Kyoto
mask
Đã đi
Sắp đi
349 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Đi du lịch Kyoto khi nào (tháng nào, mùa nào)?

Là cố đô của Nhật Bản nên Kyoto luôn thu hút khách du lịch bởi vẻ trầm lắng nhuốm màu thời gian cùng những công trình kiến trúc lâu đời và nền văn hoá truyền thống từ xa xưa. Vậy bạn có thắc mắc là nên đi Kyoto khi nào, vào tháng nào, mùa nào trong năm thì phù hợp hay không. Để tìm ra được câu trả lời thì du khách có thể xem qua những thông tin trong bài viết sau đây. Chắc hẳn mỗi người sẽ có được cho mình một lựa chọn riêng về thời điểm ghé thăm cố đô Kyoto của xứ sở Phù Tang.

Khí hậu và thời tiết ở Kyoto

Về địa hình thì Kyoto được bao bọc xung quanh 3 hướng bởi các núi Higashiyama, núi Kitayama và núi Nishiyama với độ cao mỗi ngọn núi khoảng 1000 m so với mực nước biển. Vì thế cũng có ảnh hưởng đến khí hậu và thời tiết ở Kyoto. Nhìn chung thì Kyoto có khí hậu cận nhiệt đới ẩm với sự thay đổi rõ rệt trong từng mùa về nhiệt độ, lượng mưa. Vào mùa hè nóng và ẩm còn mùa đông lại tương đối lạnh, thỉnh thoảng có tuyết rơi. Ở Kyoto bắt đầu vào khoảng giữa tháng 6 và kéo dài đến cuối tháng 7 là lúc xảy ra các cơn mưa thường xuyên, còn đến tháng 9 và tháng 10 thì sẽ bị ảnh hưởng bão.

Du lịch Kyoto nên đi mùa nào?

Để biết được nên đi Kyoto mùa nào thì có thể xem qua đặc trưng từng mùa ở Kyoto ra sau.

Mùa Xuân (tháng 3 - tháng 5) 

Mệnh danh là xứ sở hoa anh đào nên không ai là không biết mùa Xuân ở khắp bất cứ nơi nào tại Nhật Bản chính là thời điểm những cánh hoa anh đào đang khoe sắc. Đó cũng là thời điểm mà đông đúc khách du lịch ghé thăm nhất để chiêm ngưỡng bức tranh nhiên nhiên thơ mộng ấy. Đến Kyoto vào mùa Xuân thì du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí mát mẻ, trong lành và thoải mái. Không chỉ có hoa anh đào mà những tháng này còn là lúc nhiều loài hoa khác cùng nhau vươn bừng sức sống. Du khách sẽ thấy các công trình cổ kính ở Kyoto như được điểm xuyến thêm nhiều sắc màu rực rỡ của mùa Xuân.

Mùa Hè (tháng 6 - tháng 8)

Ở Kyoto vào những tháng hè thì nhiệt độ khá oi bức, có khi lên tới 34°C. Vì thế du khách thường ít khi ghé thăm Kyoto vào thời điểm này. Tuy nhiên mùa hè lại là mùa của những lễ hội của người dân Nhật Bản. Có rất nhiều lễ hội, sự kiện vô cùng hoành tráng và náo nhiệt diễn ra tại Kyoto vào lúc này. Vì thế nếu là người yêu thích văn hoá, phong tục tập quán và truyền thống của người địa phương thì du khác có thể ghé thăm Kyoto trong thời gian tổ chức các ngày lễ sôi động này.

Mùa Thu (tháng 9 - tháng 11)

Đây có lẽ là đáp án nhiều người lựa chọn khi được hỏi nên đi Kyoto khi nào. Bởi vì mùa Thu là thời điểm mà những tán lá cây bắt đầu chuyển sang sắc đỏ, sắc cam đặc trưng. Dạo bước trên các con đường, góc phố ở Kyoto hay các ngôi đền thờ thì du khách đều dễ dàng bắt gặp bức tranh thơ mộng đẹp đến ngỡ ngàng. Tiết trời mùa Thu lại vô cùng mát mẻ, hơi se lạnh nên rất thích hợp cho những chuyến khám phá và tham quan tại Kyoto.

Mùa Đông (tháng 12 - tháng 2)

Cũng như nhiều thành phố khác ở Nhật Bản thì mùa Đông của Kyoto là lúc mà tuyết rơi trắng xóa phủ khắp cảnh vật nơi đây. Khí hậu thì lạnh lẽo, nhiệt độ giảm mạnh có khi giảm đến -10°C. Vì thế du khách cần chuẩn bị trang phục, quần áo giữ ấm thật dày và nhớ trang bị cả nón len, găng tay, giày bốt, miếng dán giữ nhiệt,... Tuy lạnh là thế nhưng nhiều du khách vẫn muốn đến Kyoto vào mùa Đông để tận mắt nhìn thấy tuyết rơi, tham gia một số lễ hội cuối năm của người địa phương và các hoạt động vào mùa Đông như trượt tuyết, trượt băng,...

Du lịch Kyoto nên đi tháng nào?

Những thông tin cơ bản và một số đặc trưng về các mùa trong năm ở Kyoto thì có lẽ bạn cũng biết được. Nhưng để chi tiết hơn, rõ ràng hơn thì chúng ta nên tìm hiểu về mỗi tháng trong năm như thế nào, nhiệt độ cụ thể ra sao,... Để từ đó bạn cũng dễ quyết định hơn là nên đi Kyoto khi nào, vào mùa nào và tháng nào thì lý tưởng nhất.

Tháng 1

Đây là tháng khởi đầu cho một năm mới nên du khách có thể trải nghiệm nghi thức Hatsumode (là nghi thức cầu nguyện đầu tiên trong một năm ở đền, chùa) diễn ra tại đền thờ Thần đạo và các ngôi chùa Phật giáo ở Kyoto. Tháng 1 cũng là thời điểm lạnh nhất trong năm, tuyết rơi liên tục trong nhiều ngày liền nên đường phố khá trơn trượt. Du khách nên chuẩn bị trang phục dày, áo khoác, mũ len, găng tay,... và các đôi giày chống nước, chống trượt.

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 8°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: -1°C

Tháng 2

Vào tháng 2 ở Kyoto thì tiết trời vẫn còn khá lạnh nên bạn hãy nhớ mang theo trang phục, vật dụng giữ ấm như áo khoác, găng tay hay khăn quàng cổ. Những bông hoa mận cũng bắt đầu nở từ khoảng giữa tháng 2 - là báo hiệu cho một mùa xuân đang về. Không chỉ là đi tham quan, ngắm cảnh mà du khách cũng nhớ thưởng thức những món ăn đặc sản vào tháng 2 của người Kyoto như là món bánh Uguisu-mochi ngọt ngào.

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 9°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 0°C

Tháng 3

Là thời điểm mà nhiều người đều mong chờ để chiêm ngưỡng sắc hồng của loài hoa anh đào kiêu sa, mỏng manh. Tiết trời cũng dần ấm hơn, nhưng vào buổi sáng và chiều tối thì nhiệt độ sẽ xuống thấp. Du khách vẫn nên đem theo áo khoác để giữ ấm cơ thể khi đi dạo bên ngoài. Tháng 3 không chỉ có hoa anh đào mà cũng là thời điểm của hoa mận bắt đầu nở rộ. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy mùa Xuân thật sự đã đến rồi.

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 12°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 1°C

Tháng 4

Những ngày tháng 4 thì khí hậu đã trở nên ấm áp, mát mẻ nên du khách có thể lựa chọn các bộ trang phục thoải mái để đi chơi, tham quan. Đầu tháng 4 cũng là lúc mà hoa anh đào ở Kyoto nở rộ nên du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp tại cố đô này của Nhật Bản. Do đó muốn biết nên đi Kyoto khi nào để ngắm hoa anh đào thì lý tưởng nhất là những ngày cuối tháng 3 với đầu tháng 4.

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 19°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 7°C

Tháng 5

Tháng 5 là thời điểm thời tiết ở khu vực trong thành phố sẽ nóng hơn, báo hiệu một mùa hè đang bắt đầu. Đây cũng là thời điểm cây xanh sinh trưởng nhanh nhất trong năm vì thế một chuyến đi ra ngoại ô thành phố Kyoto sẽ vô cùng thích hợp để du khách tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh thiên nhiên tươi xanh. Tháng 5 cũng có diễn ra lễ hội Aoi vô cùng sôi động của người dân Kyoto

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 23°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 11°C

Tháng 6

Đây là thời điểm bắt đầu vào mùa mưa ở Kyoto. Nhiệt độ và độ ẩm cao nên khiến cho không khí cả ngày luôn ẩm ướt. Vì trời có thể mưa bất cứ lúc nào nên du khách hãy nhớ mang theo ô, áo mưa mỏng bên mình khi đi tham quan, dạo chơi ở Kyoto. Bên cạnh đó thì khí hậu ẩm thấp cũng là thời điểm thích hợp để hoa cẩm tú cầu nở nên du khách sẽ có cơ hội ngắm vườn hoa cẩm tú cầu nếu ghé thăm Kyoto trong tháng 6.

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 27°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 16°C

Tháng 7

Có thể nói tháng 7 là thời điểm nóng nhất năm tại Kyoto. Nhiệt độ có thể lên tới trên 30°C và kéo dài liên tục trong nhiều ngày với độ ẩm không khí cao. Do đó việc giữ nước cho cơ thể là vô cùng quan trọng. Bạn nên chuẩn bị những vật dụng tránh nắng như mũ, kính râm và thoa kem chống nắng cẩn thận để bảo vệ làn da. Lễ hội Gion - là lễ hội mùa hè nổi tiếng ở Kyoto cũng được tổ chức trong tháng 7 này.

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 31°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 21°C

Tháng 8

Cùng với tháng 7 thì những ngày tháng 8 ở Kyoto cũng rất nóng nực, oi bức. Có những ngày trời nóng mà lại không có gió nên sẽ cảm thấy khó chịu. Vì thế du khách nên chọn những điểm tham quan ở khu vực ngoại thành để có không gian thoáng đãng, mát mẻ hơn. Ngoài ra thì người dân Kyoto cũng có làm ra một số món ăn giải nhiệt trong những ngày nắng nóng tháng 8 mà du khách nên thử, đó là món Mizu Manju mát lạnh.

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 32°C (89°F)
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 22°C (71°F)

Tháng 9

Tháng 9 thì khí hậu đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Vào ban ngày thì thời tiết vô cùng mát mẻ nên du khách thoải mái đi vui chơi, thăm thú những danh thắng nổi tiếng ở Kyoto. Còn khi đêm xuống thì đôi khi có gió lạnh thổi nhẹ nên bạn nhớ đem theo áo khoác mỏng nếu cần. Ngoài ra đừng quên theo dõi dự báo thời tiết vì đây cũng là khoảng thời gian Kyoto thường xuyên xảy ra mưa bão.

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 28°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 18°C

Tháng 10

Thời tiết đã vào Thu nên khí hậu cũng lạnh hơn, trở nên hanh khô nên du khách lưu ý cần chuẩn bị trang phục giữ ấm để tránh cảm lạnh. Những ngày cuối tháng 10 cũng là lúc lá cây bắt đầu chuyển màu tạo nên sắc vàng, sắc đỏ vô cùng quyến rũ. Người dân Kyoto cũng có tổ chức Lễ hội Jidai - một lễ hội với màn diễu hành của các nhân vật đại diện từng thời kỳ trong lịch sử Nhật Bản, xuất phát từ Cung điện Hoàng gia Kyoto (Kyoto Gosho) đến Đền Heian (Heian ingu).

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 22°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 11°C

Tháng 11

Những du khách nào muốn tận mắt chiêm ngưỡng sắc thu của Nhật Bản thì hãy du lịch Kyoto vào tháng 11. Nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm nên sẽ lạnh hơn cả tháng 10, do đó bạn có thể sẽ cần đến những chiếc áo khoác dày hơn để giữ ấm.Vì đây là thời điểm lý tưởng nhất để ngắm lá vàng, lá đỏ nên lượng khách du lịch cũng đông đúc hơn nhiều.

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 16°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 5°C

Tháng 12

Bắt đầu vào mùa Đông nên những ngày tháng 12 sẽ lạnh dần. Du khách nhớ đừng quên đem theo áo khoác, mũ len và găng tay. Nếu may mắn thì bạn sẽ có cơ hội được nhìn thấy những chiếc lá mùa thu và cảnh tuyết rơi cùng một lúc khi ghé thăm Kyoto vào những ngày đầu tháng 12. Còn những ngày cuối năm thì khung cảnh đường phố Kyoto cũng nhộn nhịp với một số ngày lễ hội.

  • Nhiệt độ trung bình cao nhất: 11°C
  • Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 0°C

Những sự kiện lễ hội nổi tiếng của Kyoto

Không chỉ là thời tiết hay khí hậu mà lễ hội cũng là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến suy nghĩ nên đi Kyoto khi nào của nhiều du khách. Bởi vì là vùng đất cố đô nên ở Kyoto vẫn luôn giữ được nhiều nét đẹp truyền thống từ lâu đời của người Nhật Bản. Do đó nếu là một người yêu thích khám phá văn hoá, muốn tìm hiểu nhiều hơn về phong tục tập quán của người địa phương thì bạn đừng bỏ lỡ các lễ hội phổ biến ở Kyoto sau đây

  • Lễ hội Toka Ebisu (08/01 - 12/01): là một trong những lễ hội được yêu thích nhất ở Kyoto được tổ chức tại đền Ebisu Jinja. Theo như quan niệm của người địa phương thì Ebisu-san là một trong Shichifukujin - "bảy vị thần may mắn" trong thần thoại Nhật Bản. Vì thế du khách có thể ghé ngôi đền này để cầu nguyện những điều tốt đẹp, may mắn trong năm mới. 
  • Lễ hội Aoi Matsuri (15/05): đây cũng là một trong những ngày lễ hội nổi tiếng nhất ở Kyoto. Lễ hội bắt nguồn từ thời kỳ Heian, là thời điểm mà giới quý tộc phát triển hưng thịnh ở Nhật Bản. Để tái hiện lại thời kỳ này, trong buổi lễ sẽ có cuộc diễu hành của hơn 500 người mặc những bộ lễ phục tuyệt đẹp, đón thánh chỉ của hoàng đế và mang lễ vật đến đền Shimogamo và đền Kamigamo.
  • Lễ hội Gion (01/07 - 31/07): là lễ hội được tổ chức tại Kyoto hàng năm có lịch sử hơn 1000 năm, là nét đặc trưng khi nói về mùa hè ở Kyoto. Du khách sẽ ấn tượng với cuộc diễu hành những chiếc xe kéo Yamaboko - là 1 trong những loại xe kéo Dashi được sử dụng trong các lễ hội của các ngôi đền Nhật Bản. Các cỗ xe kéo này đều được trang trí lộng lẫy với nhiều chủ đề riêng dựa trên các câu chuyện thần thoại hoặc các điển tích xa xưa của xứ phù Tang. Ngoài ra còn có rất nhiều các hoạt động khác diễn ra trong suốt tháng 7.
  • Lễ hội Gozan no Okuribi (16/08): đây cũng là một lễ hội phổ biến ở Kyoto diễn ra vào mùa hè. Trong ngày lễ truyền thống này, người dân Kyoto sẽ đốt lửa trên năm ngọn núi thiêng được gọi là Gozan với niềm tin rằng những ngọn lửa này sẽ thay họ đưa tiễn những người thân đã mất trở về thế giới Diêm Phù. Hình tượng cổng đền Toriigata trong được tạo thành từ 108 đài đốt lửa, và cũng được cho là hình tượng đẹp nhất trong đêm lễ hội Gozan no Okuribi ở Kyoto.
  • Lễ hội Jidai Matsuri (22/10): là lễ hội tiêu biểu ở Kyoto, tái hiện lại sự phồn vinh và phát triển của Thiên hoàng Kanmu và Thiên hoàng Komei. Du khách sẽ chứng kiến một cuộc diễu hành vô cùng hoành tráng với sự tham gia của đủ các lứa tuổi, mặc các trang phục truyền thống từ thời phong kiến Nhật Bản.

Vậy nên đi Kyoto khi nào?

Với những thông tin trong bài viết trên thì bạn đã có câu trả lời cho vấn đề nên đi Kyoto khi nào hay chưa? Sẽ có nhiều sự lựa chọn tùy theo sở thích, thời gian và mục đích của mỗi người. Ví dụ như những ai muốn ngắm cảnh hoa anh đào hay lá vàng, lá đỏ mùa Thu thì sẽ chọn các tháng mùa Xuân hoặc mùa Thu để đi Kyoto là lý tưởng nhất. Nhưng vì đó cũng là mùa cao điểm của du lịch nên sẽ đông đúc người, các dịch vụ cũng có giá cao hơn. Do đó những ai muốn tiết kiệm chi phí hay là muốn khám phá cố đô Kyoto qua các ngày lễ hội sôi động truyền thống thì có thể đi vào những tháng trong mùa hè. Còn những bạn thích bầu không khí mát lạnh, thích ngắm khung cảnh tuyết rơi trắng xóa thì mùa Đông sẽ thích hợp dành cho bạn.

Thật sự thì du lịch Kyoto vào bất cứ mùa nào, tháng nào trong năm thì du khách vẫn có cơ hội trải nghiệm và khám phá được cho mình nhiều điều thú vị. Bạn không cần quá phân vân nếu chưa biết nên đi Kyoto khi nào. Có rất nhiều hoạt động sôi nổi, những ngày lễ long trọng được người địa phương tổ chức vào hàng tháng. Bên cạnh đó thì các công trình kiến trúc nổi tiếng của Kyoto như chùa Vàng, chùa Thanh Thuỷ, đền Fushimi Inari, rừng tre Arashiyama,... đều mang những vẻ đẹp khác nhau tùy mỗi thời điểm mà du khách ghé thăm.