt thẻ xong. Còn như tại các cửa hàng tiện lợi, ki-ốt, máy bán hàng tự động, taxi, nhà hàng,... thì cũng thanh toán tương tự như thẻ ngân hàng.
  • Giá bán tham khảo: 470.000 VND/thẻ. Trong thẻ có trước 13 USD để sử dụng và phí đặt cọc là 4 USD. Khoản tiền đặt cọc này sẽ trừ đi 2 USD phí xử lý sẽ hoàn lại nếu bạn muốn trả lại thẻ khi rời Nhật Bản. Trường hợp thẻ ICOCA của bạn sắp hết tiền, có thể nạp thêm tại các máy bán thẻ, máy thanh toán hoặc tại các cửa hàng tiện lợi (Lawson, Family Mart,...). Nhớ là chỉ dùng tiền mặt lại vì thẻ tín dụng không được chấp nhận.
  • Địa chỉ mua: tại các máy bán vé tự động và văn phòng bán vé trong khu vực JR-West ở Nhật Bản. Hoặc là mua trước thông qua các trang website bán vé ở Việt Nam và nhận thẻ khi bạn đến Kyoto. Nếu muốn trả lại thẻ ICOCA thì đến văn phòng bán vé JR-WEST và nhận khoản tiền đặt cọc của bạn trừ đi 2 USD phí xử lý (~ 220 yên ~ 47.000 VND). Nếu ai còn tiền dư trong thẻ cũng sẽ được hoàn lại. 

Thẻ Kansai Thru

Kansai Thru Pass là một chiếc thẻ giao thông linh hoạt, được tự do đi lại không giới hạn trên một số tuyến tàu điện ngầm, đường sắt và xe bus trong toàn khu vực Kansai, bao gồm ở Osaka, Kobe, Kyoto và còn nhiều địa điểm hơn nữa. Có hai loại là 2 ngày hoặc 3 ngày và nó sẽ được kích hoạt tính 1 ngày khi bạn bắt đầu sử dụng nó tại điểm đầu tiên. Nếu bạn đi kết hợp Kyoto với những nơi khác thì có thể cân nhắc mua loại thẻ này.

  • Đối tượng áp dụng: dành cho những khách du lịch nước ngoài khi nhập cảnh ngắn hạn vào Nhật Bản và công dân Nhật Bản sinh sống ở nước ngoài. Nếu bạn đang đi cùng những đối tượng đáp ứng được các yêu cầu nói trên thì bạn cũng đủ điều kiện nhận thẻ.
  • Thời hạn hiệu lực: có giá trị đến ngày 31/10 nếu được mua từ tháng 4 đến tháng 9 (Xuân/Hè) và cho đến ngày 30/04 nếu được mua từ tháng 10 đến tháng 3 (Thu/Đông).
  • Cách sử dụng: đặt thẻ tại các cửa soát vé tự động nếu đi tàu và sử dụng máy thanh toán nếu đi xe bus.
  • Giá bán tham khảo: 850.000 VND/thẻ 2 ngày và 1.100.000 VND/thẻ 3 ngày
  • Địa chỉ mua: văn phòng bán vé, trung tâm thông tin và khách sạn được chỉ định tại khu vực Kansai. Hoặc để yên tâm thì du khách có thể mua trước ở Việt Nam qua những trang website bán vé tham quan và nhận thẻ tại các quầy đổi thẻ chỉ định tại Kyoto.

Thẻ Subway/Bus One Day Pass

Là thẻ giao thông cho phép bạn sử dụng các phương tiện đi lại ở Kyoto như các tuyến tàu điện ngầm, xe bus thành phố Kyoto City Bus và xe Kenhai Bus (ngoại trừ một số tuyến) không giới hạn trong vòng 1 ngày. 

  • Đối tượng áp dụng: bất cứ ai cũng được, người dân địa phương lẫn khách du lịch
  • Thời hạn hiệu lực: trong vòng 1 năm kể từ ngày mua
  • Cách sử dụng: đặt thẻ tại các cửa soát vé tự động nếu đi tàu và sử dụng máy thanh toán nếu đi xe bus.
  • Giá bán tham khảo: 160.000 VND/thẻ
  • Địa chỉ mua: các trạm nhà ga, trạm xe bus, cửa hàng tiện lợi, đại lý du lịch,... ở Kyoto

Trên đây là những thông tin liên quan về các phương tiện đi lại ở Kyoto. Nhìn chung thì ở Kyoto các phương tiện giao thông không quá rắc rối, dày đặc như tại Tokyo nên cũng dễ dàng để khách du lịch trải nghiệm.