Blog Philippines

Philippines

avatar
Tran Thi Diem Huynh dot CN, 08/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Review về El Nido, Puerto Princesa
PHILIPPINES – EL NIDO (2 ngày 2 đêm)

Mình review về chuyến đi du lịch vừa qua của mình ở Philippines. Nhóm mình đi 6 người, vé máy bay từ Tân Sơn Nhất đến Manila và nối chuyến đến Puerto Princesa sau đó đi xe từ sân bay xuống El Nido mất 6 tiếng. Đến nơi là 5h chiều. Mình nghỉ ngơi sau đó lang thang ăn uống. book tour cho hôm sau??

1️⃣ Đồ ăn:
- Đồ ăn ở đây khá ngon và vị hơi mặn hơn đối với mình. Dân địa phương ở đây không có dùng nước tương hay nước mắm, cũng không có ớt. Nếu muốn dùng ớt thì phải xin. Mình nghĩ là nên mang theo 1 chai nhỏ muối tiêu chanh để ăn chung với hải sản.
- Hải sản tươi ngon ăn phủ phê mà rẻ cực kì.
- Ngoài ra thì mình không biết đặc sản nào nữa.
2️⃣ Lịch trình:
Ngày 1 ở El Nido:
☑️nhóm mình book tour A giá 1200 peso/người. Tour này có chèo thuyền kayak , lặn ngắm san hô, cá và ăn trưa trên đảo. nhưng không may mắn cho mình là gặp bão và mưa suốt cả buổi sáng⛈⛈. Mình vẫn đi tour, vẫn có chèo thuyền, vẫn lặn ngắm san hô, cá nhưng thật sự rất lạnh nên không thể quan sát được hết cảnh đẹp, thật sự rất tiếc. Lúc chiều về thì hết mưa nhưng trời vẫn còn âm u và phải nói, nước biển trong xanh đẹp tuyệt vời các bạn ơi. Lặn ngắm san hô đẹp tuyệt vời còn thấy cá bơi quanh mình nữa. Trời nắng chắc đẹp bội phần.?? Đi tour này các bạn không nên mang theo Passport nhé. Mình để trong túi và mang theo ướt hết cả cuốn, còn bị mờ hình nữa.
Xong tour thì chúng mình về khách sạn nghỉ ngơi và tối lại lang thang ăn uống hải sản.
☑️Ngày 2 ở El Nido
Ăn sáng và sắp xếp hành lý xong, 12h mình check out khách sạn và gửi hành lí ở đó. Sau đó thuê xe máy đi vòng vòng El Nido. Mình tìm đường đến Lio Beach, nơi này gần sân bay. Các bạn có thể thấy máy bay cất cánh rất gần luôn ấy. Mình thấy bãi biển khá là đẹp mặc dù là nước không được xanh lắm nhưng bạn nào muốn du lịch nghĩ dưỡng thì mình sẽ recommend nơi này nha.
?Đi dạo chụp hình xong, mình đến địa điểm kế tiếp là Nacpan beach. Ở đây bãi biển cũng giống Lio beach nhưng mình thấy có khá nhiều hoạt động vui chơi ở đây. À các bạn phải mua vé vào cổng nữa nha. Mình không nhớ vé vào bao nhiêu nhưng có vé đó các bạn sẽ được miễn phí 1 ly nước. Mình cũng ăn uống tại đây xong chụp hình các kiểu cũng 3h chiều rồi. Chạy về khách sạn là 5h và 6h lên xe về lại Puerto Princesa.
?PHILIPPINES – Puerto Princesa - 3 ngày 2 đêm
Sau khi 6h lên xe và dừng lại khá nhiều lần cho mọi người ăn cơm thì đến 12h đêm chúng mình đến nơi và check in khách sạn. Mình ở khách sạn Grande Vista Hotel. Phòng đẹp, sạch sẽ, có nhà hàng trên sân thượng, ăn sáng buffet 120peso/người. 12h đếm đến khách sạn tắm rửa và ngủ thôi.
Ngày 1 ở Puerto Princesa
Mình book tour đi underground và chơi zipline (má ơi thật sự là rất sợ nhưng mà rất rất vui mọi người ạ ??) chơi zipline ngồi là 250peso nằm là 350peso (chơi nằm phê hơn nhiều nha các bạn, chỉ có nằm mới được cầm gopro quay thôi nha??) đi tour này các bạn nên mang dép crocs vì có leo núi. Mình thấy dép này là phù hợp nhất, lên núi xuống biển j cũng bảo vệ chân mình được an toàn.
đến 3h chiều là xong tour về khách sạn nghỉ ngơi và tối đi quẩy.
Ngày 2 thì tụi mình book tour đi Honda Bay
Mình thích tour này nhất vì được ngắm cá, rất là nhiều cá luôn, bơi lội ở những chổ đẹp tuyệt nữa.
Nói chung tour này chỉ có bơi, bơi mệt rồi lên ăn rồi lại bơi đến chán ??. 3h chiều về khách sạn.
♨️Địa điểm ăn tối: Nhà hàng Kalui, Nhà hàng Bajiao. Tiki bar ( cái này để quẩy nha mọi người ??)
Ngày thứ 3: Lang thang mall và 1h trưa check out, ra sân bay, bay về lại Manila và nối chuyến về Sài Gòn.
??À ở trong sân bay Manila có nhà hàng Trung Quốc là Mongkok Dimsum & Noodle rất là ngon luôn nha các bạn
3️⃣ Những thứ cần chuẩn bị trước khi đi
- Thuốc: thuốc cảm cúm, thuốc nhỏ mắt, băng keo cá nhân, thuốc sát trùng, dầu gió, thuốc xịt chống muỗi, côn trùng.
- Quần áo: vì là đi biển nên các bạn mặc đồ thoải mái , dễ di chuyển nha (cái này cũng tùy theo thời trang mỗi người)
- Giày: nên mang 1 đôi giày bata, 1 đôi dép kẹp
- Mang ô, áo mưa (ở Philippines không bán áo mưa)
- Sim 4G: mình mua ở sân bay nhưng mạng rất yếu, ko thể lên mạng được, nên tốt nhất mình thấy là không cần mua sim (trừ trưởng đoàn cần số điện thoại để liên hệ tourguide hay người địa phương)
- Vật dụng cá nhân: khăn giấy khô, khăn giấy ướt, đặc biệt là mua túi chống nước cho điện thoại.
- Nhiệt độ: 29-30 độ C
Mình mua vé máy bay mùa cao điểm cả đi lẫn về là 7tr5. Ăn uống vui chơi hết 7tr5. Tổng chuyến đi của mình là 15tr. Các bạn mua vé máy bay trước chỉ tầm 3tr mấy 4tr cho cả đi và về thôi nha.
Hi vọng chút thông tin giúp các bạn có chuyến đi tuyệt vời đến vùng đảo thiên đường El Nido ??
#gody
#elnido
#philippines
#review


puerto princesa puerto princesa philippines el nido

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Tran Thi Diem Huynh
4 Quốc gia
4 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả